THỂ THAO

Bị đàn em gọi bằng ‘chú’, Văn Quyết phản ứng bất ngờ

Hoàng Sơn • 12-12-2023 • Lượt xem: 1183
Bị đàn em gọi bằng ‘chú’, Văn Quyết phản ứng bất ngờ

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết mới đây đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân về việc được một đàn em tới gửi lời hỏi thăm với cách xưng hô là “chú”.  

Xem thêm:

Thua ngược Thể Công trên sân nhà, HAGL yên vị ở đáy bảng V-League

Son Heung Min đi vào lịch sử trong chiến thắng của Tottenham trước Newcastle

Theo đó, trong hiệp 1 trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 5 V.League 2023/2024, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã có pha tranh chấp mạnh với tiền vệ Quang Vinh bên phía đội khách dẫn đến chấn thương vùng đầu. Sau đó, đội trưởng của CLB Hà Nội đã được các bác sĩ băng bó trước khi được thay ra ở phút 76 bằng Văn Trường. Trong trận đấu này, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của đội bóng thủ đô đều được ghi ngay trong hiệp 1 do công của Phạm Tuấn Hải và Pereira Junior.

Sau trận đấu, tiền đạo Văn Quyết đã kể lại tình huống va chạm với tiền vệ Nguyễn Quang Vinh bên phía SLNA khiến anh phải băng bó vùng đầu trên trang cá nhân của mình: "Khi băng vết thương xong, bạn này (Quang Vinh) chạy đến hỏi thăm và nói: ‘Chú chú có sao không ạ? Cháu không may ạ’. Mình bảo chú cháu gì, anh em mình trẻ như nhau và chạm như thế này bình thường. Anh em chú cháu để ra ngoài sân. Cố gắng lên!".

Văn Quyết đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội. 

Bài đăng của Văn Quyết sau đó đã nhận nhiều lượt tương tác từ bạn bè, đồng đội cũng như người hâm mộ. Đa số mọi người đều khen ngợi cách phản ứng của Văn Quyết dành cho đàn em.

Văn Quyết sinh năm 1991 (32 tuổi), trong khi Quang Vinh sinh năm 2005 (18 tuổi). Nên vậy, việc cầu thủ trẻ SLNA xưng “chú” cũng là lẽ đương nhiên của một người đàn em giành cho một người nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại V.League như Văn Quyết.

Tại V.League 2023/2024, CLB SLNA đăng ký tham dự với nhiều gương mặt trẻ. Ngoài Quang Vinh, thủ thành Cao Văn Bình cũng chỉ mới sinh năm 2005. Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất bên phía Hà Nội thuộc về tiền vệ Nguyễn Văn Trường (2003).