THỂ THAO

Báo Indonesia ấn tượng về hành trình vô địch Đông Nam Á của U.23 Việt Nam

DDVN • 28-08-2023 • Lượt xem: 1292
Báo Indonesia ấn tượng về hành trình vô địch Đông Nam Á của U.23 Việt Nam

Dù thất vọng khi đội nhà thua U.23 Việt Nam ở chung kết nhưng báo giới Indonesia vẫn dành lời khen cho hành trình ấn tượng bảo vệ thành công chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U.23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á sau khi giành chiến thắng trước U.23 Indonesia ở trận chung kết giải năm nay. Ở trận này, đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng trên chấm phạt đền với tỷ số 6-5 (2 đội hòa 0-0 trong 2 hiệp chính và phụ).


U.23 Việt Nam đã có hành trình ấn tượng tại giải U.23 Đông Nam Á năm nay (Ảnh: Phúc Thắng)

Theo nhận định của tờ Suara (Indonesia), dù thất vọng nhưng ở một khía cạnh nào đó, hành trình của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay thật phi thường, thậm chí khó có đội tuyển nào ở đấu trường này có thể sánh bằng.

"U.23 Việt Nam bắt đầu giải đấu với các cuộc đối đầu với U.23 Philippines và U.23 Lào ở bảng C và họ tỏ ra vượt trội. U.23 Việt Nam có được 6 điểm, chỉ để thủng lưới 1 bàn và ghi 5 bàn (thắng U.23 Lào 4-1 và U.23 Philippines 1-0). Bước vào bán kết, U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia. Một lần nữa, trong cuộc đối đầu với U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam thực sự mạnh hơn. Họ thắng đậm đội tuyển này với tỷ số 4-1", tờ Suara viết.

Theo báo giới Indonesia, ở trận chung kết, bất chấp những khó khăn trước đội bóng của HLV Shin Tae-yong, nhưng tinh thần của U.23 Việt Nam mạnh mẽ hơn rất nhiều và thể hiện bản lĩnh ở loạt đá luân lưu để giành chiến thắng chung cuộc.


Tiền vệ Đinh Xuân Tiến (áo trắng) đồng đoạt giải "Vua phá lưới" với Alif Ikmalrizal (Ảnh: Phúc Thắng)

"Ở giải đấu này, U.23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình để giành chức vô địch khi ghi được 9 bàn, thủng lưới 2 bàn. Đội duy nhất tiến gần đến thành tích vẻ vang đó chính là U.23 Thái Lan. Ở bảng A (có 4 đội), U.23 Thái Lan giành điểm tuyệt đối (9 điểm), không thủng lưới và ghi được 8 bàn thắng. Đáng tiếc là ở trận bán kết, U.23 Thái Lan đã bị đội tuyển U.23 Indonesia đánh bại với tỷ số 3-1. Như vậy họ đã thủng lưới 3 bàn và ghi 9 bàn ở giải này. 

Ngoài ra, trước U.23 Malaysia ở trận tranh hạng 3, U.23 Thái Lan cũng không ghi được bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức. Ở giải đấu này, nhiều cầu thủ của U.23 Việt Nam cũng gây ấn tượng, trong đó Đinh Xuân Tiến đoạt giải "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng cùng với Alif Ikmalrizal (U.23 Malaysia), còn Quan Văn Chuẩn đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất", theo tờ Suara.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn