THỂ THAO

Bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2023: Việt Nam đứng đầu khu vực, bất ngờ vị trí của Malaysia

Hoàng Sơn • 02-12-2023 • Lượt xem: 1683
Bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2023: Việt Nam đứng đầu khu vực, bất ngờ vị trí của Malaysia

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 11 mới được công bố, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng, qua đó tiếp tục dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, ĐT Malaysia lại có sự thăng tiến vượt bậc.  

Xem thêm:

Sau lùm xùm dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Park Hang Seo chính thức lên tiếng về bến đỗ tương lai

Bất ngờ cái tên đắt giá nhất V.League 2023/2024

Trong tháng 11, ĐT Việt Nam đã có 2 trận đấu tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, thầy trò HLV Philippe Troussier có một chiến thắng trước ĐT Indonesia với tỉ số 2-0 và một thất bại trước ĐT Iraq với tỉ số 0-1. Với kết quả này, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 94 trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là đội bóng có sự thăng tiến vượt bậc nhất trong tháng 11. Với 2 chiến thắng trước ĐT Kyrgyzstan và ĐT Đài Loan (Trung Quốc), “Hổ Mã Lai” đã tăng vọt 7 bậc để leo lên vị trí thứ 130 thế giới, xếp thứ 3 Đông Nam Á.

Trong khi đó, đội xếp thứ 2 Đông Nam Á thuộc về ĐT Thái Lan khi bị tụt 1 bậc xuống hạng 113 thế giới. Tại khu vực ASEAN, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về ĐT Philippines (hạng 140), ĐT Indonesia (hạng 146), ĐT Singapore (hạng 156), ĐT Myanmar (hạng 161), ĐT Campuchia (hạng 179), ĐT Lào (hạng 189), ĐT Brunei (hạng 194) và ĐT Timor Leste (hạng 200).

Thứ hạng 12 đội bóng bóng của Đông Nam Á. (Ảnh: ASEAN Football)

Ở khu vực châu Á, vị trí số 1 vẫn thuộc về ĐT Nhật Bản khi tăng một bậc để xếp hạng 17 thế giới. ĐT Iran giậm chân tại chỗ với vị trí 21 thế giới. ĐT Hàn Quốc đứng thứ 3 với hạng 23 và Australia thứ 4 với hạng 25 thế giới.

Top 15 châu Á. (Ảnh: AFC)

Tại top 10 thế giới, ĐT Argentina dù để thua ĐT Uruguay nhưng vẫn giữ nguyên vị trí số 1. Đội bóng đứng vị trí thứ 2 thuộc về ĐT Pháp. ĐT Anh có thứ hạng cao nhất trong lịch sử khi vươn lên vị trí thứ 3. ĐT Bỉ tiến lên hạng 4 thế giới khi ĐT Brazil tụt 2 bậc để xuống hạng 5 thế giới. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về ĐT Hà Lan (hạng 6), ĐT Bồ Đào Nha (hạng 7), ĐT Tây Ban Nha (hạng 8), ĐT Italia (hạng 9) và ĐT Croatia (hạng 10).