BTV Nguyệt Minh

Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, Bộ Công an và đơn vị nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tuy nhiên, tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp và gây ra hậu quả lớn cho người dân. Dưới đây là 4 thủ đoạn lừa đảo người dân trên không gian mạng.

Giả danh cơ quan tư pháp

Phổ biến nhất là chúng giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu chuyển tiền để chứng minh trong sạch rồi chiếm đoạt. Đối tượng gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện và thông báo bị hại nợ tiền cước điện thoại hoặc nợ tiền điện hoặc có thư mời/triệu tập của công an, tòa án…

Quá trình trao đổi, đối tượng sẽ dò hỏi thông tin cá nhân của bị hại như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ cư trú… Khi bị hại thắc mắc hoặc nghi ngờ thì đối tượng nói sẽ kết nối máy với "cơ quan công an".

Tiếp theo, bị hại sẽ được nói chuyện với đối tượng khác tự xưng là cán bộ công an (thường đối tượng sẽ gọi bằng Zalo có hình ảnh để cho bị hại thấy đang đang nói chuyện với người mặc quân phục cảnh sát – đây là hình ảnh được lấy trên mạng gán ghép vào để bị hại tin là đang làm việc với công an thật).

Đối tượng thông báo bị hại đang liên quan trong đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia; hiện bị hại đang có lệnh bắt tạm giam và gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam giả mạo cho bị hại.

Khi bị hại có vẻ lo sợ, đối tượng yêu cầu hợp tác điều tra sẽ không bị bắt tạm giam, trong quá trình làm việc tuyệt đối không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, kể cả người thân.

Các đối tượng yêu cầu bị hại rút tiền trong tài khoản hoặc vay, mượn để chuyển đến số tài khoản do đối tượng chỉ định để phục vụ việc kiểm tra và cam kết sẽ hoàn trả lại sau khi kiểm tra xong. Khi bị hại chuyển tiền, đối tượng chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Hoặc các đối tượng yêu cầu bị hại đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhưng đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại là do đối tượng cung cấp. Qua đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản này. Do thấy chuyển tiền vào tài khoản của chính mình nên bị hại tin tưởng và thực hiện việc chuyển tiền. Khi bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chuyển tiền vào tài khoản khác và chiếm đoạt.

Yêu cầu bị hại đứng tên mở tài khoản ngân hàng và đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại của bị hại. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào đường link, tải ứng dụng có logo “Bộ Công an” và đăng nhập thông tin tài khoản mới mở vào.

Sau khi bị hại truy cập theo hướng dẫn thì tất cả thông tin tài khoản của bị hại sẽ bị đánh cắp. Sau đó, đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản này để giám sát. Khi bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chuyển tiền vào tài khoản khác và chiếm đoạt.

Quá trình bị hại đến ngân hàng để nộp tiền thì đối tượng luôn yêu cầu giữ kết nối để giám sát và hướng dẫn trả lời những câu hỏi của nhân viên ngân hàng liên quan đến việc rút, chuyển tiền.

Đòi đóng phí nhận quà

Một hình thức khác là các đối tượng làm quen trên mạng xã hội, sau đó gửi quà tặng và yêu cầu đóng các loại phí để nhận quà. Cụ thể, đối tượng (thường là người nước ngoài) sử dụng mạng xã hội làm quen với những người Việt Nam có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Sau một thời gian trao đổi, nói chuyện qua lại và phát sinh tình cảm, đối tượng nói sẽ đến Việt Nam để du lịch hoặc sinh sống; đồng thời gửi quà tặng hoặc một lượng lớn tiền về Việt Nam và nhờ bị hại nhận, cất giữ khi đối tượng đến Việt Nam. Nếu bị nghi ngờ, đối tượng gửi cho bị hại tên của đơn vị vận chuyển, đường link và mật khẩu để theo dõi lịch trình di chuyển của lô hàng.

Vài ngày sau, đối tượng khác (thường là người Việt Nam) tự xưng là nhân viên hải quan, gọi điện thoại cho bị hại nói là lô hàng đã đến sân bay nhưng do bên trong có điện thoại, máy tính, nữ trang, tiền… nên phải đóng phí. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để đóng phí.

