Trà My

Những mẹo làm đẹp dưới đây sẽ giúp bạn có vẻ đẹp luôn tự nhiên và rạng rỡ.

Dùng túi trà để làm xẹp bọng mắt

Sau khi sử dụng túi trà, đừng vứt nó đi mà hãy để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi cần dùng, bạn hãy bóp nhẹ túi trà, áp nó lên vùng dưới mắt, bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu và bọng mắt sẽ xẹp đi trông thấy.

Tẩy tế bào chết

Trước khi tắm vào buổi sáng, hãy nhẹ nhàng sử dụng bàn chải lông mềm để cọ nhẹ nhàng từ bàn chân lên cánh tay và phía sau lưng. Việc làm này chỉ tiêu tốn của bạn khoảng một phút, nhưng sẽ giúp thải độc cơ thể cũng như kích thích lưu thông máu, khiến da trở nên mịn màng và trắng hồng trông thấy.

Dùng thìa lạnh áp lên quầng thâm

Thìa lạnh có thể làm mờ quầng thâm dưới mắt bạn. Đó là mẹo giảm sưng với phương pháp nén lạnh.

Cách làm: Lấy 2 thìa kim loại, đặt chúng trong ngăn đá. Khi cần dùng, bạn lấy thìa ra để vài giây bên ngoài cho bớt hơi lạnh, nhắm mắt lại và áp thìa lên mắt, nhẹ nhàng massage theo vòng tròn cho tới khi bạn thấy thìa nóng lên.

Vỏ chuối giúp tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm da

Vỏ chuối có chứa magie và vitamin C, giúp tẩy tế bào chết, làm da mềm mịn, căng sáng hơn.

Cách làm: Để tẩy tế bào chết, bạn hãy sử dụng phần bên trong vỏ. Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt. Sau đó, lấy vỏ chuối, nhẹ nhàng chà phần thịt vỏ lên da bạn cho đến khi phần vỏ biến thành màu nâu. Sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Làm nóng kẹp mi để uốn mi cong hơn

Chẳng ai còn lạ lẫm gì với kẹp mi. Bờ mi cong giúp mắt trở nên to và sâu hơn. Có một cách để kẹp mi dễ dàng và hiệu quả hơn đó là làm nóng kẹp mi.

Cách làm: Làm nóng kẹp mi với máy sấy hoặc ngâm nó vào trong nước ấm. Sau đó để kẹp mi gần mí và nhấn kẹp, giữ trong vòng 5-7 giây.

Sử dụng khăn giấy thay giấy thấm dầu

Bạn thường xuyên bị đổ dầu ở vùng chữ T mà lại quên mang theo giấy thấm dầu hoặc chưa kịp mua chúng? Đừng lo lắng quá nhé, bạn có thể sử dụng khăn giấy thấm nhẹ lên vùng da bị đổ dầu. Điều này, sẽ làm da mặt của bạn trở nên dễ chịu hơn nhiều đấy!

Dưỡng da với sữa tươi không đường

Sữa có nhiều axit lactic giúp da mềm mịn và trắng hồng hơn.

Cách làm: Sau khi đã rửa sạch mặt, hãy nhúng bông cotton vào trong sữa tươi không đường, xoa đều lên cả mặt và cổ. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước ấm

Dùng nước gạo để se khít lỗ chân lông

Theo nghiên cứu, nước gạo là một trong những mẹo làm đẹp hiệu quả, có thể làm lỗ chân lông se khít.

Cách làm: Bạn có thể dùng nước gạo nấu cơm hoặc làm nước gạo bằng cách ngâm gạo với nước theo tỉ lệ 1 bát gạo - 2 bát nước. Sau khi ngâm gạo 15 phút thì lọc gạo ra. Lấy bông thấm vào bát nước gạo và xoa đều lên mặt. Sau khi da khô, bạn sẽ thấy da sáng lên trông thấy.


Trà My

Nôn do thai nghén thường diễn ra vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau mỗi bữa ăn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự điều tiết của nội tạng bị thay đổi, gan, dịch mật, dạ dày không làm chủ được chức năng tiêu hóa gây nôn. Để giảm nhẹ những triệu chứng này, hãy nghe lương y Đình Thuấn chia sẻ những món ăn, nước uống mà chị em nên áp dụng.

