THỂ THAO

Các đối thủ của U.23 Việt Nam sau lượt trận đầu: Không đội nào quá mạnh

DDVN • 20-08-2023 • Lượt xem: 1462
Các đối thủ của U.23 Việt Nam sau lượt trận đầu: Không đội nào quá mạnh

Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia và Malaysia đều đã thi đấu. Không đội nào trong số này tỏ ra vượt trội so với U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á năm nay.

Trận đấu cân tài ngang sức nhất ở lượt đầu tiên vòng đấu bảng là trận U.23 Indonesia và U.23 Malaysia diễn ra tối 18.8. U.23 Malaysia giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu này.

Khách quan mà nói, chiến thắng của U.23 Malaysia trước ứng cử viên vô địch hàng đầu U.23 Indonesia có sự giúp sức của may mắn và sự "hỗ trợ" từ phía trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara. Ông Hiroki Kasahara cho Malaysia được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 52.


U.23 Malaysia (trái) vượt qua U.23 Indonesia (Ảnh: FAM)

Pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy Fergus Tierney của Malaysia kéo áo hậu vệ Kadek Arel bên phía Indonesia, trước khi Fergus Tierney ngã ra sân và đòi phạt đền, chứ không phải bị phạm lỗi. Bàn thắng từ chấm 11 m khiến trận cầu này thay đổi hoàn toàn cục diện và U.23 Indonesia nhận thất bại chung cuộc.

Tuy nhiên, việc U.23 Malaysia đánh bại U.23 Indonesia cho cảm giác các đội khác cũng có thể đánh bại đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo, chứ Indonesia không quá mạnh như hình dung của nhiều người.

Nhà vô địch SEA Games 32 vẫn còn nguyên điểm yếu về mặt tâm lý. Đây là điểm yếu nói chung của các đội bóng Indonesia, họ thường mất đi sự hưng phấn, mất bình tĩnh khi bị dẫn trước, bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Một trong hai đội Indonesia và Malaysia rất có thể sẽ gặp U.23 Việt Nam ở bán kết, nên HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tham khảo trận đấu giữa 2 đối thủ này, để lên phương án cho U.23 Việt Nam.

Đối thủ gần hơn của U.23 Việt Nam tại vòng bảng sẽ là Philippines. Đội này hòa U.23 Lào 2-2. Các cầu thủ Philippines có ưu thế về thể hình, thể lực, nhưng chất lượng kỹ thuật của họ không quá cao. Vả lại, đặc điểm của bóng đá Philippines nằm ở chỗ họ không mạnh tại các giải trẻ, do các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài ít về khoác áo các đội trẻ, nên U.23 Philippines không đáng ngại.


U.23 Malaysia (áo vàng) hoặc U.23 Indonesia (áo đỏ) có thể sẽ là đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết (Ảnh: FAM)

Đối thủ xa hơn của U.23 Việt Nam là chủ nhà U.23 Thái Lan. Trong trường hợp U.23 Thái Lan dẫn đầu bảng A, còn U.23 Việt Nam dẫn đầu bảng C, sớm nhất phải đến trận chung kết 2 đội mới gặp nhau.

U.23 Thái Lan thắng đậm Myanmar đến 3-0 trong trận ra quân. So với các đối thủ khác, kỹ thuật của cầu thủ Thái Lan vẫn thuộc vào loại tốt nhất. Lối chơi của đội bóng trẻ xứ vạn đảo cũng rõ nét hơn, nhanh hơn và dứt khoát hơn.

Dù vậy, vấn đề vẫn nằm ở thực lực của đội U.23 Việt Nam ở giải năm nay. Dù dự giải với nhiều cầu thủ trong lứa U.20, nhưng U.23 Việt Nam vẫn sở hữu khá đông những gương mặt còn sót lại từ SEA Games 32, như thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường.

Số cầu thủ từng dự SEA Games 32 của U.23 Việt Nam vì thế có đông hơn số cầu thủ tương tự của U.23 Thái Lan (chỉ 3 người). Những cầu thủ này sẽ là bộ khung của đội U.23 Việt Nam, dìu dắt những gương mặt trẻ hơn. Chỉ cần U.23 Việt Nam thi đấu đúng sức, chúng ta không e ngại mọi đối thủ còn lại tại giải năm nay.

Theo Thiếu Bá/Thanhnien.vn