Trần Hồng Hạnh

Ngày 5.5.2018 tới, những vị khách chấp nhận khỏa thân sẽ được tham quan bảo tàng Palais de Tokyo và dự  cuộc triển lãm "Discorde, fille de la nuit" miễn phí vào buổi sáng tinh mơ.

Tuy nhiên, cuộc tham quan miễn phí này diễn ra ngoài giờ tham quan bình thường. Nếu khách tham quan muốn xem tiếp các trưng bày, cần trở lại với trang phục thường ngày Đây là sáng kiến của sự phối hợp giữa bảo tàng Palais de Tokyo và Hiệp Hội Khỏa Thân Paris (ANP).

Theo người phụ trách của bảo tàng Palais de Tokyo, bà Dolores Gonzales thì vé tham quan được bán trên mạng, đã hết ngay sau hai ngày công bố.

Triển lãm sẽ được mở cửa từ ngày 5.5 đến ngày 13.5.2018. Mặc dù tạo tiếng vang và bán hết vé tham quan nhanh chóng nhưng Bảo tàng Palais de Tokyo chưa có ý định tổ chức thêm một cuộc viếng thăm khác dành riêng cho khách khỏa thân trong thời gian tới.


Trần Hồng Hạnh

Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt đã đến với Trường Đại học Luật TP.HCM trong ngày 10.3 với chủ đề “Tự học – Khởi nguồn của thành công”.

Buổi tọa đàm có sự góp mặt của Á hậu Thùy Dung, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Tiến sĩ Phan Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tâm Việt Group và thu hút hàng trăm bạn sinh viên tham dự.

Trong suốt chương trình, các diễn giả, khách mời đã mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị cùng những bài học kinh nghiệm bổ ích giúp các bạn sinh viên định hướng đúng đắn con đường tự học cũng như khởi nghiệp cho bản thân.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Chinh phục đam mê ca hát bằng quá trình tự học

Sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến cả hội trường của Đại học Luật TP.HCM như được nóng lên. Võ Hạ Trâm được đông đảo người hâm mộ biết đến khi cô bước ra từ cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 với giải thưởng cao nhất.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô thực hiện nếp sống tự học, tự lập từ nhỏ. Ngay từ lúc 3 tuổi, cô đã thích hát và có ước mơ duy nhất là được làm ca sĩ. Ý thức được việc muốn làm ca sĩ thì cần có kiến thức,Võ Hạ Trâm quyết tâm thi vào Nhạc viện TP.HCM và nuôi hy vọng được đi du học để nghiên cứu, rèn luyện chuyên sâu hơn về dòng nhạc mình yêu thích.

Ngay từ năm 17 tuổi nữ ca sĩ đã đi hát rồi dành dụm tiền, cho tới khi tốt nghiệp đại học thì chính thức sang Mỹ học nhạc. "Thời điểm đó sự nghiệp ca hát của Trâm đang phát triển, thế nhưng nếu không đi du học ngay lúc đó thì mình không thể thực hiện trọn vẹn ước mơ. Thời gian đầu ở Mỹ thật sự kinh khủng do mình phải sống xa gia đình, cô đơn và tự mình làm tất cả. Dù vậy, Trâm luôn tự động viên mình rằng phải kiên định, không lung lay lập trường, phải biết mình cần gì và làm gì để chạm tới ước mơ", cô kể.

Ở nước ngoài, việc tự học rất quan trọng, hầu như tất cả sinh viên đều tự học. Vì thế, Võ Hạ Trâm càng thức tỉnh bản thân về tinh thần tự học, định hướng việc học hiệu quả, hiểu những gì mình học chứ không học vẹt, học kiểu bị lệ thuộc.

"Người ca sĩ có kiến thức sẽ đi được xa hơn", nhờ suy nghĩ đó mà cô luôn thử thách bản thân mình. Không chỉ dừng lại ở việc ca hát, cô còn tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế để có thêm nhiều kinh nghiệm và đến gần hơn với công chúng.

Nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Tự học chính là bí quyết để Trâm thành công. Mỗi người sẽ có một hành trình để tự học nhằm tạo động lực phát triển cho tương lai. Trâm hy vọng câu chuyện của mình sẽ tạo động lực cho các bạn trẻ giống như Trâm đã từng ngồi trên ghế nhà trường, từng loay hoay với các hoài bão nhưng đã tự tìm cách vượt qua để thành công".

Á hậu Thùy Dung: Lấy sự chê bai làm động lực học tập

Tham gia trong chương trình giao lưu cùng các bạn sinh viên trường Luật TP.HCM, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết: "Hiện Dung vẫn đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương, cho nên Dung đến đây không chỉ để học hỏi mà còn mong muốn chia sẻ những câu chuyện, những bài học rút ra từ bản thân".

