Thảo Nguyên

Chùm ca cúm A/H1N1 khiến 28 người mắc phải ở bệnh viện Từ Dũ đến nay cơ bản đã được khống chế.

Sáng 4/6,  báo cáo với Sở Y tế TP HCM, bác sỹ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc BV Từ Dũ cho biết sau 3 ngày tích cực điều trị và phòng tránh lây lan, đến nay, về cơ bản, ổ dịch cúm A/H1N1 tại BV đã được khống chế. Từ ngày 1.6 đến hôm qua (4.6) tại khoa nội soi (lầu 5, khu M) của BV có tổng cộng 28 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 8 nhân viên y tế. Đến ngày 4.6 còn 5 bệnh nhân đang nằm điều trị các bệnh lý về phụ khoa, trong đó có 1 bệnh nhân bị cúm, 4 bệnh nhân còn lại không ghi nhận triệu chứng cúm. Bắt đầu từ 12 giờ trưa cùng ngày, khoa nội soi sẽ tiếp nhận lại bệnh nhân mới.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Duy Tính

Theo bác sĩ Nhi, cúm A/H1N1 khá nguy hiểm đối với những trường hợp thai phụ mang thai dưới 5 - 6 tuần tuổi nên BV Từ Dũ đã chủ động sắp xếp một khu vực khám thai riêng hoặc hẹn dời lịch khám đối với những trường hợp này nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. BV đã tổng vệ sinh khoa nội soi; kích hoạt hệ thống giám sát toàn BV để nhằm ngăn chặn lây lan và phát hiện các ca bệnh (nếu có).

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát các ca bệnh ít nhất trong 2 tuần nữa. Đồng thời rà soát lại quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện; thông tin, tuyên truyền, giáo dục thói quen rửa tay cho nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân người bệnh”. (BS Nhi cho biết)


Thảo Nguyên

Chrissy Sparks - nhiếp ảnh gia 35 tuổi (ở Anh) - vừa thực hiện một loạt ảnh các cụ bà 60, 70 tuổi mặc đồ sexy: "Tôi muốn mọi phụ nữ được trải nghiệm chụp hình giống như người mẫu chuyên nghiệp. Thông qua các tác phẩm, tôi muốn tôn vinh phụ nữ ở mọi tuổi tác, ngoại hình. Tôi tin với cách tạo dáng, phối đồ và ánh sáng hợp lý, mình có thể tạo nên những hình ảnh hoàn hảo về vẻ đẹp của phái nữ". 

Đây là bà Pauline, năm nay 78 tuổi.

Nhóm của nhiếp ảnh gia Anh mất khoảng 10 tiếng để làm hết các khâu trang điểm, chọn đồ và chụp ảnh mỗi nhân vật.

Bà Mavis, 67 tuổi, trước khi bước vào buổi chụp hình. 

Quần áo, phụ kiện, đồ trang trí mà Chrissy Sparks chuẩn bị cho các nhân vật có tổng trị giá gần 270.000 USD (hơn sáu tỷ đồng). Trang phục chủ yếu là đồ tắm và nội y.

Bà Jane, 65 tuổi, tham gia vào buổi chụp hình "lột xác" của Chrissy Sparks.

Người phụ nữ tôn ba vòng trong bộ trang phục gợi cảm.

Bà Tricia năm nay 60 tuổi.

Hình ảnh bà qua ống kính nhiếp ảnh gia người Anh.

Trong ảnh là bà Joana, năm nay 58 tuổi. Tấm hình được thực hiện trước khi bà làm mẫu cho Chrissy Sparks.

Qua ống kính của Chrissy, bà Pauline trở nên gợi cảm và trẻ trung hơn. 


Thảo Nguyên

Mùa vải đã tới, hãy học ngay cách làm món chè vải cực kì thơm ngon cho cả nhà nhé!

Nguyên liệu để làm món chè vải bao gồm:

Vải 500 gr

Đậu xanh không vỏ 220 gr

Đường trắng 150 gr

Nước cốt dừa 80 ml

Cách nấu món chè vải như sau:

Trước tiên bạn lấy đậu xanh vo sạch, ngâm đậu xanh trong nước khoảng 2 giờ. Trong lúc ngâm đậu xanh bạn bóc vỏ và tách lấy cùi vải.

Đậu sau khi ngâm nở thì cho vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn vào đun cho đến khi đậu chín bở. Khi đậu chín bở thì bạn cho cùi vải đã bóc và đường vào đun, bạn đun khoảng 5 phút thì vải nổi lên trên là được. Lúc này chỉ cần thêm nước cốt dừa vào hòa chung là xong. Đợi cho nồi chè nguội, thêm đá rồi cùng cả gia đình thưởng thức ngay nhé!

Chè vải có hương thơm dịu mát, vị ngọt thanh, ăn vào những ngày hè nắng nóng thật ngon tuyệt.


Thảo Nguyên

Khả năng tử vong cao hơn nhiều nếu đứa trẻ nằm ngủ trong tư thế úp người xuống. Các cha mẹ vẫn được khuyên nên đặt con nằm ngửa, đó là tư thế an toàn nhất.