Cháo ý dĩ: Ý dĩ 15g, gạo 100g, gừng 100g, đường đỏ 20g. Ý dĩ, gạo xay thành bột, gừng giã nhỏ cho vào nồi thêm nước đun trên lửa nhỏ cho sôi kỹ đến khi cháo chín nhừ cho đường đỏ vào quấy đều, cháo sôi lại là được. Ăn ngày hai lần lúc đói, ăn nóng. Cần ăn liền 3 ngày.

Cháo táo: Táo ta 10 quả, gạo 100g, muối vừa đủ. Gạo xanh thành bột, táo rửa sạch, giã nhỏ cùng bột gạo cho vào nồi thêm nước quấy đều đun trên lửa nhỏ. Khi cháo chín nêm muối, ăn ngày hai lần lúc đói, khi cháo còn nóng. Cần ăn liền 3 ngày.

Canh khế: Khế chua 1 quả (60g), thịt lợn nạc 100g, bột gia vị vừa đủ. Khế chua rửa sạch, thái miếng. Thịt lợn nạc rửa sạch băm nhỏ ướp bột gia vị xào chín, thêm nước vừa đủ đun sôi, cho khế vào đảo đều, canh sôi lại là được. Nên ăn ngày hai lần với cơm, ăn liền 3 ngày.

Canh sấu: Sấu 5 quả (50g), sườn lợn 200g, bí xanh 100g, bột gia vị vừa đủ. Sấu cạo vỏ rửa sạch, sườn lợn rửa sạch chặt miếng ướp gia vị xào chín, cùng cho vào nồi thêm nước vừa đủ đun sôi kỹ. Bí xanh bỏ vỏ rửa sạch, thái miếng. Khi sườn đã nhừ cho bí xanh vào đun sôi lại là được. Trước khi ăn dầm cho nát sấu, ăn ngày hai lần lúc đói hoặc ăn với  cơm. Cần ăn liền 3 ngày.

Nước vỏ bưởi: Vỏ bưởi 15g rửa sạch, cho vào nồi, thêm 300ml nước đun sôi kỹ, chắt lấy 150ml nước thuốc đặc, chia 3 lần uống trong ngày, trước khi ăn 20 phút. Cần uống khoảng 3 – 5 ngày.

Nước mía: Mía tím 300g, gừng tươi 5g. Mía tím nướng cho nóng, bỏ vỏ ép lấy nước. Gừng giã nhỏ cho vào nước mía quấy đều, chắt lấy nước bỏ bã chia 3 lần uống trong ngày, trước khi ăn 30 phút. Cần uống liền 3 – 5 ngày.

Nước ô mai: Ô mai 20 quả, gừng tươi 5g, đường đỏ 30g. Cho tất cả vào nồi, thêm 400ml nước đun sôi kỹ chắt lấy nước thuốc đặc, chia 3 lần uống trong ngày trước khi ăn 20 phút. Cần uống liền 3 – 5 ngày.

Nước sấu: Sấu 5 quả, gừng tươi 5g, đường phèn 20g. Quả sấu cạo bỏ vỏ ngoài, bổ đôi bỏ hạt cùng với gừng cho vào nồi thêm 300ml nước đun sôi kỹ, chắt lấy 150ml nước sấu, cho đường phèn vào quấy đều, chia 3 lần uống trong ngày, uống nóng trước khi ăn 20 phút. Cần uống liền 3 – 5 ngày.

Me, sấu ngâm gừng: Quả me 200g, quả sấu 200g, gừng 10g, đường trắng 30g. Quả me, quả sấu cạo bỏ vỏ ngoài đem đồ chín, quả me bóc bỏ vỏ cứng. Gừng giã nhỏ trộn với đường, cho vào cùng quả me, sấu trộn đều, đường tan hết là được. Ăn tùy thích.


Trà My

Canh cá nấu dưa chua vừa bổ dưỡng lại thanh mát ngày hè.

Chuẩn bị nguyên liệu 

- 500gr cá chép, hoạc cá rô phi, cá trắm..

- 400gr dưa muối chua

- 2 quả cà chua

- Hành lá, thì là, ớt

Cá chép rửa sạch. Nếu bạn mua cả 1 con cá chép, thực hiện các bước bóc mang, đánh vẩy, lấy nội tạng, làm sạch bằng nước muối loãng hoặc giấm, rượu trắng sau đó cắt khúc to. Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Rau thì là, hành lánhặt, rửa sạch rồi để ráo nước. Hành khô bóc bỏ, cắt lát mỏng.

