THỂ THAO

‘Cay cú’ vì mất chức vô địch, CĐV Indonesia 'tấn công' trang cá nhân của hậu vệ U.23 Việt Nam

Hoàng Sơn • 31-08-2023 • Lượt xem: 1298
‘Cay cú’ vì mất chức vô địch, CĐV Indonesia 'tấn công' trang cá nhân của hậu vệ U.23 Việt Nam

Sau chức vô địch của Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á, hàng loạt các cổ động viên Indonesia đã công kích dữ dội đối với hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc trên mạng xã hội.

Xem thêm:

U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia: Ranh giới mong manh giữa vinh quang và cay đắng

Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh (đêm 27/8): Liverpool, Man City cùng có chiến thắng ‘nghẹt thở’

Cụ thể, tại bức hình đăng tải ăn mừng cúp vô địch trên trang Instagram của Hồng Phúc đã nhận hơn 60 nghìn lượt bình luận. Theo đó, hàng loạt người hâm mộ Indonesia đã vào chỉ trích lối chơi của hậu vệ bên phía U.23 Việt Nam. Các cổ động viên của đất nước xứ vạn đảo cho rằng, Hồng Phúc đã thể hiện lối chơi phi thể thao và chỉ trích các trọng tài đã không rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ 20 tuổi. Ngoài ra, người hâm mộ nước bạn cũng để lại nhiều bình luận tiêu cực ở tất cả những bài viết còn lại trên trang cá nhân của Hồng Phúc.


Trang Instagram của Hồng Phúc bị cổ động viên Indonesia tấn công dữ dội.

Trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonesia, Hồng Phúc vào sân ở phút 79 để thay cho Khuất Văn Khang. Tình huống gây tranh cãi ở cuối hiệp phụ thứ 2 khi Haykan Alhafiz có pha vào bóng nguy hiểm với Hồng Phúc. Sau đó, hậu vệ mang áo số 20 của U.23 Việt Nam đã có hành động trả đũa khi tung cùi chỏ vào gáy của Haykal.

Ở tình huống này, trọng tài chính đã không quan sát được. Nên vậy đã không có án phạt nào cho cầu thủ trẻ bên phía U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có VAR, Hồng Phúc dường như sẽ phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở tình huống phi thể thao này.

Ngoài các cổ động viên Indonesia, CLB chủ quản của cầu thủ Haykai Alhafiz cũng đã lên tiếng chỉ trích lối đá không được đẹp của Hồng Phúc. Theo đó, ông chủ tịch CLB Maruda United - ông Achsanul Qosasi cho biết: “Nếu cầu thủ Hồng Phúc không bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phạt nguội, Indonesia cần phải lên tiếng và xem xét ngừng tham dự các giải Đông Nam Á. Sau khi đánh vào mặt Haykal, đáng lẽ cậu ta phải tới xin lỗi và thể hiện lòng tôn trọng”. 

Tại trận chung kết U.23 Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt qua Indonesia trên loạt chấm luân lưu với tỉ số 6-5, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Sau giải đấy trên đất Thái Lan, Nguyễn Hồng Phúc tiếp tục là 1 trong 10 cái tên của U.23 Việt Nam được HLV Philippe Troussier lựa chọn để chuẩn bị cho vòng loại U.23 Châu Á 2024. Chiều nay (28/8), U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.