Thể thao

Cá voi dạt vào bờ, ngư dân Quảng Ngãi áo dài khăn đóng mai táng

Trần Mai • 25-05-2018 • Lượt xem: 807
Cá voi dạt vào bờ, ngư dân Quảng Ngãi áo dài khăn đóng mai táng

Cá voi khoảng 300kg không bị thương tích dạt vào bờ biển, ngư dân cố đẩy ra nhưng không được. Sau đó, người dân đã tiến hành mai táng theo tín ngưỡng người dân miền biển.

Cá voi dạt vào bờ, ngư dân Quảng Ngãi áo dài khăn đóng mai táng - Ảnh 1.

Cá voi bờ được người dân đưa vào lăng mai táng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 24-5, tại lăng vạn thôn Tuyết Diêm 1, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân tiến hành tổ chức mai táng cá voi theo truyền thống địa phương.

Trước đó, vào chiều 23-5, ngư dân phát hiện cá voi dài 3m, nặng khoảng 300kg dạt vào bờ. Tại đây, ngư dân đã tập hợp, đẩy cá voi ra lại biển khơi. 

Thế nhưng, vừa đẩy ra, cá voi lại bơi vào khu vực biển trước lăng vạn, dù không có bất kỳ thương tích gì trên cơ thể. Sau nhiều giờ, tổ chức đưa cá voi trở lại biển bất thành, sức khỏe cá voi yếu dần. Ngư dân địa phương đã huy động người dân đưa cá voi vào lăng vạn thôn Tuyết Diêm 1 để tổ chức an táng.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi được ví là thần Nam Hải trôi dạt vào làng chài là điều rất may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản. Vì vậy, lễ an táng cá voi lụy được người dân thôn Tuyết Diêm 1 tổ chức trang trọng và chu đáo.

Ngư dân cũng tin rằng cá voi là một vị thần cứu nạn cho ngư dân lúc bão tố, sóng gió.