Thể thao

Ấn Độ: Voi mù vẫn phải chở khách

Hà Ngân • 27-04-2018 • Lượt xem: 687
Ấn Độ: Voi mù vẫn phải chở khách

Người ta đã phát hiện ra ở Ấn Độ khoảng 20 con voi bị mù và mắc một số bệnh khác nhưng vẫn phải chở khách.

 

Voi ở pháo đài Amer

Pháo đài Amer nằm trên đồi Jaipur, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách, nhiều du khách chọn cưỡi voi để khám phá di tích này. Gần đây chính phủ Ấn Độ đã kiểm tra 102 con voi ở khu di tích này và thấy hầu hết đều có tâm lý không tốt và suy tổn thể chất, chân có vết bầm. Trong số đó có 19 con voi bị mù hoặc thị lực sụt giảm, 9 con khác bị lao. Đặc biệt có 47 con bị mất ngà.

Nikunj Sharma, đại diện tổ chức PETA tại Ấn Độ, cho hay: "Những con voi bị mù hoặc suy giảm sức khỏe buộc phải chở khách ngày này qua ngày khác, hoạt động phạm pháp này không được phép tiếp diễn".

Những người quản tượng ở đây luôn bắt voi chở quá tải khiến mức độ an toàn những chuyến tham quan cưỡi voi bị ảnh hưởng.