THỂ THAO

Bắn súng Việt Nam giành thêm 4 huy chương ở giải vô địch châu Á

Phong Du • 29-10-2023 • Lượt xem: 1873
Bắn súng Việt Nam giành thêm 4 huy chương ở giải vô địch châu Á

Bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt tại giải vô địch châu Á 2023, khi giành 2 HCB, 2 HCĐ ở các nội dung trong ngày thu đấu 28.10.

Trong ngày 28.10 tại giải đấu, đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào thi đấu nội dung tiếp theo súng trường hơi mục tiêu di động tại giải bắn súng vô địch châu Á 2023. Kết quả ghi nhận trong ngày thi đấu được tổng kết, đội tuyển bắn súng Việt Nam gặt hái thêm 4 huy chương.


Đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu thành công với 4 huy chương trong sáng nay 28.10 (Ảnh: Bùi Lượng)

Cụ thể, ở nội dung 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ, xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng mang về cho đội Việt Nam tấm HCB. Thu Hằng đã thi đấu xuất sắc để lọt vào trận tranh HCV, trước khi thua xạ thủ Irnazarova Zukhra (Kazakhstan) với điểm số 2-6. Thu Hằng sau đó cùng với Lê Thảo Ngọc và Dương Thị Trang cũng thi đấu ổn định ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ để giành HCB, chỉ xếp sau đội Kazakhstan.

Ở nội dung 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, xạ thủ Nguyễn Tuấn Anh dành HCĐ cá nhân nhân nam. Còn ở nội dung đồng đội, bộ ba Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Hữu Vương và Nguyễn Công Dậu cũng thi đấu tốt, giành HCĐ chung cuộc, xếp sau các đội Hàn Quốc (HCV) và Kazakhstan (HCB).


Nguyễn Tuấn Anh giành HCĐ tại giải bắn súng châu Á. Tuấn Anh sinh năm 2001, là thành viên của đội tuyển bắn súng Quân Đội, tuyển thủ bắn súng quốc gia Việt Nam. Tại giải vô địch bắn súng châu Á 2023, Tuấn Anh là 1 trong 26 xạ thủ đại diện Việt Nam dự giải. Theo công văn từ Cục TDTT, Tuấn Anh du đấu theo diện được đảm bảo kinh phí từ đơn vị Quân Đội.

Như vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam có thêm 2 HCB, 2 HCĐ ở các nội dung súng trường hơi di động.

Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam mới có Trịnh Thu Vinh giành quyền dự Olympic Paris 2024. Các VĐV còn lại như Phạm Quang Huy, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh... cần thêm thành tích tốt ở các giải khu vực để đạt chuẩn dự giải. 

Trong các ngày thi đấu trước đó, bắn súng Việt Nam giành 3 HCĐ, lần lượt nhờ công của Trịnh Thu Vinh (nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ), đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Lại Công Minh (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ), đồng đội Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh (10 m súng ngắn hơi đồng đội nam). Tổng cộng, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có 7 huy chương, gồm 2 HCB và 5 HCĐ ở giải bắn súng vô địch châu Á. 


Sáng 25.10, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài ở giải vô địch bắn súng châu Á, nội dung đồng đội súng ngắn hơn 10 m hỗn hợp nam nữ. Ở nội dung này, bộ đôi VĐV Nguyễn Thùy Trang và Lại Công Minh (ngoài cùng bên phải) đã xuất sắc giành HCĐ, giúp đội bắn súng Việt Nam nâng tổng huy chương tại sân chơi châu Á lên con số 3 (đều là HCĐ).

Giải vô địch bắn súng châu Á 2023 diễn ra từ ngày 22/10 đến 1/11 tại Hàn Quốc. Giải được tổ chức không lâu sau khi ASIAD 19 chính thức khép lại. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống được Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF) tổ chức. Ngoài ra, các xạ thủ đạt thành tích tốt tại giải còn có cơ hội giành vé tham dự Olympic Paris.