THỂ THAO

Ai sẽ được HLV Philippe Troussier lựa chọn thay vị trí Tiến Linh trong các trận giao hữu sắp tới? 

Nhi Phan • 16-06-2023 • Lượt xem: 401
Ai sẽ được HLV Philippe Troussier lựa chọn thay vị trí Tiến Linh trong các trận giao hữu sắp tới? 

Tiến Linh vắng mặt trong danh sách thi đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. 6 cái tên trong vị trí tiền đạo được huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier lựa chọn là Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Tuấn Hải, Văn Tùng. 

Xem thêm:
HLV Troussier dè chừng đội Hồng Kông, lại nhận xét rất thẳng thắn về Quang Hải
SVĐ Lạch Tray ‘hóa Old Trafford’ trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hồng Kông

ĐT Việt Nam chia tay sớm những cầu thủ quen thuộc của ĐTQG Việt Nam

ĐT Việt Nam và U.23 Việt Nam đang hội quân chuẩn bị cho FIFA Days 6. Trong danh sách triệu tập lần này có nhiều cái tên mới xuất hiện, họ là những người có phong độ tốt trong V League mùa giải này được chiến lược gia người Pháp nhắm tới. Trong đó, HLV Philippe Troussier còn gọi thêm nhiều cầu thủ Việt kiều để thử nghiệm đội hình mới hướng đến vòng loại World Cup 2026. 

FIFA Days 6 chưa bắt đầu nhưng nhiều cái tên quen thuộc của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã phải chia tay sớm vì lý do chấn thương, chẳng hạn như thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Hồng Duy. Trong đó, Việt Hưng và Tiến Linh dính chấn thương trong quá trình luyện tập, vẫn được HLV Philippe Troussier giữ lại luyện tập nhưng sau khi đánh giá quá trình hồi phục thì 2 cầu thủ được trả về câu lạc bộ (CLB) để tập trị liệu. 

Thể trạng của vua phá lưới AFF Cup 2022 - Tiến Linh thật sự không tốt ngay từ những buổi đầu lên tuyển và kể cả ở V League, cho đến khi hội quân tiền đạo Becamex Bình Dương cũng phải tập luyện riêng với đội. Như vậy, nhà cầm quân người Pháp chưa có cơ hội sử dụng chàng tiền đạo này trong hành trình dẫn dắt ĐT Việt Nam thời gian gần đây. 

Cái tên sáng giá cho vị trí tiền đạo ĐT Việt Nam

Trước trận giao hữu với ĐT Hong Kong 3 ngày, danh sách các cầu thủ thi đấu ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) được giảm xuống còn 30 người. Những cái tên trong vị trí tiền đạo được HLV người Pháp lựa chọn là 2 cầu thủ trở về từ nước ngoài Văn Toàn (Seoul E-Land), Công Phượng (Yokohama FC) và các tuyển thủ từ V League Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), đặc biệt là cái tên Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) - người tỏa sáng trong hành trình SEA Games 32 của U22 Việt Nam, là một trong 4 cầu thủ U23 có mặt trong danh sách giao hữu lần này. 


Danh sách rút gọn trước trận giao hữu với ĐT Hồng Kông.

Văn Toàn và Công Phượng tập trung trễ nhất trong lần hội quân này. Tuy nhiên, cả hai vẫn có thời gian để tập luyện cùng đội tuyển. Ở Yokohama FC, Công Phượng không được ra sân nhiều kể từ khi ra mắt CLB J1 League, cầu thủ gốc Nghệ An gần như mờ nhạt trong đội hình của HLV Shuhei Yomoda vì họ đang sở hữu nhiều chân sút ở hàng công. Cựu tiền đạo HAGL được dự đoán phải chuyển xuống chơi ở giải thấp hơn để có hội được ra sân hoặc đổi CLB theo dạng chuyển nhượng. 


Lần ra sân hiếm hoi của Công Phượng ở phút bù giờ tại J - League Cup 2023. 