Á hậu thừa nhận mình từng học tiếng Anh rất dở, nhưng nhờ tìm được người thầy hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, cô đã có nhiều tiến bộ. Chính phương pháp học đúng sẽ cho mình một kết quả tốt, từ đó nuôi dưỡng cho mình sự đam mê, yêu thích và muốn học nhiều hơn.

Á hậu Thùy Dung chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ với các bạn sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Ngoài việc học ở thầy, Thùy Dung còn rèn luyện cho mình phương pháp tự học ngoại ngữ bằng việc xem phim, nghe nhạc tiếng Anh. Khi lên Đại học, mặc dù đã khá giỏi tiếng Anh nhưng cô nàng Á hậu lại tiếp tục chọn học tiếng Nhật để thử thách bản thân. Người đẹp chia sẻ, chính nhờ việc đặt ra cho bản thân thử thách lớn như vậy đã giúp ích cho cô rất nhiều tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Nhật Bản.

Nói về vấn đề tự học, Á hậu Thùy Dung vui vẻ cho biết thêm: "Có 2 động lực để mình tự học đó chính là áp lực và sự đam mê. Môn nào thích thì tự chủ động học, không cần nhắc, còn những môn không thích thì dùng áp lực, sự chê bai, yếu kém để làm động lực để học. Chẳng hạn như năm lớp 10, Dung bị mù âm nhạc, thế nhưng sau thời gian tập tành chơi nhạc thì rất bất ngờ là Dung lại dùng chính tài năng này để thi Hoa hậu Việt Nam".

Tiến sĩ Phan Quốc Việt: Bản thân mỗi người phải tự kích não được tư duy

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tâm Việt Group, Tiến sĩ Phan Quốc Việt là một người đã dám từ bỏ công việc ổn định trong ngành dầu khí để ra ngoài bắt đầu sự nghiệp đi dạy khốn khổ, tự đi dán tờ rơi, phát tờ rơi quảng cáo cho những lớp học kỹ năng mềm của mình với khát vọng “Làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn”.

Tiến sĩ Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tâm Việt Group (ảnh trái)

Theo ông, học có 2 việc quan trọng nhất đó chính là học hỏi và học hành, có nghĩa rằng phải tự học hỏi kiến thức và thực hành từ những điều mình đã học được. Bản thân mỗi người phải kích não được tư duy.

Vị diễn giả này chia sẻ: "Tôi có tính hiếu thắng nên muốn học cho đến chết thì mới thôi. Động lực để tôi tự học chính là khát vọng. Tôi thấy người Việt Nam giỏi nhưng còn thiếu khát vọng. Tôi có nhiều khát vọng nên dù đã 65 tuổi vẫn luôn tự học. Khi đã trở thành tiến sĩ, tôi vẫn cố gắng học cùng lúc 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Thấy đất nước mình thiếu nghề diễn giả, nên khi 50 tuổi, tôi bắt đầu học nghề thuyết trình và thuyết phục. Tôi còn tự học để dạy trẻ tự kỷ".

Cậu bé kỷ lục gia Nguyễn Khôi Nguyên thực hiện màn trình diễn tung bóng ngoạn mục.

Trong sự nghiệp của mình, ông luôn tự hào về thành công trong việc dạy một cậu bé tự kỷ trở thành kỷ lục gia. Đó chính là em Nguyễn Khôi Nguyên, cậu bé tự kỷ đội chai trên đầu, tung 8 bóng trên xe đạp một bánh trong thời gian lâu nhất được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận.

Tiến sĩ Phan Quốc Việt gửi lời khuyên tới các bạn sinh viên:

"Tự học rất quan trọng nên khi học những thứ mình thích, mình đam mê chắc chắn sẽ mang tới sự xuất sắc cho các bạn. Hãy làm những gì bạn giỏi nhất chứ không cần phải so sánh bản thân với người nào khác. Muốn thành công phải có đam mê và khát vọng lớn".

“Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho Thanh niên Việt” do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên Legend khởi xướng nhằm chung tay cùng với xã hội giúp cho hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam có Khát vọng mạnh mẽ với tâm thế Lập Chí - Sáng Tạo - Khởi Nghiệp - Kiến Quốc.
Gửi gắm vào Hành trình là từng cuốn sách quý, chứa đựng bí quyết thành công, lan tỏa tinh thần dám dấn thân khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và đưa nước Việt trở nên vĩ đại, ảnh hưởng.
“Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt” đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế tại các trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước, tại không gian Trung Nguyên Legend, Cà Phê Thứ Bảy…
Thông tin chi tiết về lịch trình các Chương trình giao lưu, đăng ký đồng hành tổ chức chương trình, tặng sách và tham gia tại: https://www.facebook.com/tusachnentangdoidoi


Trần Hồng Hạnh

Năm 1470 vua Lê Thánh Tông đích thân cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm Thành bại trận và Lê Thánh Tông trở về Thăng Long đã đem theo rất nhiều tù binh. Trong số đó có nhiều tù binh thuộc dòng dõi quý tộc...

