Thời trang

Con người sớm muộn sẽ đến định cư ở sao Hỏa?

Đang Nguyen • 01-03-2018 • Lượt xem: 2153
Con người sớm muộn sẽ đến định cư ở sao Hỏa?

Theo Daily Star, nhà vật lý nổi tiếng, Giáo sư Michio Kaku đang thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi xuất bản cuốn sách “Tương lai của Nhân loại” (The Future of Humanity).

Trong buổi trả lời hỏi đáp với các fan trên mạng xã hội Reddit, Giáo sư Kaku tiết lộ cách con người sẽ gọi hành tinh đỏ là nhà.

Một người theo dõi đặt câu hỏi: “Thưa Giáo sư, ông có thể cho biết bao lâu thì con người có thể định cư ở hành tinh khác như sao Hỏa? Có vấn đề gì ngăn cản chúng ta làm điều này?”

Giáo sư Michio Kaku trả lời: “Để cải tạo sao Hỏa thành nơi phù hợp với con người, như trong cuốn sách mới xuất bản của tôi, sẽ diễn ra từng bước khá chậm”.

“Đầu tiên: Sử dụng ống dung nham trên bề mặt sao Hỏa để xây dựng căn cứ ngầm, giúp bảo vệ con người khỏi bức xạ”.

Giáo sư Michio Kaku tin rằng con người sẽ liên lạc với người ngoài hành tinh vào cuối thế kỷ này.

“Thứ hai: Đào băng để lấy nước uống và không khí để thở. Lượng hydrogen tạo ra được dùng làm năng lượng cho tên lửa đẩy”.

“Thứ ba: Sử dụng phương thức biến đổi gen để gieo mầm sống lên sao Hỏa”.

“Thứ tư: Sử dụng khí methane để tạo ra hiệu ứng nhà kính”.

“Thứ năm: Sử dụng gương Mặt trời để tập trung ánh sáng vào các tảng băng và làm tan chảy chúng”.

Trước đó, Giáo sư Kaku cho rằng con người có cơ hội liên lạc với “nền văn minh ngoài hành tinh” vào cuối thế kỷ này.

“Tôi tin rằng trong thế kỷ này, chúng ta sẽ liên lạc được với người ngoài hành tinh, bằng cách thu thập tín hiệu của họ. Nhưng điều này dĩ nhiên rất khó khăn, vì tín hiệu đó có thể cách Trái đất tới 10 năm ánh sáng”.