THỂ THAO

AFC và báo chí khu vực ngợi ca U.23 Việt Nam, VFF vinh danh ngay hôm nay

DDVN • 27-08-2023 • Lượt xem: 1298
AFC và báo chí khu vực ngợi ca U.23 Việt Nam, VFF vinh danh ngay hôm nay

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá, U.23 Việt Nam đã thi đấu thật bình tĩnh để thắng U.23 Indonesia sau loạt sút luân lưu cân não 6-5 tối 26.8, trong trận chung kết bất phân thắng bại sau 120 phút (hòa 0-0).

Theo AFC: "Cả U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đã trải qua một trận chung kết U.23 Đông Nam Á đầy căng thẳng. U.23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mở tỷ số trong hiệp 1 (tiền đạo Nguyễn Quốc Việt sút không thành công quả phạt đền). Trong khi U.23 Indonesia cũng chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2. Sau 120 phút thi đấu chính thức, không bên nào tháo gỡ được bế tắc, nên các loạt sút luân lưu quyết định đội vô địch".


 

U.23 Việt Nam (áo trắng) và U.23 Indonesia trải qua trận chung kết đầy căng thẳng, theo AFC (Ảnh: Phúc Thắng)

HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Shin Tae-yong (Ảnh: Vương Anh)

"Ở các quả sút 11 m, U.23 Việt Nam cho thấy họ giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi thực hiện chính xác các quả sút. Trong khi, U.23 Indonesia cũng thực hiện thành công 5 quả sút của mình. 

Đến lượt thứ 6, thủ môn Ernando Ari thực hiện quả quyết định cho U.23 Indonesia bị thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá, sau đó Thái Bá Đạt thực hiện thành công quả đá quyết định. Kết quả này giúp U.23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á một cách ngoạn mục", AFC viết thêm.

Trong khi đó, báo chí Indonesia như tờ BolaTimes khích lệ đội nhà: "U.23 Indonesia đã thi đấu có phần hay hơn U.23 Việt Nam trong trận chung kết. Cả 2 đội đều có cơ hội kết thúc trận đấu trong giờ thi đấu chính thức, nhưng đều bỏ lỡ. Ở loạt sút luân lưu hoàn toàn mang tính may rủi".


Thủ môn Quan Văn Chuẩn của U.23 Việt Nam (Ảnh: Phúc Thắng)

Báo chí khu vực, tờ New Straits Times (Malaysia) cũng đánh giá đội tuyển U.23 Việt Nam xứng đáng bảo vệ thành công ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á, trong khi cũng đề cao những nỗ lực của đội U.23 Malaysia trong trận tranh hạng 3 khi chỉ chịu thua U.23 Thái Lan 3-4 sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính).

Đội U.23 Việt Nam rời Thái Lan, về đến Hà Nội lúc 13 giờ 55 ngày 27.8 và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ vinh danh vào 15 giờ 30 cùng ngày tại trụ sở VFF. VFF thưởng đội 1,8 tỉ đồng, trong đó 300 triệu đồng vì vào bán kết, 500 triệu đồng vì vào chung kết và 1 tỉ đồng vì giành chức vô địch.

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn