Duyên Dáng Việt Nam

Thuốc phá thai liệu có ảnh hưởng tới việc sinh nở lần sau?

Anh Kiệt • 09-05-2018 • Lượt xem: 742
Thuốc phá thai liệu có ảnh hưởng tới việc sinh nở lần sau?

Nhiều cặp vợ chồng vì những lý do cá nhân, đã sử dụng thuốc phá thai. Thế nhưng sau đó lại nhanh chóng thụ thai lại. Nhưng họ sợ sự ảnh hưởng từ loại thuốc đã uống gây lên hậu quả cho em bé sau này. Một số giải đáp sau của bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông - Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM sẽ giúp bạn hiểu hơn về việc này.

Phương pháp phá thai bằng thuốc hay còn gọi là phá thai nội khoa là một cách chấm dứt thai kỳ chủ động bằng thuốc. Thuốc được dùng là Mifepristone (RU 486 – một loại thuốc kháng progesterone có tác dụng làm ngưng sự phát triển của phôi thai) phối hợp cùng Misoprostol (một loại prostaglandin gây co thắt tử cung làm sẩy thai).

Các thuốc này chỉ có tác dụng trong thời gian phá thai, thời gian bán hủy khoảng 20-30 giờ, thuốc sẽ bị chuyển hóa qua gan và thải ra ngoài theo nước tiểu. Thông thường nếu có thai ngay sau khi phá thai thì việc thụ thai cũng xảy ra ít nhất 10-15 ngày sau đó. Khi đó các thuốc này không còn tồn lưu trong cơ thể và tất nhiên không thể gây độc cho thai mới.

Việc phá thai thêm lần nữa mới thực sự nguy hại. Phá thai liên tiếp nhiều lần làm tăng các nguy cơ tai biến, biến chứng thường gặp trong thủ thuật phá thai, tăng nguy cơ viêm nhiễm và nhất là tăng nguy cơ vô sinh về sau.

Vì vậy, vợ chồng bạn muốn giữ lại em bé sau là điều rất tốt. Bạn chỉ cần đi khám thai đầy đủ, chú ý dinh dưỡng, giữ tinh thần thoải mái.

Bạn còn trẻ, sau này có thể có thêm con, vì vậy nên lưu ý cho lần sau: Khi đã có kế hoạch chuẩn bị mang thai và không ngừa thai nữa thì không được tự ý dùng thuốc mà không có ý kiến bác sĩ, kể cả thuốc chữa bệnh lẫn thuốc bổ, đông y lẫn tây y. Khi đi khám bệnh phải báo cho bác sĩ biết mình đang chờ có thai để họ lưu ý, phát hiện thai sớm (nếu có) và dùng thuốc an toàn.