THỂ THAO

Chông gai hành trình bảo vệ HCV của đội tuyển nữ Việt Nam

DDVN • 03-04-2023 • Lượt xem: 633
Chông gai hành trình bảo vệ HCV của đội tuyển nữ Việt Nam

Hành trình bảo vệ tấm HCV của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 cực kỳ chông gai, bởi các đối thủ ngày càng mạnh về trình độ và tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ.

Các thông số kỹ thuật đang nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam, chẳng hạn như vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA và Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện tại, đội nữ VN đang tạm đứng thứ 33 thế giới, thứ nhất khu vực. Bóng đá nữ Thái Lan đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 44 thế giới; đội nữ Myanmar thứ 3 Đông Nam Á, thứ 47 thế giới; đội nữ Philippines thứ 4 Đông Nam Á và thứ 49 thế giới. Trên bảng xếp hạng khu vực, vị trí thứ 5 đến 10 lần lượt thuộc về Lào, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Singapore, Timor Leste.

Tuy nhiên những thông số nói trên, theo lời của HLV Mai Đức Chung, chỉ mang tính tham khảo. "Muốn giành thành tích tốt tại SEA Games 32, đội nữ Việt Nam phải thắng tất cả các đối thủ của Đông Nam Á, dù họ đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế giới. Chúng tôi không thể lấy vị trí ở bảng xếp hạng làm thước đo sức mạnh của các đội. Không được phép chủ quan", ông Chung nói.


Đội nữ Việt Nam được cọ xát với những đội bóng nam để tăng cường sức mạnh thể chất (Ảnh: MINH TÚ)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2017, 2019 và 2022. Tuy nhiên, ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (sau SEA Games 31), đội nữ Việt Nam lại thất bại trước đội nữ Philippines với tỷ số 0-4, một kết quả gây choáng váng.

Tối qua 2.4, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Nepal dự vòng loại thứ nhất Olympic. Đội sẽ quá cảnh ở Ấn Độ 16 tiếng rồi bay tiếp đến Nepal. Huỳnh Như sẽ từ Bồ Đào Nha bay thẳng đến nước bạn và cùng đội nữ đấu trận gặp chủ nhà Nepal vào ngày 5.4, 8.4.

Không thừa khi nhắc lại lực lượng "khủng" của đội nữ Philippines, đội cũng giành vé dự World Cup nữ 2023 như đội tuyển nữ Việt Nam. Trong suốt nhiều năm, Liên đoàn Bóng đá Philippines giữ vững chủ trương sử dụng cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu ở nước ngoài. Chủ trương này đã cho quả ngọt và Philippines sẽ tiếp tục sử dụng kiều dân Philippines tại SEA Games 32. Hiện tại, đội có 22 cầu thủ kiều dân Philippines, gồm 1 cầu thủ người Úc, 1 người Canada, 1 người Na Uy và có tới 19 cầu thủ người Mỹ. Tại giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7.2022, 3 cầu thủ ghi bàn vào lưới đội nữ Việt Nam đều sinh ra ở Mỹ, được đào tạo tại các trường đại học ở Mỹ. Còn đội nữ Thái Lan đã được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan giao chỉ tiêu có mặt ở trận chung kết SEA Games 32, mà theo báo chí Thái Lan, nhiệm vụ của các cô gái Thái chính là phải giành vàng.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Hiện tại, chúng ta chưa biết sẽ có bao nhiêu đội dự môn bóng đá nữ tại SEA Games 32 và cũng phải đợi đến ngày 5.4 mới biết kết quả bốc thăm. Tuy nhiên, có thể khẳng định 3 đối thủ chính của đội nữ VN là Thái Lan, Myanmar và Philippines. Các đội có sự tiến bộ mạnh mẽ và luôn là đối trọng của chúng ta. Thử thách tại SEA Games 32 là cực lớn nhưng không phải vì thế mà chúng ta tự ti, lo sợ. Càng áp lực, càng phải có sự chuẩn bị thật tốt. Cú hích đi World Cup sẽ là động lực giúp thầy trò chúng tôi phấn đấu, đạt được kỳ vọng mà VFF và khán giả trông chờ".

Theo Nhật Duy/Thanhnien.vn