Bà mẹ Lorraine Barlow, 40 tuổi, đến từ Blackpool, Lancashire (Anh) đã kể lại toàn bộ câu chuyện mất con chỉ trong một đêm của mình để cảnh báo các bậc phụ huynh đừng chủ quan ngay cả khi bạn nghĩ rằng con đang yên giấc. Bé Lucy (3 tháng tuổi) là con thứ 3 của chị Lorraine và chồng George, 54 tuổi. 

Cô bé Lucy đáng yêu

Lorraine kể: "Hôm đó, hai vợ chồng tôi bế con ở phòng khách. Con bé có vẻ hơi gắt gỏng nhưng cả ngày vẫn bình thường. Sau đó tôi đặt con vào cũi trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Ban đầu Lucy có vẻ hơi bồn chồn nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi trong tư thế đầu nghiêng về một bên. Chúng tôi đi ngủ vào khoảng 2 giờ sáng. Hôm sau anh George có kiểm tra con nhưng thấy con bé đã nằm nghiêng về bên kia. Có vẻ như Lucy muốn tìm tư thế thoải mái hơn.

Tôi muốn đánh thức con dậy nhưng anh George lại muốn để con ngủ thêm vì sợ nếu phải thức dậy sớm con bé sẽ gắt gỏng và khóc. Đến khoảng 11 giờ sáng, tôi đến đánh thức con thì thấy mặt mũi con bé tím tái. Tôi hét lên sợ hãi rồi bế Lucy đặt xuống sàn nhà cố tìm cách giúp con thở nhưng quá muộn rồi, không có phản ứng gì cả. Tôi hét lên bảo George gọi xe cấp cứu. Lucy được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Victoria Blackpool nhưng không thể qua khỏi".

Nhà nghiên cứu bệnh học Alison Armor cho biết: "Trên cơ thể cô bé Lucy xuất hiện nhưng vết tụ máu ở má và mũi, rồi cả ngực và bụng. Điều đó cho thấy rằng cô bé đã nằm ở tư thế úp dẫn đến bị ngạt thở và chết. Điều duy nhất tôi tìm thấy là những hình chấm nhỏ tụ máu, có thể là dấu hiệu ngạt thở, cơ thể bị thiếu oxy.

Khả năng tử vong cao hơn nhiều nếu đứa trẻ nằm ngủ trong tư thế úp người xuống. Các cha mẹ vẫn được khuyên nên đặt con nằm ngửa, đó là tư thế an toàn nhất". 


Thảo Nguyên

Giai đoạn trẻ mới ăn dặm, bố mẹ thường muốn cho trẻ "thử vị" càng nhiều món ăn càng tốt. Tuy nhiên, có một số thực phẩm trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn thử.

Hải sản: Dị ứng hải sản khá phổ biến và thường có tính di truyền. Do đó, nếu một người trong gia đình bị dị ứng với hải sản, trẻ nên được kiểm tra trước khi được cho ăn hải sản lần đầu tiên. 

Sôcôla: Hầu hết trẻ nhỏ đều yêu thích sôcôla. Tuy nhiên, bạn không được quên rằng caffein là một trong những thành phần chính của sôcôla và nó hoàn toàn không tốt cho trẻ dưới một tuổi. Ngay cả sau khi trẻ được một tuổi, ăn sôcôla quá nhiều cũng không tốt. Lượng đường dư thừa có trong sôcôla sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ.

Sữa bò: Sản phẩm sữa chứa một số protein và khoáng chất. Mặc dù các chất dinh dưỡng này tốt cho người lớn nhưng chúng không dễ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Trong trường hợp xấu, nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về thận cho bé. Hơn nữa, sữa bò không chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu mà trẻ cần cho sự tăng trưởng và phát triển. Sữa mẹ là sản phẩm dinh dưỡng lý tưởng cho trẻ em dưới một tuổi.

Nước trái cây đóng gói: Bất kỳ loại nước ép trái cây đóng gói nào cũng sẽ có rất nhiều chất bảo quản và không khuyến khích cho trẻ dưới một tuổi. Nước ép cam và bưởi có tính axit cao và có thể có tác động xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ. 

Các loại hạt và bơ đậu phộng: Nhiều trẻ mới biết đi bị dị ứng với các loại hạt và dị ứng đậu phộng, đây là một trong những loại dị ứng nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ. Do đó, luôn luôn cẩn trọng trước khi cho trẻ ăn thức ăn này.

Lúa mì: Gluten là một loại protein rất khó cho trẻ nhỏ tiêu hóa. Lúa mì là thực phẩm chứa nhiều gluten. Đó là lý do tại sao nhiều trẻ dưới một tuổi bị dị ứng nặng với lúa mì.

Lòng trắng trứng: Thông thường, trẻ nhỏ bị dị ứng với lòng trắng trứng sẽ nôn mửa, tiêu chảy và xuất hiện phát ban. Vì vậy, nếu con bạn mới bắt đầu ăn dặm, bạn không nên cho chúng ăn lòng trắng trứng. Nên cho trẻ ăn lòng trắng trứng khi chúng được một tuổi.

Mật ong: Vi khuẩn Clostridium botulinum có nhiều trong mật ong. Những vi khuẩn này có thể gây ngộ độc, tê liệt cơ và một số bệnh nghiêm trọng khác. Bạn nên chờ cho đến khi con bạn được một tuổi, khi đó, hệ thống miễn dịch của trẻ sẽ đủ mạnh để chống lại tác dụng của Clostridium.