Thể thao

Báu vật của Nhật Bản chính là Marimo

N.Minh • 21-03-2018 • Lượt xem: 1432
Báu vật của Nhật Bản chính là Marimo

Đây là một loại tảo xanh thân mềm, có hình cầu dạng sợi, bề mặt mịn và mượt. Chúng có đường kính từ 12-30 cm. 

 

1. Phát triển chậm, tuổi thọ cao

Marimo phát triển độc lập từ các sợi tảo mịn, chúng tỏa ra rồi phân nhánh tạo nên các hình cầu tròn nhìn giống như trái bóng tennis. Điều rất thú vị của loại tảo này là lõi của chúng chứa diệp lục. Khi quả cầu bị tách ra, ánh sáng chiếu vào chất màu xanh ấy sẽ tiến hành quá trình quang hợp. 

Những bóng rêu này sinh trưởng dưới lòng nước sâu như đáy hồ, nơi có nhiệt độ từ 13-35 độ C. Những chuyển động đều đặn của dòng nước xô đẩy khiến chúng giữ được dạng khối hình cầu, mọi mặt hình cầu này đều tiếp xúc được với ánh sáng. 

Điều đặc biệt là tốc độ phát triển của những hình cầu này rất chậm, mỗi năm chúng chỉ tăng được khoảng 2mm nhưng tuổi thọ lại rất cao, hàng trăm năm. 

Những bóng rêu này phát triển nhiều nhất là ở hồ Hokkaido - Nhật Bản. 

2. Cầu tảo may mắn

Người Nhật coi đây là báu vật vì với họ Marimo còn mang cả giá trị tâm linh. Họ quan niệm chúng mang lại sự thịnh vượng và may mắn. Truyền thuyết Nhật Bản đã có cả một câu chuyện tình thú vị liên quan tới quả tảo cầu này. Xưa có hai người rất yêu nhau mà không thể đến với nhau. Họ trầm mình xuống nước và hai trái tim ấy đã biến thanh hai quả cầu Marimo. 

Tính từ năm 1920, Marimo được coi là báu vật tự nhiên của Nhật Bản. Mỗi năm ở khu vực hồ Akan vẫn diễn ra lễ hội kéo dài 3 ngày để tôn vinh loại tảo này cũng như nhắn nhủ người dân hãy nâng cao ý thức giữ gìn chúng.