Sau khi bị hại đã chuyển tiền đóng phí, đối tượng tiếp tục đưa ra thêm nhiều lý do để yêu cầu bị hại tiếp tục đóng thêm tiền. Đến khi bị hại nghi ngờ hoặc không còn tiền để đóng phí, tất cả các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Giả danh nhà mạng đề nghị nâng cấp sim

Hay các đối tượng đề nghị nâng cấp sim điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt. Cụ thể, đối tượng giả danh nhân viên của các nhà mạng gọi điện thoại tư vấn cho bị hại và đề nghị nâng cấp sim điện thoại từ 3G lên 4G để sử dụng dịch vụ được tốt hơn. Khi bị hại đồng ý, đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tự đăng nhập vào đường link do đối tượng cung cấp; sau đó nhắn tin hoặc tải các ứng dụng theo hướng dẫn.

Lúc này, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng sim điện thoại này và nhắn tin đến các ngân hàng có đăng ký giao dịch Internet Banking để lấy mã OTP. Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo

Một thủ đoạn khác là các đối tượng lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo. Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường là người có trình độ về tin học, các loại tiền ảo hoặc là người có uy tín trong lĩnh vực tiền ảo, tạo website, sàn và đồng tiền ảo riêng.

Đối tượng tạo ra một hoặc nhiều website, các hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức các sự kiện để dụ dỗ, lôi kéo người chơi với mức lãi suất đầu tư siêu lợi nhuận. Những bị hại tham gia sẽ được hướng dẫn tạo tài khoản để đầu tư trên sàn ngoại hối, sàn chứng khoán, sàn tiền ảo kiếm lời.

Trong thời gian đầu, đối tượng sẽ cho các bị hại rút tiền lợi nhuận. Vì thấy kiếm tiền lời nhanh chóng và dễ dàng, các bị hại sẽ tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn và giới thiệu thêm người tham gia. Đến thời điểm đã đủ số lượng người chơi với số lượng tiền lớn, đối tượng sẽ không cho các bị hại rút tiền từ tài khoản ảo.

Đồng thời yêu cầu các bị hại tiếp tục nạp tiền vào tài khoản để tiến hành nâng cấp website, sàn… Sau đó, đối tượng đóng băng tài khoản, đánh sập sàn, đưa giá tiền ảo nội bộ do các đối tượng tạo ra tụt dốc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các bị hại đã nạp vào.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này. Nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm trên thì nhanh chóng trình báo cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Theo Một Thế Giới


BTV Nguyệt Minh

Nhiều khả năng HLV Đinh Thế Nam sẽ dẫn dắt đội U.19 tham dự giải Đông Nam Á và vòng loại U.19 châu Á sau thành công vang dội cùng đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á.

HLV Đinh Thế Nam chính là "thuyền trưởng" đã dẫn dắt ĐT U.23 Việt Nam giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á vừa qua tại Campuchia. Trong trận chung kết, U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng của Trần Bảo Toàn (45’+1).

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch mời HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đội U.19 Việt Nam để chuẩn bị tham dự các giải đấu U.19 Đông Nam Á và vòng loại giải U.20 châu Á để tranh vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2023.

Trong thời gian qua, vị chiến lược gia này được VFF giao theo sát vòng loại và VCK U.19 quốc gia tại PVF nên nắm bắt thông tin, theo dõi phong độ, lối chơi, thể hiện của các cầu thủ nên chắc chắn sẽ xây dựng một tuyển U19 tốt nhất.

HLV Đinh Thế Nam từng thành công với đội U.23 Việt Nam

Qua giải VCK U.19 quốc gia, HLV Đinh Thế Nam đã có cho mình những sự chuẩn bị và đánh giá sát sao nhất cho từng vị trí, con người để lựa chọn cầu thủ theo sơ đồ chiến thuật của mình. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết rằng mình sẽ dành thêm thời gian theo dõi giải hạng nhì, nơi có nhiều cầu thủ U.19 sắp đá trước khi gửi thông tin đến VFF gọi tập trung tuyển U.19 Việt Nam.

