THỂ THAO

CLB Bình Phước tiếp tục ở lại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

Hoàng Sơn • 31-08-2023 • Lượt xem: 1219
CLB Bình Phước tiếp tục ở lại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

Tại trận play-off giành quyền tham dự giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024 diễn ra vào chiều 30/8, CLB Bình Phước đã vượt qua CLB Đắk Lắk trên loạt sút luân lưu, qua đó tiếp tục ở lại sân chơi cao thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

Xem thêm:

Đội tuyển Việt Nam: Những tân binh lạ lẫm được ông Troussier đặt niềm tin

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Không được phép sơ sẩy

CLB Bình Phước là đội bóng xếp cuối cùng tại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023. Do giải đấu năm nay không có suất rớt hạng, thay vào đó, đội bóng của HLV Lê Thanh Xuân sẽ tham dự trận Play-off với CLB bóng đá Đắk Lắk. Đội bóng thuộc khu vực Tây Nguyên là những người vượt vượt qua CLB Trẻ SHB Đà Nẵng tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì Quốc gia để có tấm vé tranh suất  Play-off lên chơi hạng nhất năm sau.

Trong trận đấu diễn ra vào chiều 30/8, CLB Bình Phước là đội chơi hay hơn khi chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngay từ khi bóng lăn. Tuy nhiên, đội bóng thuộc vùng Đông Nam Bộ lại bất ngờ bị dẫn bàn vào phút thứ 12. Từ quả đá phạt ở khoảng cách 30m, bóng vô tình tìm đến chân của Hổ đổi hướng, khiến thủ môn Bình Phước dù rất cố gắng nhưng cũng không thể cứu thua cho đội nhà.

Ở thời gian sau đó, Bình Phước có cơ hội gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, Hà Vũ Em đã không thực hiện thành công trên quả đá 11m. Điều này khiến 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế nghiêng về Đắk Lắk.


CLB Bình Phước tiếp tục góp mặt tại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024. (Ảnh: Dũng Phương)

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, sự nỗ lực tấn công của Bình Phước được đền đáp khi Bùi Xuân Quý đánh đầu gỡ hòa ở phút 72. Ở những phút cuối trận, Đinh Tiến Phong bên phía Bình Phước phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh cùi chỏ vào mặt Phạm Văn Trường. Điều này giúp Đắk Lắk có lợi thế chơi hơn người ở khoảng thời gian còn lại. Dù vậy, đội bóng đến từ Tây Nguyên đã không thể có thêm bàn thắng và kết thúc 90 phút chính thức với tỉ số hoà 1-1. 

Kết quả này buộc cả Bình Phước và Đắk Lắk phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, Bình Phước là những người bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-4. Như vậy, đoàn quân HLV Lê Thanh Xuân sẽ tiếp tục ở lại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia vào mùa giải năm sau.