THỂ THAO

Bảng C Vòng chung kết U.19 Quốc Gia 2023: Ngang tài, ngang sức

Huyền Hân • 22-04-2023 • Lượt xem: 1249
Bảng C Vòng chung kết U.19 Quốc Gia 2023: Ngang tài, ngang sức

Bảng C Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023 được xem là bảng đấu tử thần, trình độ các đội không có sự chênh lệch quá nhiều. Đây được xem là bảng đấu ngang tài, ngang sức, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội bóng.

Xem thêm: 

U.19 Bình Phước đánh bại U.19 HAGL chỉ sau 26 phút 

Nguyễn Thành Đạt (U.19 Viettel) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, xem đây là tiền đề để phấn đấu

Bảng C sẽ có sự góp mặt của 4 đội bóng U.19 Bình Dương, U.19 Sông Lam Nghệ, U.19 Đông Á Thanh Hóa và U.19 Đồng Tháp. 

Trong 4 đội, cái tên cần nhắc đến trước tiên chính là U.19 Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An luôn là cái tên hàng đầu trong các giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam. Sông Lam Nghệ An vẫn là cái nôi hàng đầu trong công tác đào tạo trẻ. 

Trong những năm qua, bóng đá trẻ Sông Lam cũng đã từng lên ngôi ở các giải U. Nhưng ở U.19, U.19 Sông Lam Nghệ An lên ngôi cao nhất đã từ rất lâu vào năm 2006. Nhưng tính truyền thống thì U.19 Sông Lam Nghệ An đã lên ngôi vô địch 5 lần(chỉ xếp sau U.19 Hà Nội 6 lần). Đã 17 năm qua, Sông Lam Nghệ An chưa vô địch U.19 lần nào. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An đang rất muốn có đượ danh hiệu này. Tuy nhiên, để làm được điều này, họ cần vượt những đối thủ cứng cựa tại bảng C này.

Ở Vòng loại, mặc dù không có được kết quả tốt nhất và thi đấu thất thường, nhưng phải nhìn nhận là U.19 Sông Lam Nghệ An có đội hình cực kỳ đồng đều và lối đá tấn công đa dạng đẹp mắt. Nhưng điểm yếu của Sông Lam Nghệ An chỉ là khâu dứt điểm, rất nhiều tình huống đối mặt thủ môn nhưng tiền đạo Sông Lam lại bỏ lỡ khá đáng tiếc. Vì vậy, chỉ cần khắc phục điểm yếu này, U.19 Sông Lam Nghệ An sẽ có thể tiến rất xa tại giải đấu lần này. Những cái tên xuất sắc đã tạo được dấu ấn trong những giải trẻ vừa qua như Ngô Văn Bắc, Quang Lực, Văn Quý, Văn Vinh, Nguyên Hoàng, Cao Văn Bình, Long Vũ, Duy Hào hoàn toàn có thể giúp U19 Sông Lam đi đến cái đích cuối cùng.


U.19 Sông Lam Nghệ An đã chính thức có mặt tại VCK

Còn với U.19 Bình Dương, họ cũng là đội bóng gây ấn tượng mạnh tại Vòng loại lần này. U.19 Bình Dương đã có vé sớm từ lượt trận thứ 8 và cũng là đội bất bại tại vòng bảng. U.19 Bình Dương thắng 8 trận và hòa 2 trận trước cùng đối thủ là chủ nhà U19 Bình Phước. U.19 Bình Dương ở vòng loại cho thấy phong độ cực kỳ ổn định và sự đồng đều ở các tuyến. U.19 Bình Dương là đội có hàng công tốt thứ 2 ở vòng loại chỉ sau U.19 Viettel. Bình Dương đã ghi 24 bàn/10 trận. Một hiệu suất ghi bàn khá cao hơn 2 bàn 1 trận. Không những vậy, đây cũng là đội bóng có hàng thủ cũng khá tốt thuộc Top 3 khi chỉ thủng lưới 5 bàn sau 10 trận. Vì vậy, U.19 Bình Dương sẽ đội bóng đáng gờm tại giải đấu lần này.


U.19 Bình Dương

Lò đào trẻ Đồng Tháp cũng đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc sau thời gian chững lại. Trong những năm gần đây, Đồng Tháp đang chú trọng vào đào tạo trẻ để đặt nền móng phát triển ổn định, lâu dài và tìm lại hào quang của bóng đá Đồng Tháp khi xưa. Và ở vòng loại vừa qua, U.19 Đồng Tháp đã thi đấu cũng khá tốt khi có được 15 điểm giành vị trí nhất bảng E. Điểm yếu của U.19 Đồng Tháp ở những trận vòng loại mà cần cải thiện chính là khả năng săn bàn của hàng công. U.19 Đồng Tháp chỉ có được 9 bàn thắng sau 8 trận. Nhưng ngược lại, Đồng Tháp có hàng thủ khá tốt khi chỉ thủng lưới có 4 bàn(ít thứ hai tại Vòng loại). Với những gì đã thể hiện tại vòng loại, đây cũng là đối thủ ngang tài ngang sức với Thanh Hóa, Bình Dương và Sông Lam Nghệ An.


U.19 Đồng Tháp

Chiếc vé vớt dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất chính là U.19 Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp U.19 Thanh Hóa được. Bởi tại vòng loại, Thanh Hóa phải nằm chung bảng với những cái tên sừng sỏ như U.19 Viettel, U.19 Hà Nội. Và việc có mặt tại Vòng chung kết là điều thành công với U.19 Thanh Hóa. U.19 Thanh Hóa vẫn cho thấy mình là đối thủ cực kỳ khó chịu với các đội bóng, là đội bóng không dễ bị khuất phục. Ở giải lần này, U.19 Thanh Hóa là đội bóng duy nhất được dẫn dắt bởi huấn luyện viên ngoại. Ông Svetislav Tanasijevic sẽ tiếp tục cùng các học trò đồng hành tại Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023, sau khi đã xuất sắc vượt qua vòng loại. Ở vòng loại, U.19 Thanh Hóa cũng đã có được điểm số khá cao 19 điểm chỉ xếp sau Hà Nội và Viettel. Năm ngoái, đội bóng xứ Thanh đã xuất sắc lọt vào đến tứ kết và dừng bước đáng tiếc trên chấm luân lưu trước Sông Lam Nghệ An. Năm nay, ngay tại vòng bảng, Thanh Hóa sẽ lại dịp được đụng độ Sông Lam Nghệ An.


U.19 Thanh Hóa

Nhìn qua tổng thể, có thể thấy rằng, đây là bảng đấu các đội có trình độ sức mạnh đồng đều, để có được chiếc vé vào vòng sau, các đội sẽ cố gắng rất nhiều ở từng trận đấu. Mỗi trận đấu đều có thể là trận chung kết của các đội ở bảng đấu này. 

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ diễn ra tại Tây Ninh, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 4/5 với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc đã vượt qua Vòng loại là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh. 

12 đội sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 6 đội nhất nhì ở mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Lễ khai mạc VCK Giải bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 15 ngày 22/4 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí.

 

Thông tin thêm:

Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...