THỂ THAO

CLB TP.HCM I - Niềm tự hào của bóng đá khu vực phía Nam

Hoàng Sơn • 06-12-2023 • Lượt xem: 2330
CLB TP.HCM I - Niềm tự hào của bóng đá khu vực phía Nam

Việc có chiến thắng trước CLB Sơn La trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 5/12 đã giúp CLB TP.HCM I có được chức vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2023.

Xem thêm:

Kết quả vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/2024: Arsenal xây chắc ngôi đầu

Hải Phòng khiến HLV Gong Oh-kyun thua trận đầu tiên tại V-League

Tại trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2023, CLB TP.HCM I được đánh giá sẽ có một chiến thắng dễ dàng khi chỉ phải chạm trán Sơn La. Điều này được cụ thể ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đại diện đến từ miền Nam sớm đẩy cao đội hình để nhằm tìm kiếm bàn thắng. Với Sơn La, họ chủ động lùi sau chơi phòng ngự và kiên nhẫn tạo ra những đường bóng phản công.

Sự tập trung của Sơn La đã khiến CLB TP.HCM I gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đến khung thành đối phương. Đáng chú ý phải nói đến thủ thành Minh Ánh khi liên tục có những pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội bóng phía bắc không phải nhận bàn thua trong 45 phút đầu tiên.

CLB TP.HCM I vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2023. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Sơn La cho thấy dấu hiệu sa sút về thể lực. Điều này khiến họ gặp nhiều khó khăn và nhanh chóng phải nhận bàn thua ở phút 52. Theo đó, Thanh Tâm mang về quả đá 11m cho CLB TP.HCM I sau khi bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Trần Thị Thùy Trang đã dễ dàng đánh lừa thủ thành đối phương để mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng mang tên Bác.

Bàn thắng này giúp CLB TP.HCM I chơi vô cùng tự tin ở khoảng thời gian sau đó. Thùy Trang trong một ngày thi đấu chói sáng đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình. Ở những phút cuối trận, Cù Thị Huỳnh Như và Kim Yến ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5-0 giành cho CLB TP.HCM I trước Sơn La.

Kết quả này giúp cho đoàn quân HLV Kim Chi vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2023. Đây là thành quả không mấy bất ngờ khi đội nữ TP.HCM I luôn là một niềm tự hào của bóng đá phía Nam. Trong lịch sử, đội bóng nữ mang tên bác đã có 11 lần bước lên ngôi vị cao nhất tại sân chơi quốc nội.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 thuộc về Than Khoáng sản Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước TP.HCM II. Về vị trí thứ 3 thuộc về Hà Nội I khi đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỉ số 3-0.