THỂ THAO

‘Bom tấn’ Declan Rice ghi bàn phút bù giờ, Arsenal nối dài mạch thắng trước M.U

DDVN • 04-09-2023 • Lượt xem: 1354
‘Bom tấn’ Declan Rice ghi bàn phút bù giờ, Arsenal nối dài mạch thắng trước M.U

Trong trận đấu tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và M.U tối 3.9, tân binh Declan Rice của đội chủ nhà chứng tỏ giá trị bằng pha làm bàn ở phút 90+6, giúp “Pháo thủ” nối dài mạch thắng trên sân nhà trước M.U lên thành 5 trận.

Trong những lần làm khách ở sân Emirates gần đây, M.U không có kết quả tốt. "Quỷ đỏ" đã thất bại trong 4 trận liên tiếp và chỉ ghi được 3 bàn vào lưới của "Pháo thủ". Đội hình M.U càng trở nên mỏng manh hơn ở trận này khi Varane và Luke Shaw gặp chấn thương. Dù M.U đã bổ sung những tân binh như Sergio Reguillon, Sofyan Amrabat ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng nhưng cũng không khiến các CĐV yên tâm.

Còn Arsenal đang bất bại tại Ngoại hạng với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Jurrien Timber và Thomas Partey, HLV Mikel Arteta có trong tay đội hình cực mạnh.

Declan Rice, cầu thủ đã tiêu tốn của Arsenal 105 triệu bảng tiếp tục được bố trí chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ. Anh chứng minh có đủ khả năng để chơi thay vị trí của Thomas Partey. Cầu thủ người Anh điều phối bóng cực tốt và giúp “Pháo thủ” làm chủ hoàn toàn tuyến giữa. Không chỉ xuất sắc ở mặt trận phòng ngự, nhiều lần dâng cao của Declan Rice cũng khiến hàng thủ của M.U phải vất vả chống đỡ. Đến phút 90+6, đích thân anh dứt điểm chuẩn xác, mang về lợi thế 2-1 cho đội nhà.


Declan Rice chứng tỏ giá trị bằng bàn thắng ở phút 90+6 (Ảnh: REUTERS)

Trong hơn 90 phút trước đó, Arsenal cũng thể hiện sự vượt trội so với M.U. “Pháo thủ” đã không còn tấn công dồn dập mà họ chơi bóng chuẩn chạc, thực hiện nhiều pha phối hợp để khiến M.U hoàn toàn chịu trận. Dù bị M.U dẫn bàn khi Rashford có pha xử lý đẳng cấp ở phút 27 nhưng các học trò của HLV Mikel Arteta vẫn thi đấu bình tĩnh và mang về lợi thế. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của đội trưởng Odegaard ở phút 29 và bàn ấn định tỷ số 3-1 của Gabriel Jesus ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 sau những pha “nhảy múa” trước hàng thủ M.U là minh chứng rõ nhất cho điều đấy.

Trận thắng 3-1 trước M.U cũng giúp Arsenal leo lên vị trí thứ 4 với 10 điểm. Đáng chú ý, đây đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của "Pháo thủ" trước M.U ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Sau trận, tiền vệ Declan Rice khẳng định, nếu giữ được sự tự tin như hiện tại, họ sẵn sàng thách thức danh hiệu vô địch ở bất kỳ đấu trường nào.


Arsenal chứng tỏ sự trưởng thành bằng lối đá bình tĩnh trước M.U (Ảnh: REUTERS)

M.U vẫn thi đấu rời rạc và thiếu ý tưởng ở khâu tấn công như những trận trước. Tân binh được chờ đợi nhất của "Quỷ đỏ", Hojlund được vào sân ở hiệp 2 nhưng cũng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. 

M.U hiện đã rơi xuống vị trí thứ 11. Sau loạt trận FIFA Days, họ sẽ đối mặt với những thử thách mang tên Brighton, Burnley và Crystal Palace. Các học trò của HLV Erik ten Hag sẽ phải cải thiện rất nhiều điều nếu muốn cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 4 ở Ngoại hạng Anh mùa này. 


HLV Erik ten Hag chắc chắn không hài lòng khi thua trước Arsenal (Ảnh: REUTERS)

Theo Văn Trình/Thanhnien.vn