U.19 Việt Nam  thời gian tháng 6 tới đây sẽ tập trung để tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 2 - 15/7. Sau khi hoàn thành giải đấu, VFF cũng đã thống nhất với Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức giải U.19 quốc tế từ ngày 6 - 12/8 với 4 hoặc 5 đội tham gia, trong đó có 3 đội quốc tế của châu Á nhằm mục đích tạo cơ hội cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam cọ xát, rèn luyện.

HLV Đinh Thế Nam sẽ trở thành HLV trưởng tiếp theo của ĐT U19 Việt Nam?

Kết thúc giải đấu này toàn đội sẽ đi tập huấn ở nước ngoài. Giải U.19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tháng Bảy tại Indonesia. Vòng loại giải U23 châu Á 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022. Vòng chung kết giải U.23 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan cũng là vòng loại của 2023 FIFA U.23 World Cup. 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023.


BTV Nguyệt Minh

14 giờ 30 hôm nay, U.19 Viettel chạm trán U.19 SLNA ở bán kết 1 giải U.19 quốc gia diễn ra trên sân PVF (Hưng Yên). Trận đấu hấp dẫn này được trực tiếp trên VTV6, On Sports (Thể thao TV), SCTV15, HTV Thể thao, K+…

Cuộc chạm trán giữa 2 lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp mắt, chất lượng chuyên môn cao. U.19 Viettel đang giữ kỷ lục 12 trận toàn thắng ở giải năm nay trong khi U.19 SLNA có sự đóng góp của 2 tuyển thủ U.23 Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và đặc biệt là thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp, người vừa lập kỳ tích hy hữu cản phá 4 quả 11m ở tứ kết trước U.19 Thanh Hóa.

Sức mạnh của U.19 Viettel được HLV Graechen (Học viện Nutifood đánh giá như sau: “Họ là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch khi đồng đều cả 3 tuyến. Khả năng tấn công 2 cánh của Viettel rất tốt. Tổ chức lối chơi cũng chặt chẽ”. Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tú, Phạm Văn Phong, Đặng Tuấn Phong là những gương mặt nổi bật của U.19 Viettel. Đàn em Hoàng Đức hứa hẹn gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ.


Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng nếu U.19 SLNA đá luân lưu với Viettel

Trong khi đó U.19 SLNA có 2 tuyển thủ U.23 Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến nên sức mạnh tấn công của đội này tập trung nhiều bên cánh phải nơi 2 tài năng này chơi cạnh nhau. Hàng phòng ngự SLNA cũng được tổ chức tốt, đeo bám quyết liệt. Đội bóng xứ Nghệ thêm phần tự tin khi có thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp vừa tỏa sáng với 4 pha cứu thua trên chấm 11m ở tứ kết trước Thanh Hóa.


U.19 Viettel hướng đến trận thắng thứ 13 liên tiếp ở giải U.19 năm nay

HLV Đinh Văn Dũng cho biết Cảnh Tiệp là thủ môn số 1 của U.19 SLNA nhưng vừa qua gặp vấn đề chấn thương nên chủ yếu ngồi dự bị. Nếu thể trạng tốt anh hoàn toàn có thể ra sân bắt chính ở bán kết hôm nay trước Viettel. Trận đấu này cũng dễ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m, khi đó người hâm mộ lại chờ xem thủ môn Cảnh Tiệp trổ tài.

Dự đoán kết quả, U.19 Viettel hòa U.19 SLNA 1-1 trong 90 phút, đội bóng xứ Nghệ đi tiếp nhờ thắng luân lưu.

Theo Hoàng Lê - Minh Thắng/Thanhnien.vn


BTV Nguyệt Minh

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn với biệt danh “người không phổi” đã quá xui xẻo khi mất luôn các trận còn lại của vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2022 đành phải chia tay các danh hiệu và dang dở luôn giấc mơ lên U.23 Việt Nam.

