THỂ THAO

Châu Tuyết Vân cùng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam giành huy chương vàng tại Hàn Quốc

DDVN • 21-08-2023 • Lượt xem: 1236
Châu Tuyết Vân cùng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam giành huy chương vàng tại Hàn Quốc

Võ sĩ Châu Tuyết Vân cùng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Ý để giành tấm huy chương vàng giải vô địch đồng đội biểu diễn taekwondo thế giới lần 1 - 2023 diễn ra tại Hàn Quốc.

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam tham dự giải với 9 võ sĩ là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Hà, Trần Hồ Duy, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Hứa Văn Huy, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thanh Hiền Linh. Ở mỗi nội dung sẽ có 7 võ sĩ tranh tài (trong đó có ít nhất là 2 nữ hoặc 2 nam).

Trước đó, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã có được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở nội dung recognized. Ở nội dung tự do (freestyle) diễn ra tối 20.8, võ sĩ Châu Tuyết Vân và các đồng đội phải thi đấu với mức độ khó cao hơn. Bài thi được nhà biên đạo Nguyễn Mạnh Quyền dàn dựng.


Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam giành huy chương vàng nội dung tự do (Ảnh: Thanh Huy)

Tranh tài ở nội dung này gồm 18 đội của Hàn Quốc cùng 2 đội tuyển Ý và Việt Nam. Trong đó có hai bộ huy chương dành cho vòng bảng và vòng chung kết. Tại vòng bảng, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã phục thù trước đội tuyển Ý để giành tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, cả Việt Nam và Ý chỉ giành huy chương đồng sau 2 đội của Hàn Quốc ở vòng chung kết.


Châu Tuyết Vân khoe thành tích trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật)

Biên đạo Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ về tấm huy chương vàng của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam trên trang cá nhân: "Nhìn lại thật sự xứng đáng cho một tập thể luôn kiên cường và quyết liệt với những gì mình đang cố gắng. Chúc mừng chúng ta. Chúc mừng cả nhà taekwondo Việt Nam".

Giải vô địch đồng đội biểu diễn taekwondo thế giới 2023 là 1 trong 4 sự kiện được tổ chức tại lễ khai mạc Liên hoan văn hóa taekwondo thế giới Gangwon-Chuncheon, diễn ra từ ngày 18 - 24.8. Festival có sự tham dự của khoảng 15.000 vận động viên, quan chức và khách du lịch từ khoảng 60 quốc gia tranh tài ở 4 sự kiện.

Theo Minh Tân/Thanhnien.vn