Với tinh thần khoan hòa với các quốc gia láng giềng, cũng có ý sử dụng số tù binh này như con tin để Chiêm Thành chấm dứt ý đồ đánh chiếm Đại Việt, Lê Thánh Tông đã dành một vùng đất cho họ để họ được sống theo phong tục, tập quán của dân tộc mình. Vùng đất đó chính là phường Thụy Chương (nay là phường Thụy Khuê) bên cạnh Hồ Tây. Ông cho xây một khu riêng gọi là Viện Châu Lâm.

Hà thành kim cổ ký: Vì sao có câu 'Vắng như chùa Bà Đanh'? - Ảnh 1

Không nhiều người biết câu chuyện phía sau chùa Bà Đanh. (Ảnh.Internet)

Trong số tù binh đó có người theo đạo Balamon, có người theo Hồi giáo và người theo Đạo Phật. Để những người theo Đạo Phật có nơi hành đạo, Lê Thánh Tông đã cho xây một ngôi chùa gọi là Châu Lâm. Việc xây chùa Châu Lâm còn ẩn chứa ý khác là để những tù binh theo đạo khác có thể cải đạo. Tuy nhiên, việc cải đạo là chuyện không dễ dàng nên chùa rất vắng, chỉ có ít tín đồ theo Đạo Phật vào cúng lễ. Mặt khác, vì chùa Châu Lâm dành riêng cho người Chiêm Thành nên người Việt không dám vào đây. Và dân phường Thụy Chương cũng có một ngôi chùa riêng là Phúc Long nên chùa Châu Lâm quanh năm vắng vẻ.

Theo thời gian, xã hội phong kiến thay đổi, một số người Chiêm Thành được trở về quê, số khác lấy vợ, lấy chồng sinh con nên Châu Lâm Viên chật chội khiến họ phải di sang các khu vực khác sinh sống. Một số thì lấy chồng hay vợ là người Việt cũng dời khỏi vùng này nên chùa Châu Lâm càng vắng vẻ. Rồi chùa xuống cấp vì lâu không được tu sửa. Theo tấm bia Chính Hòa 20 (1699) có ghi “Châu Lâm tự hiệu là chùa Bà Đanh”. Sở dĩ có tên nôm là Bà Đanh vì bà Đanh từng là người trông coi chùa một thời gian dài. Vì vắng người đến chùa lễ bái nên thấy nơi nào vắng vẻ người ta nói “vắng như chùa Bà Đanh” và câu này đã trở thành thành ngữ.

Trong bài “Tụng phú Tây Hồ” ca ngợi cảnh đẹp của khu vực xung quanh Hồ Tây của Nguyễn Huy Lượng sáng tác năm 1802 có câu “Cảnh Bà Đanh hoa khép cửa chùa”, qua câu thơ cho thấy chùa rất vắng. Khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội năm 1882, chiếm Hà Nội năm 1883, dân chúng vẫn còn nói đến chùa, dù lúc này chùa đã đổ nát. Trông coi chùa chỉ còn mấy bà vãi và vì chùa không có sư trụ trì lại không có cộng đồng tín đồ hành lễ nên chính quyền thành phố đã quản lý khu đất này. Năm 1892 một nhà tư bản Pháp là Schneider đã được thành phố nhượng lại cho khu đất để xây cơ sở in và sản xuất giấy thì chùa bị dỡ bỏ. Những gì còn lại được đưa về chùa Phúc Long thuộc Thụy Khuê. Vì có đồ thờ của chùa Bà Đanh nên dân làng Thụy Chương lấy chữ Phúc của chùa Phúc Long ghép với chữ Lâm của chùa Châu Lâm thành chùa Phúc Lâm (nay ở ngõ 199 phố Thụy Khuê).

Khi khu đất thuộc quyền sở hữu của Schneider, ông ta cho xây xưởng in, làm giấy cả hai bên đường Thụy Khuê với tổng diện tích 30.000m2. Nền chùa cũ trên gò Phượng Chủy ông ta xây biệt thự để ở theo trường phái kiến trúc nổi loạn. Năm 1907 do kinh doanh thất bát Schneider phải bán lại cơ sở cho Chính phủ và Chính phủ bảo hộ đã mở trường trung học bảo hộ (Collège du protectoset) và trường trung học bảo hộ nay là trường THPT Chu Văn An. Dù hơn 6 thế kỷ đã qua, chùa Bà Đanh không còn nhưng cây đa bên chùa hiện vẫn sống.