Tin không vui từ Ban huấn luyện đội chủ nhà PVF Hưng Yên cho biết tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ từng chơi quá hay giành danh hiệu xuất sắc nhất tại vòng chung kết giải U.19 năm rồi và đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng HAGL cũng như tạo cơ hội cho đồng đội Trần Vũ Ngọc Tài nâng lên 2-0 trong trận đấu lượt cuối vòng bảng sẽ không thể tiếp tục các trận đấu còn lại của giải U.19 năm nay.

Lý do khiến cầu thủ mang áo số 33 và được báo chí gọi là “người không phổi” này không thể tiếp tục ra sân là vì chấn thương sau khi bác sĩ kiểm tra sau trận thắng đội bóng phố Núi. Vết thương cũ từng khiến Thanh Nhàn chia tay với giấc mơ danh hiệu U.21 hồi cuối năm rồi và buộc anh nghỉ gần 3 tháng, tưởng chừng như sẽ là động lực giúp anh trở lại mạnh mẽ hơn thì sau 2 trận đầu đá với Long An và Viettel không xảy ra vấn đề gì thì sự hoạt động quá tải ở trận đấu quyết định với đám trẻ bầu Đức đã khiến đôi chân của Thanh Nhàn chịu sự va chạm mạnh từ các cầu thủ HAGL. Sau khi đóng góp quan trọng vào chiến thắng, khi đồng đội vui mừng thì Thanh Nhàn tập tễnh rời sân. Một chẩn đoán nhanh của các bác sĩ PVF sau đó phát hiện anh bị tổn thương ở chân phải và sau khi chụp phim xem xét thì kết luận đưa ra là để đảm bảo cho tương lai lâu dài của “người không phổi’ này, anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 1-2 tuần, đồng nghĩa Thanh Nhàn phải chia tay với VCK U.19.


Thanh Nhàn với kiểu ăn mừng giống Ronaldo

Đây là sự mất mát lớn của đội chủ nhà đương kim vô địch và cũng đã vào phom trở lại sau khởi đầu phập phù, hiện đang rất khấp khởi rất hy vọng bảo vệ danh hiệu của mình. Nhưng sự chia tay của Thanh Nhàn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng tấn công vốn cần có mũi đột kích mạnh mẽ như anh. Cho dù PVF Hưng Yên vẫn còn đó những cái tên như Trần Vũ Ngọc Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Anh Quân hay Phan Văn Thành Đạt đủ sức cáng đáng, nhưng sức ảnh hưởng trong lối chơi tấn công ở cánh hoặc đột phá ở trung lộ khi thiếu Thanh Nhàn sẽ mất đi phần nào tính đột biến. Bởi Thanh Nhàn luôn sở hữu tốc độ mạnh mẽ, chạy rất nhiều và lên xuống nhịp nhàng như “người không phổi”, đi bóng lắt léo, có những pha ra chân nhanh gọn, bất ngờ đủ sức làm điên đảo hàng thủ đối phương hơn so với các vị trí khác.


Thanh Nhàn (33) trong niềm vui cùng đồng đội

Tiếc cho đương kim vô địch PVF Hưng Yên khi mất mũi nhọn xuất sắc nhất, trong khi đối thủ của họ là á quân Học viện Nutifood thì lại được bổ sung “vua giải trẻ” sát thủ cho mọi khuôn thành Nguyễn Quốc Việt cho trận tứ kết, khiến người hâm mộ không được theo dõi cuộc đối đầu giữa 2 chân sút cùng sinh năm 2003 xuất sắc nhất nhì hiện nay này. Sự thiếu vắng đó cũng đặt ra thử thách cực lớn cho PVF Hưng Yên sẽ chơi như thế nào trong điều kiện tổn thất át chủ bài của mình như vậy ở trận tứ kết với đội của thầy Giôm vào chiều mai. Đừng quên trước đó một trụ cột khác từng vô địch U.19 năm rồi là tiền vệ trung tâm nổi bật Nguyễn Xuân Bắc đã phải nghỉ hết giải khi VCK chưa bắt đầu, càng khiến sức mạnh chủ nhà chịu ảnh hưởng không nhỏ.


