THỂ THAO

Bóng đá Thái Lan chia tay cựu HLV ĐT Việt Nam sau 7 tháng

Hoàng Sơn • 20-10-2023 • Lượt xem: 1238
Bóng đá Thái Lan chia tay cựu HLV ĐT Việt Nam sau 7 tháng

Dù mới chỉ mới dẫn dắt ĐT U.20 Thái Lan, nhưng cựu HLV của ĐT Việt Nam - Toshiya Miura đã nói lời chia tay với đất nước xứ chùa vàng sau 7 tháng cầm quyền.

Xem thêm:

Thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, ĐT Việt Nam nhận kết quả bất ngờ trước ĐT Trung Quốc

ĐT Thái Lan đá giao hữu với các đại diện của châu Âu trong dịp FIFA Days tháng 10

 

Học viện bóng đá Buriram United mới đây đã thông báo, HLV Toshiya Miura sẽ không còn làm việc tại đội bóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ không còn dẫn dắt ĐT U.20 Thái Lan trong dự án đào tạo lứa cầu thủ trẻ mới hướng đến U.20 World Cup 2025. 

Được biết, Học viện bóng đá Buriram United và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phối hợp cùng nhau trong dự án đào tạo các cầu thủ trẻ tài năng cho bóng đá xứ chùa vàng hướng tới mục tiêu giành vé dự U.20 World Cup 2025. Tại dự án này, các ban huấn luyện sẽ lựa chọn 20 cầu thủ tài năng ở lứa tuổi U.17 để đào tạo trong 3 năm. Trong những năm đầu dự án, họ sẽ đưa các cầu thủ chỉ mới 17 tuổi tham dự các giải đấu cấp độ U.20. Điều này giúp các cầu thủ có thể tích lũy kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu quan trọng sắp tới.

Để thực hiện mục tiêu trên, FAT đã quyết định bổ nhiệm HLV Toshiya Miura vào hồi đầu tháng 3. Tuy nhiên, theo tờ Thairath, dự án đầy tham vọng của bóng đá Thái Lan đã gặp nhiều trục trặc, khiến FAT quyết định chia tay vị chiến lược gia người Nhật Bản.


Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Toshiya Miura.

HLV Toshiya Miura từng dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng như U.23 Việt Nam từ năm 2014 đến 2016. Trong khoảng thời gian này, vị chiến lược gia sinh năm 1963 đã giúp “những chiến binh sao vàng” vào bán kết AFF Cup 2014, đưa U.23 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 26. Đáng chú ý hơn, ông còn giúp các cầu thủ Việt Nam cải thiện được về mặt thể lực. Trận đấu cuối cùng của HLV Miura là thất bại 0-3 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura trở về Nhật Bản để dẫn dắt những đội bóng quê nhà. Đến năm 2018, ông trở lại Việt Nam để ngồi vào “ghế nóng” CLB TP HCM. Dù vậy, sau 1 mùa giải không mấy thành công, nhà cầm quân 60 tuổi cũng đã nói lời chia tay với “Chiến hạm đỏ”.