 


Trần Hồng Hạnh

Với sự cố gắng và phần thể hiện vô cùng xuất sắc suốt hành trình cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol - đại diện Việt Nam khiến triệu trái tim vỡ òa cảm xúc trong giây phút cô đăng quang.

Khoảnh khắc Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Tối qua (9.3), chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 diễn ra trong sự chờ đợi, háo hức của người hâm mộ Việt. Bởi, tại cuộc thi sắc đẹp này có sự góp mặt của Hương Giang Idol – đại diện Việt Nam lần đầu tiên tham gia Hoa hậu chuyển giới Quốc tế.

Đại diện của Việt Nam đã có phần thể hiện xuất sắc, vượt qua 28 đại diện đến từ 28 quốc gia khác nhau mang về chiếc vương miện danh giá. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Jacqueline (Úc), Á hậu 2 trao cho Rinrada Thurapan của nước chủ nhà Thái Lan. Ngoài ra, Hương Giang còn ẵm thêm giải phụ: Tài năng và Truyền thông.

XEMCLIP: Vỡ òa cảm xúc tự hào khoảnh khắc Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu:

Trước đó, trong phần thi ứng xử cùng Top 6, Hương Giang nhận được câu hỏi về giá trị của bản thân. Đại diện của Việt Nam cho biết, giá trị của bản thân là nhận thức được mình sinh ra không được may mắn như những người khác, nhưng luôn cố gắng trau dồi, học tập, lao động để có mặt tại cuộc thi và là niềm tự hào của Việt Nam.

Khi được nhận câu hỏi chung cho các thí sinh lọt Top 3 có nội dung:"Nếu thực hiện một chiến dịch xã hội để làm tốt hơn, chiến dịch đó theo bạn sẽ là gì?".

Hương Giang trả lời:"Tôi sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho mọi người. Bởi lẽ, con người luôn mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và ngày càng tốt hơn. Người chuyển giới cũng có những mưu cầu như những người bình thường và không bị kỳ thị. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau thực hiện để thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn".

Câu trả lời của Hương Giang liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía giám khảo, khán giả và những người theo dõi chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.


Trần Hồng Hạnh

Hôm nay tại thành phố Huế, Tập đoàn TT Thanh niên và Sở VH-TT Huế tổ chức họp báo giới thiệu giải bóng đá trẻ U19 Quốc gia.

Giải năm nay có sự tham gia của 18/23 cầu thủ sẽ thi đấu U19 Châu Á tháng 10 sắp tới tại Indonesia.

Có 5 tuyển thủ đội U23 trưởng thành từ các giải U19- U21 của Thanh niên sẽ đến Huế để giao lưu cùng khán giả trước trận khai mạc vào 17 giờ chiều mai (6.3) tại Sân Tự Do Huế gồm: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại,Trương văn Thái Quý, Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Ngọc Tuấn.

HLV Park Hang Seo cũng sẽ đến Huế để tuyển quân cho đội U.23, vì hết năm nay lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường... hết tuổi tham gia U.23.

U.19 năm nay sẽ là một giải hấp dẫn bao gồm các đội mạnh U.19 HAGL, Viettel, Hà Nội, Đồng Tháp, Đồng Nai, SLNA, TP.HCM, Thừa Thiên- Huế với những cầu thủ sớm khẳng định được tài năng như Trương Tiến Anh, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Lê Văn Xuân, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Danh Trung...

Nếu tiếp tục cũng cố được các lò đào tạo trẻ như HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội T&T, SLNA... cộng với việc tổ chức các giải trẻ sạch, giải V.League không tiêu cực là điều kiện tốt nhất cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chuyển mình bước các vào sân chơi khu vực và quốc tế ở một vị trí xứng đáng như tại giải U.23 châu Á vừa qua. Không thể chủ quan, tại AFF cúp sắp tới, Thái Lan vẫn là một lực cản không hề nhỏ đối với thầy trò ông Park Hang Seo, mặc dù U.23 Việt Nam đã về nhì tại giải châu Á.

Nhà báo Nguyễn Công Khế TGĐ Tập đoàn TT Thanh niên tại buổi họp báo

(VTV6, HTV thể thao,TH Thừa Thiên Huế,sẽ truyền hình trực tiếp 4 trận đấu khai mạc, bán kết, chung kết U19 QG vào các ngày 6,13 và15.3. Các trận còn lại sẽ được đưa trực tiếp trên trang Web thanh niên.vn, kênh Thanh niên media, YouToube báo Một thế giới).