THỂ THAO

Cầu thủ ‘nã đại bác’ vào lưới U.20 Australia - Nguyễn Quốc Việt là ai?

Hoàng Sơn • 04-03-2023 • Lượt xem: 996
Cầu thủ ‘nã đại bác’ vào lưới U.20 Australia - Nguyễn Quốc Việt là ai?

Trong trận đấu gặp U.20 Australia vào chiều 1/3, cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U.20 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở trận đấu ra quân. Vậy hãy cùng Duyên Dáng Việt Nam tìm hiểu về tài năng mới của bóng đá Việt Nam.

Xem thêm:

Vua giải trẻ’ lập siêu phẩm, U.20 Việt Nam hạ U.20 Australia ở trận đấu ra quân

Nối gót đội bóng cùng thành phố, Man United thẳng tiến vào tứ kết FA Cup

Cụ thể, ở phút thứ 6 trong trận đấu giữa U.20 Việt Nam gặp U.20 Australia, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có pha đi bóng tự tin từ cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán với khoảng cách hơn 20m, mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Bàn thắng này của Quốc việt cũng ra bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U.20 Việt Nam giành chiến thắng 1-0.

Sau trận đấu này, Quốc Việt đã nhận được cơn mưa lời khen đến từ báo chí Việt Nam cũng như Quốc Tế. Đặc biệt, trên trang chủ của AFC cũng đã dành lời khen cho cầu thủ số 14 của U.20 Việt Nam: "Tiền đạo đẳng cấp đủ để chiến thắng bất cứ trận đấu nào và nhắc nhở CĐV châu Á hãy ghi nhớ tên tuổi của cầu thủ này".


Quốc Việt ghi bàn giúp U.20 Việt Nam đánh bại U.20 Australia (Ảnh: AFC)

Nguyễn Quốc Việt là ai?

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt sinh ra và lớn lên tại Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Từ thuở nhỏ, anh đã sớm bộc lộ những kỹ năng phẩm chất của một chân săn bàn hàng đầu. Ở độ tuổi 13,  anh cùng các đồng đội tại U.13 Hải Dương lên ngôi vô địch giải U.13 Yamaha 2016 tại Đắk Lắk với màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Màn thể hiện xuất sắc đó đã giúp Quốc Việt lọt vào mắt xanh của HLV Graechen. Để rồi sau đó, cầu thủ sinh năm 2003 được gia nhập vào Học viện HAGL JMG. 

Với quá trình đào tạo bàn bản, Quốc Việt cùng các đồng đội tại Học viện Nutifood JMG liên tục gặt hái những thành công ở các giải đấu cấp trẻ trong nước. Tại ba giải đấu U17, U19 và U21 Quốc gia, Quốc Việt đều đoạt được giải thưởng “Vua phá lưới”. Với những danh hiệu đó, Quốc Việt đã được đặt với cái biệt danh là “Vua giải trẻ”.


Quốc Việt trong màu áo U.21 Học viện Nutifood tại vòng chung kết U.21 Quốc gia Thanh Niên

Cầu thủ mang áo số 9 của Học viện Nutifood JMG mặc dù không đi bóng khéo léo hay tì đè ấn tượng, nhưng anh luôn biết cách làm công việc quan trọng nhất của một tiền đạo hàng đầu, đó là ghi bàn. Quốc Việt chạy chỗ thông minh, biết tìm kiếm khoảng trống và dứt điểm cực bén.

Trụ cột của U.19 và U.23 Việt Nam

Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Học viện Nutifood JMG, Quốc Việt đã được triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 khi chỉ mới 19 tuổi. Dù vậy, COVID-19 đã ảnh hưởng khiến anh không thể cùng U.23 Việt Nam thi đấu ở những trận sau đó. Sau đó, anh tiếp tục có tên trong danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.
Tuy nhiên, ở danh sách cuối cùng, do thiếu kinh nghiệm thi đấu Quốc tế, Quốc Việt đã không cùng U.23 Việt Nam tham dự SEA Game. Sau đó, anh đã cùng U.19 Việt Nam tham dự tham dự giải U.19 Đông Nam Á.

Tại đây, anh đã có 2 bàn thắng vô cùng ấn tượng vào lưới U.19 Philippines. Điều đó đã thể hiện được sự đẳng cấp của cầu thủ quê Hải Dương. Sau đó, anh cùng các đồng đội đã đoạt HCĐ giải U.19 Đông Nam Á.

Bước ngoặt từ Hoàng Anh Gia Lai

Phong độ ấn tượng trong màu áo U.19 Việt Nam giúp "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt nhận được rất nhiều lời mời. Trong đó có không ít đội bóng V.League muốn mượn anh về thi đấu ở lượt về V.League 2022.

Dù vậy, mãi đên V.League mùa giải 2023, Nguyễn Quốc Việt mới chính thức đầu quân cho một đội bóng V.League là Hoàng Anh Gia Lai. Chưa bước qua tuổi 20, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có lần đầu được thi đấu tại sân chơi cao nhất Việt Nam khi được huấn luyện viên Kiatisak tung vào sân ở trận đấu Hoàng Anh Gia Lai hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0. Trong trận đấu đó, anh vào sân thay Châu Ngọc Quang. Cầu thủ sinh năm 2003 dù không ghi bàn trong một thế trận chặt chẽ giữa hai đội. Tuy nhiên những pha chạm bóng và xử lý của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn.


Quốc Việt (áo trắng) khoác áo Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V.League 2023

Sau trận đấu đó, HLV Kiatisak đã có những chia sẽ đánh giá về cầu thủ này:“Tôi đưa Quốc Việt vào với hy vọng cậu ấy tạo ra sự tươi mới. Quốc Việt thực sự đã thi đấu tốt, tạo ra 2-3 tình huống kiến tạo để các đồng đội dứt điểm cầu môn, đó là sự khích lệ cho một cầu thủ trẻ”.

Dù vậy, đây chỉ mới là khởi đầu của Quốc Việt tại V.League. Cơ hội ra sân của anh trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai là rất nhiều khi đội bóng này thường xuyên tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Với tiền đề đó, chàng cầu thủ của Học viện Nutifood JMG sẽ có thêm động lực, tự tin để phát triển bản thân trong sự nghiệp của mình.

Chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Quốc Việt tại sân chơi châu Á

Ở thời điểm hiện tại, U.20 Việt Nam tạm thời đang dẫn đầu bảng B với ba điểm có được cùng với U.20 Iran. Ở trận đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán U.20 Qatar (đội bóng vừa mới để thua U20 Iran ở trận ra quân). Hy vọng, với việc có bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết U.20 châu Á, Quốc Việt sẽ có thêm sự tự tin để hướng đến những bàn thắng tiếp theo giúp U.20 Việt Nam tiếp tục tạo nên kỳ tích tại VCK U.21 châu Á 2023. Trận đấu giữa U.20 Việt Nam gặp U.20 Qatar sẽ diễn ra vào ngày 4/3.


Quốc Việt sẽ là nhân tố có thể giúp đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay (Ảnh: AFC)