HLV Nguyễn Quốc Trung chia vui động viên Thanh Nhàn sau bàn thắng vào lưới HAGL

Với Thanh Nhàn, lần thứ 2 liên tiếp cả U.21 lẫn U.19 anh chia tay trong tiếc nuối vì U.19 năm nay cũng chính là giải đấu cuối cùng của lứa 2003 mà sang năm “người không phổi” không còn cơ hội để thi đấu nữa. Càng tiếc hơn khi chính HLV U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á Đinh Thế Nam cho biết nếu chơi tốt ở U.19 và kết thúc giải với phong độ cao, rất có thể ông sẽ giới thiệu đến bộ phận chuyên môn VFF và thầy Park bổ sung anh vào tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games hoặc VCK giải U.23 châu Á sắp tới. Nhưng giờ đây giấc mơ này đành phải dang dở.


Niềm vui của Thanh Nhàn sau khi ghi bàn vào lưới HAGL

Theo Thanhnien.vn


BTV Nguyệt Minh

Kết hợp việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với công cụ thuế và các công cụ khác để bình ổn thị trường; trường hợp giá xăng, dầu tăng cao, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn.

Ngày 31.3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Cụ thể, đối với lĩnh vực công thương, cần xây dựng các kịch bản, phương án cụ thể, thực hiện quyết liệt để bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, bảo đảm cân đối cung cầu xăng, dầu trong mọi tình huống.

Đồng thời có giải pháp tổng thể, căn cơ, kịp thời giải quyết những vướng mắc của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết trong hợp đồng về đầu tư và kinh doanh.

Ngoài ra, cần nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu; thực hiện công khai, minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối về xăng dầu.

Một nhiệm vụ khác là tiếp tục điều hành giá xăng, dầu, bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân.

Theo đó, kết hợp việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với công cụ thuế và các công cụ khác để bình ổn thị trường; trường hợp giá xăng, dầu tăng cao, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn (như ngư dân, người nghèo, người có thu nhập thấp…).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh xăng, dầu, rà soát điều chỉnh các loại thuế, phí và các yếu tố cấu thành giá cơ sở, các định mức hao hụt, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức… phù hợp với thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch.

Song song với đó, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, trái quy định; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, điều hành thị trường xăng, dầu; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng nói chung và xăng, dầu nói riêng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội trong công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là giữa lực lượng quản lý thị trường với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và thanh tra chuyên ngành.

Ngăn chặn tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lẩn tránh, gian lận xuất xứ ngay từ tuyến biên giới, trên đường biển, đường bộ, hàng không, nhất là đối với các mặt hàng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý thị trường, xây dựng lực lượng quản lý thị trường thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực khi thực thi nhiệm vụ; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra sai phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Một nhiệm vụ nữa là trong năm 2022, ban hành đề án chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính; ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Xây dựng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để thực hiện trên toàn quốc, làm cơ sở cho việc đấu tranh, ngăn chặn hàng giả trong thương mại điện tử; đẩy mạnh kiểm soát hoạt động thương mại điện tử để ngăn chặn, xử lý việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn, lậu thuế…

Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc tế về thương mại, có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nhất là các mặt hàng nông sản.

Ngoài ra, có chính sách, giải pháp giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa, nhất là hàng nông sản tại các cửa khẩu và đẩy nhanh việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch với lộ trình thực hiện cụ thể.

“Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Nghị định thư với Trung Quốc để giảm tỷ lệ, thời gian nông sản Việt Nam phải qua kiểm tra khi xuất khẩu vào Trung Quốc. Phòng chống các hành vi tiêu cực trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình trong nước và quốc tế để người dân, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiến độ thu hoạch và điều tiết lượng hàng hóa vận chuyển lên các cửa khẩu”, nghị quyết nêu.

Nghị quyết này cũng yêu cầu chú trọng phát triển thị trường trong nước, vận động hệ thống phân phối tập đoàn bán lẻ, siêu thị đẩy mạnh thu mua, chế biến, tiêu thụ trong chuỗi cung ứng, chú trọng giới thiệu, phân phối sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo 1thegioi.vn