ĐỜI SỐNG

Nhân tố mới U.19 Thái Lan mang đến giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022

Hoài Nhung • 30-07-2022 • Lượt xem: 1056
Nhân tố mới U.19 Thái Lan mang đến giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022

U.19 Thái Lan - đối thủ đáng gờm của U.19 Việt Nam sẽ đến Bình Dương tham dự giải U.19 Quốc tế Thanh Niên từ ngày 5 đến 11.8 với nhiều sự thay đổi về lực lượng.

Theo nguồn tin từ ban tổ chức, U.19 Thái Lan sẽ đến TP.HCM lúc 21 giờ 20 ngày 3.8 với 31 thành viên, trong đó gồm 21 cầu thủ và 10 quan chức do Trưởng đoàn Nathan Ratananakin và HLV trưởng Salvador Garcia dẫn dắt. 


Chân dung HLV Salvador Valero Garcia - nhà cầm quân của U.19 Thái Lan. 

Sau thất bại nuối tiếc tại giải U.19 Đông Nam Á, đội tuyển U.19 Thái Lan ấp ủ nhiều dự định và sự quyết tâm "phục thù" ở những giải đấu sắp tới. Cụ thể nhất, nhằm chuẩn bị tốt cho việc tranh chấp với Oman, Philippines và Afghanistan tại vòng loại U.20 châu Á nên đến với giải giao hữu U.19 quốc tế lần này, Thái Lan đã có đến 8 sự thay đổi trong đội hình. 


U19 Việt Nam và U19 Thái Lan từng hòa nhau 1-1 ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á 2022. 

Giữ vai trò nòng cốt trong đội hình cũng như lối đá chiến huật của HLV Salvador vẫn là những cái tên quen thuộc: hậu vệ Thawatchai Inprakon, Theekawin Chansri, tiền vệ Thanawat Saipetch, Kroekpong Abram (ghi bàn vào lưới Việt Nam trận hòa 1-1 vòng bảng).

Bên cạnh đó, đội bóng đến từ "xứ sở chùa Vàng" này đã có những bổ sung mới như tiền vệ Thanakrit Laorkai, Thavatchai Ao Charad, tiền đạo Pattarapon Susakit, cầu thủ chạy cánh Chaewawit Saelao… Với những nhân tố mới này, HLV Salvador hy vọng Thái Lan sẽ cải thiện hình ảnh và lấy lại vị thế đứng đầu khu vực của mình tại giải U.19 quốc tế diễn ra từ ngày 5 - 11.8 ở Bình Dương.


U.19 Thái Lan nung nấu quyết tâm "phục thù" ở giải U.19 quốc tế 2022. 

"Giải U.19 Quốc tế sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định lại mình, và đặt mục tiêu hướng đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì việc cải thiện khả năng thi đấu cũng được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Những sai sót từ giải Đông Nam Á cần phải được khắc phục nhanh nhất" - theo HLV Salvador Valero Garcia.

Được biết đội tuyển U.19 Myanmar cũng sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ 5 ngày 3.8 và HLV Soe Myat Min mang 19/21 cầu thủ từng dự giải U.19 Đông Nam Á đến Việt Nam. U.19 Myanmar đang nỗ lực làm lại sau khi thua Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á nên chuẩn bị lại thật tốt. Ông Soe Myat Min khẳng định đội của ông hướng đến việc hoàn thiện lối chơi để tranh chấp với Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và chủ nhà Uzbekistan trong bảng đấu rất nặng tại vòng loại U.20 châu Á.