THỂ THAO

Chia tay đội tuyển, HLV Park vẫn còn ‘lưu luyến’ với Việt Nam? 

Nhi Phan • 23-08-2023 • Lượt xem: 1317
Chia tay đội tuyển, HLV Park vẫn còn ‘lưu luyến’ với Việt Nam? 

Sau 6 năm gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã nói lời giã từ vào đầu năm 2023. Dù không còn dẫn dắt đội tuyển nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành nhiều tâm tư đến bóng đá Việt Nam. 

Xem thêm:
HLV Park Hang-seo và các đội bóng động viên HAGL vượt qua nỗi đau vô hạn
HLV Park Hang-seo làm hồ sơ xin lập cơ sở dạy bóng đá tại Hà Nội

Mới đây nhất, HLV Park đã dành thời gian cùng con trai đến theo dõi trận đấu giữa Incheon United (Hàn Quốc) với câu lạc bộ Hải Phòng để cổ vũ các học trò cũ. Theo đó, trận đấu thuộc khuôn khổ play-off Cup C1 châu Á 2023-2024. Sau khi đánh bại Rangers (Hong Kong), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục có chuyến làm khách trên sân Incheon. 


HLV Park Hang Seo đến sân Incheon theo dõi trận cầu hấp dẫn giữa Incheon United với Hải Phòng. 

Dù thi đấu nỗ lực, thậm chí mở tỷ số cho trận đấu nhưng đội bóng đất Cảng vẫn “ngậm ngùi” rời sân Incheon với kết quả 1 - 3 và lỡ hẹn với Cup C1 châu Á 2023 - 2024. Kết thúc trận đấu, cựu HLV đội tuyển Việt Nam nhanh chóng có mặt xuống sân để gặp gỡ và động viên thầy trò câu lạc bộ Hải Phòng. 

Đồng hành cùng HLV Park còn có trợ lý thể lực Park Sung-gyun, người cộng sự của chiến lược gia Hàn Quốc tại Việt Nam và trợ lý Kim Tae-min, từng làm việc ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Khán giả Việt Nam hãy đừng mất niềm tin, AFC Champions League luôn là một giải đấu đầy tính cạnh tranh và sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các đội bóng đã tham dự.” - HLV Park khích lệ tinh thần người hâm mộ Việt Nam sau trận đấu


Xuân Trường (Hải Phòng) có dịp tái ngộ người thầy cũ tại Hàn Quốc. 

Không chỉ góp mặt trong các trận đấu, sự kiện bóng đá liên quan đến Việt Nam, HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 còn dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, dẫu ông không còn là “đầu tàu” của đội tuyển. Cụ thể, đầu tháng 8, HLV Park chính thức đưa “Học viện Bóng đá Quốc tế Park Hang Seo” đi vào hoạt động sau thời gian dài chuẩn bị. 


Chiến lược gia người Hàn Quốc trong sự kiện bóng đá thiếu nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu hồi tháng 7. 

Đây là sự đầu tư mà HLV người Hàn muốn làm cho bóng đá trẻ Việt Nam, bởi ông có thời gian dài gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Được biết, việc mở học viện tại Việt Nam là một trong những giấc mơ ấp ủ từ lâu của HLV Park. Ông muốn giúp bóng đá Việt Nam phát hiện thêm nhiều cầu thủ giỏi và có khả năng thi đấu nước ngoài. 

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân: “Sau nhiều năm cống hiến và tận tâm cho bóng đá Việt Nam, tôi rất vui khi thành lập học viện cộng đồng này với mục đích nuôi dưỡng các tài năng trẻ và đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên một tầm cao mới.” 



"Học viện Bóng đá Quốc tế Park Hang Seo" chính thức đi vào hoạt động vào ngày 4/8. 

HLV Park Hang Seo là người đã mở nên những trang sử vàng cho bóng đá Việt Nam. Thành tích “lẫy lừng” của đội tuyển U.23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018 mở đầu cho chiến công nhà cầm quân 65 tuổi. Bắt đầu dẫn dắt đội tuyển vào cuối năm 2017, HLV Park đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới với những danh hiệu mới như á quân U.23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 30, 31, đi đến tứ kết ASIAN CUP 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022,...

Sáu năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Có lẽ, dù chia tay đội bóng sao Vàng nhưng trong lòng thầy Park vẫn chứa đựng nhiều tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, đặc biệt là bóng đá. 

Hiện tại, HLV Park vẫn miệt mài với công việc phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Có nhiều nguồn tin cho rằng, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được lời mời làm HLV đội tuyển Indonesia với mức lương “khủng”. Tuy nhiên, đây vẫn là câu chuyện bỏ ngõ, chưa có lời hồi đáp.