Cách thực hiện 

Bước 1: Bắc chảo lên bếp, đổ ngâp dầu và làm nóng sau đó cho cá vào chiên qua chín vàng 2 mặt cá. Sau đó cho cá ra đĩa có giấy thấm dầu để cá ráo dầu.

Bước 2: Bắc nồi mới lên bếp, cho 1 dầu ăn vào phi vàng hành khô. Sau đó cho 1/2 cà chua đã qua sơ chế vào đảo đều cùng chút bột canh.

Bước 3: Sau khi cà chua đã chín mềm, bạn cho 2 bát oto nước ( khoảng 1 lít) đun sôi để, dưa muối chua bạn cho vào xào cùng hạt nêm khoảng 5-7 phút rồi cho vào nồi nước cà chua đun sôi.

Bước 4: Sau khi đun canh dưa chua, bạn cho cá khúc chiên vàng giòn vào đun thêm khoảng 10 phút nữa để cá ngấm độ chua.

Bước 5: Sau 10 phút, cho nốt 1/2 cà chua còn lại vào đun khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng, cho hành lá và rau thì là vào nồi rồi tắt bếp. Múc canh cá nấu dưa chua ra tô lớn và thưởng thức khi món ăn còn nóng hổi.


Trà My

Chỉ với vài bước chuẩn bị đơn giản bạn đã có thể bày biện món ăn cực kì bắt mắt. 

Video: Thai Trick


Trà My

Vào ngày 12-6 tới đây, khách sạn 5 sao Capella trên đảo Sentosa của Singapore sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều. Vậy khách sạn này có gì đặc biệt?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau vào lúc 9h sáng ngày 12-6 tại khách sạn 5 sao này. Một đội tiền trạm của Mỹ tuần trước đã được nhìn thấy xuất hiện tại khách sạn Capella và gặp mặt phía đại diện Triều Tiên để chuẩn bị cho thượng đỉnh.

Khách sạn Capella nằm trên đảo Sentosa - một hòn đảo nghỉ dưỡng nằm ở bờ biển phía nam Singapore. Đây là nơi có nhiều bãi biển đẹp, sân golf (đúng sở thích thể thao giải trí của ông Trump), và nhiều địa điểm nổi tiếng như công viên chủ đề về phim trường Universal Studios Singapore.

Một điều đáng chú ý là đảo Sentosa chỉ có một đường bộ dài 710m kết nối với phần lãnh thổ chính của Singapore. Đảo này cũng kết nối với phần lãnh thổ chính thông qua cáp treo. Do đó, việc lựa chọn khách sạn Capella sẽ giúp giảm nhiều nguy cơ về an ninh.

"Vị trí của khách sạn Capella, mà vốn nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của Singapore, đóng vai trò là bức tường ảo để ngăn chặn các nguy cơ an ninh cho hội nghị thượng đỉnh" - báo South China Morning Post dẫn đánh giá của nhà nghiên cứu an ninh quốc gia Singapore Muhammad Faizal Abdul Rahman.

Tuy nhiên, theo đài CNN của Mỹ, việc lựa chọn khách sạn Capella cho mục đích ngoại giao không chỉ do vị trí của nó. Khách sạn 5 sao sang trọng này mang kiến trúc đại diện cho sự giao thoa giữa Đông và Tây, mà vốn rất phổ biến ở Singapore. Tổng cộng 112 phòng các loại mang nét kiến trúc thời thực dân Anh nhưng cũng mang nhiều nét châu Á. Khách sạn này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster, khánh thành vào năm 2009.

Phòng họp của khách sạn sử dụng kính từ sàn cho tới trần nhà, cho phép nhìn ra biển. Khách sạn Capella chỉ cách biển vài phút đi bộ. Khách sạn này cũng thích hợp để trở thành một địa điểm cho các sự kiện chính trị vì sở hữu hai dãy phòng tổng thống. Một dãy là Colonial Manor, với các thiết kế mang nét truyền thống của Anh trong khi bên trong được tô điểm với nội thất mang dấu ấn phương Đông. Colonial Manor là một khu vực độc lập mà hầu hết du khách không thể đi vào, với tính an ninh và riêng tư cao.