May mắn hơn các đồng đội theo sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài, Văn Toàn có nhiều cơ hội thi đấu hơn với 11 lần ra sân cho Seoul E-Land, trong đó 9 lần tại K-League 2 và in dấu giày kiến tạo vào trận thắng ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc. Nếu chọn 1 trong 2 tiền đạo trên thì có lẽ HLV Philippe Troussier sẽ nghiêng về Văn Toàn vì Công Phượng đã mất khoảng thời gian dài không ra sân thi đấu, điều này cũng sẽ ảnh hưởng phần lớn đến tâm lý cũng như cảm giác chơi bóng. 

Tuấn Hải, Thanh Bình và Mạnh Dũng cũng là những cái tên đáng chú ý trong đội hình V-League của các CLB. Ở mùa giải trước, Tuấn Hải giành được danh hiệu “Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất” với 10 bàn thắng, góp phần trong việc nâng cao chiếc cúp vô địch của Hà Nội FC. Tại mùa giải này, cựu cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã xuất sắc làm tung lưới Nam Định giúp ĐKVĐ V League có được chiến thắng sau chuỗi trận thua liên tiếp, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở V League 2023. 


Mạnh Dũng đã có 1 lần khoác áo ĐTQG.

Giống với Tuấn Hải, Thanh Bình và Mạnh Dũng cũng chỉ mới có 1 bàn thắng đóng góp cho câu lạc bộ dù thi đấu năng nổ và nhiệt huyết. Số bàn thắng quá ít để có thể đánh giá được khả năng của các cầu thủ, lần tập trung này sẽ là cơ hội giúp họ hoàn thiện và thể hiện nhiều hơn trước vị HLV mới của ĐTQG Việt Nam để tranh suất thi đấu tại vòng loại World Cup. 

Nếu như 5 cái trên ít nổi bật về thành tích lẫn thi đấu thì Văn Tùng sẽ là một nhân tố mới cho vị trí tiền đạo của Tiến Linh. Chân sút Hà Nội vừa có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại SEA Games 32 với 5 bàn thắng đẹp mắt. Văn Tùng sở hữu chiều cao lý tưởng (1m80) để xử lý những pha bóng bổng, sự nhạy bén càn lướt mọi tình huống, khả năng pressing tầm cao và dứt điểm tốt.

Ở cầu thủ này còn có tinh thần quyết chiến của tuổi trẻ, sự năng nổ và khát khao được cống hiến sau nhiều lần bị “bỏ lại” vì chấn thương. Tiền đạo 22 tuổi còn được tiếp xúc với HLV Philippe Troussier từ giải U.19 nên có lẽ người thầy này sẽ hiểu rõ về học trò của mình. Không chỉ thể hiện tốt trong màu áo U.22 mà cầu thủ gốc Đông Anh còn đóng góp cho Hà Nội FC 1 bàn thắng trên tổng số 4 trận đá chính. Với hiệu suất thi đấu cùng thành tích đạt được gần đây thì Văn Tùng sẽ là cái tên đáng được chú ý để thay thế cho đàn anh. 


Văn Tùng sẽ là cái tên sáng giá cho vị trí tiền đạo trong ĐTQG Việt Nam. 

Tuy nhiên, đây chỉ là những trận đấu giao hữu giúp chiến lược gia người Pháp có thể tìm được những nhân tố xuất sắc để hướng đến mục tiêu World Cup nên không ngoài khả năng các nhân tố sẽ được thay thế thường xuyên. 

ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận chiến giao hữu với ĐT Hồng Kông vào tối nay trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn vì xếp trên đối thủ 50 bậc ở bảng xếp hạng FIFA. Sau đó 2 ngày, cả đội sẽ di chuyển đến Nam Định để thi đấu trên sân Thiên Trường sau 16 năm trở lại trước ĐT Syria, đội mạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam về chất lượng cầu thủ cũng như thành tích. Họ đang ở hạng 90 trên bảng xếp hạng FIFA gần đây.