Thể thao

Bảng xếp hạng siêu anh hùng giàu có nhất

Nguyễn Hường • 13-03-2018 • Lượt xem: 1268
Bảng xếp hạng siêu anh hùng giàu có nhất

Bảng xếp hạng siêu anh hùng giàu có nhất khiến nhiều người bất ngờ. Siêu anh hùng không chỉ mạnh về nhiều mặt mà còn đặc biệt phải mạnh về tài chính.

1. T'Challa: 90.7 nghìn tỷ USD

Một con người sao có thể giàu có tới mức này? T'Challa, hay Báo Đen, là vua của Wakanda - một đất nước hư cấu thuộc châu Phi, nơi sở hữu phần lớn lượng kim loại Vibranium của thế giới (thứ kim loại này cũng là hư cấu nốt). Vibranium là một trong những chất liệu làm nên chiếc khiên thần kỳ của Captain America, lẽ dĩ nhiên là nó cực kỳ đáng giá.

Như ta được biết từ truyện tranh Marvel, mỗi gram Vibranium có giá 10.000 đô, mà trong quốc khố của Wakanda có tới 10.000 tấn thứ kim loại này. Tính sơ thôi cũng đủ thấy trị giá của chúng còn hơn GDP toàn thế giới.

Không may cho Báo Đen, mưu đồ chiếm đoạt kho báu này của Tiến sĩ Doom rất có thể sẽ khiến vị vua này gần như tay trắng. Nhưng không sao, doanh thu phòng vé của Black Panther vào đầu năm 2018 này cũng đã đủ để cả vũ trụ điện ảnh Marvel hỉ hả. Sau thành công của Wonder Womanvà bây giờ là Black Panther, không biết DC sẽ làm cách nào để chống chọi lại lượng siêu anh hùng tỷ phú áp đảo này đây.

2. Tony Stark: 12.4 tỷ USD

Tony Stark, hay còn gọi là Người Sắt, vượt lên khá sát sao so với Người Dơi trong bảng xếp hạng những tay chơi tỷ phú này. Điều thú vị là ở chỗ, mặc dù Forbes xếp Stark trên Bruce Wayne, nhưng doanh thu hàng năm của Stark Industries lại thấp hơn công ty của Người Dơi, tức là vào khoảng 20.3 tỷ đô.

3. Bruce Wayne: 9.2 tỷ USD

Chính Người Dơi cũng từng khẳng định siêu năng lực của mình chính là sự giàu có. Những vũ khí tối thượng, những chiếc xe hình dáng và trang bị tối tân, những chiêu thức karate uyển chuyển - tất cả đều có xuất phát điểm là tiền. Tạp chí Forbes ước tính gia sản của Người dơi lên tới 9.2 tỷ đô, và công ty của anh - Wayne Enterprises - có doanh thu hàng năm vào khoảng 31.3 tỷ đô.

4. Charles Xavier: 3.5 tỷ USD

Điều hành một trường học dành cho các siêu anh hùng chắc chắn rất tốn kém, do đó không có gì lạ khi hai đời lãnh đạo của nó đều xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Giáo sư Charles Xavier - người sáng lập đội quân Dị nhân và trường học Xavier dành cho những bạn trẻ tài năng - sở hữu khối tài sản lên tới 3.5 tỷ đô. Thống kê này được đưa ra bởi Fantomex - kẻ đã từng tống tiền giáo sư X. Với một người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, lẽ ra giáo sư đã có thể giàu hơn (nếu ở ngoài đời ông sẽ chỉ xếp thứ 497 trong bảng xếp hạng của Forbes), nhưng xem ra Charles Xavier ưu tiên nhiều thứ khác hơn là tiền bạc.

5. Emma Frost: 1 - 3 tỷ USD

Frost - dị nhân cải tà quy chính - nay là người dùng năng lực ngoại cảm và tài sản khổng lồ để dẫn dắt đội quân Dị nhân. Là chủ tịch hội đồng quản trị và CEO của công ty Frost International - một công ty đại tổ hợp điện tử trị giá nhiều tỷ đô - nhà ngoại cảm này sở hữu nguồn lực tài chính không hề nhỏ. Mặc dù không có con số thống kê cụ thể về tài sản của Frost, cổ phần thanh lý của cô đã đủ mua đứt hòn đảo của đội quân Dị nhân, dù chỉ căn cứ vào "một tương lai có thể nhìn thấy trước".