THỂ THAO

Có 2 siêu thế lực sẽ khiến UEFA điêu đứng?

DDVN • 28-12-2023 • Lượt xem: 1151
Có 2 siêu thế lực sẽ khiến UEFA điêu đứng?

Hai siêu thế lực đó là giải đấu Super League và quốc gia Saudi Arabia (Ả Rập Saudi), đây là mối đe dọa đến hệ thống thi đấu dành cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu của UEFA.

Xem thêm:

Kết quả Ngoại hạng Anh (27/12): Man United thắng ngoạn mục, Liverpool lên đỉnh

Hai năm qua, kể từ năm 2021 và đặc biệt xuyên suốt năm 2023, chính phủ Ả Rập Saudi đã gián tiếp cho cả thế giới biết rằng họ muốn nâng cao vị thế quốc gia qua chiến lược đầu tư toàn diện vào thể thao, chính xác hơn là đổ tiền tấn vào những môn thể thao vua.

Từ SPL đến Super League

Giờ đây ai cũng biết giải vô địch bóng đá quốc gia Ả Rập Saudi (Saudi Pro League - SPL) đã được đầu tư ra sao, SPL đã thu hút nhiều ngôi sao như thế nào cũng như SPL không giấu khát vọng đội vô địch được tham dự UEFA Champions League.

Không dừng ở thế bị động khi đề nghị UEFA được tham gia Champions League, SPL còn chủ động qua dự án hình thành một siêu giải đấu - Super League, với sự tham gia của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu và thế giới.

Dự án này được hình thành trên cơ sở ngoài quyền lực và tiền bạc rõ ràng mà PIF (Quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi), PIF còn sở hữu 4 câu lạc bộ lớn nhất của Saudi Pro League. Cộng thêm việc đang chiêu mộ rất nhiều ngôi sao lớn đến với SPL và trên hết là mãnh lực của đồng tiền, Ả Rập Saudi cho rằng dự án của họ sẽ thành hiện thực.

Thật may cho dự án này khi bên trời Âu vừa có phán quyết hoàn toàn có lợi cho Ả Rập Saudi. Đó là Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) vừa phán quyết European Super League (ESL) là giải đấu có thể diễn ra hợp lệ, và UEFA hay FIFA không có quyền xử phạt hay ngăn cấm các đội tham dự. Real Madrid và Barcelona là 2 CLB kiên định với siêu dự án này, nhưng cho đến lúc này, ngoài Napoli, gần như phần còn lại của châu Âu đều quay lưng với ESL. Chính sự quay lưng này là nguyên nhân để hai ông lớn Real Madrid và Barcelona “bắt tay” với Ả Rập Saudi hình thành Super League.

Đồng tiền sẽ xoay chuyển tình thế?

Những nhà sáng lập ESL, cụ thể là hai chủ tịch của Real Madrid và Barcelona là Perez và Laporta có thể bắt tay với chính phủ Ả Rập Saudi để tạo ra một siêu giải đấu đúng nghĩa.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn ở châu Âu than phiền về việc phải thi đấu quá nhiều trận, trong khi doanh thu từ bóng đá không tương xứng, thì dòng tiền từ Trung Đông có thể giúp họ giải quyết được vấn đề nan giải này.

Nhưng vì sao việc liên minh giữa Ả Rập Saudi với Real Madrid, Barcelona được hình thành? Đơn giản vì các bên: cần nhau!

Với Real Madrid và Barcelona đang khó khăn về tài chính thì việc tạo ra giải đấu mới do họ điều hành sẽ giúp cả hai đội thu về số tiền lớn. Theo truyền thông Tây Ban Nhan, ước tính Real và Barca mỗi CLB có thể nhận 1 tỉ euro ngay khi dự án ESL khởi tranh, cho nên chắc chắn hai CLB này cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu như Super League hình thành và phát triển.

Với Ả Rập Saudi, cả thế giới giờ đây đều biết rõ mục đích khi chính phủ Ả Rập Saudi đầu tư vào thể thao. Cần biết rằng, trước khi có dự án Super League, Ả Rập Saudi đã thành công với "siêu giải đấu" của riêng họ trong môn golf. Đây là dự án LIV Golf cũng do chính phủ Ả Rập Saudi hậu thuẫn ra đời từ năm 2022, đối trọng trực tiếp với giải danh giá PGA Tour truyền thống.

Ngay mùa giải đầu tiên năm 2022, LIV Golf đã tạo tiếng vang tích cực khi nhà vô địch Eugenio Lopez-Chacarra nhận 4,75 triệu USD tiền thưởng, gấp 16 lần tiền thưởng của Jon Rahm khi đăng quang Acciona Open de Espana, một giải đấu truyền thống thuộc hệ thống thi đấu PGA Tour.

Super League đối đầu với UEFA, tại sao không?

Ít ai tin rằng dự án LIV Golf sẽ hình thành và thành công để trở thành đối trọng với PGA Tour, thế mà người Ả Rập Saudi đã thực hiện được. Thành công này là niềm tin để chính phủ Ả Rập Saudi tấn công vào thành trì vững chắc của UEFA.

Trung thành với “vũ khí hủy diệt” được chế tạo từ núi tiền, chính phủ Ả Rập Saudi đã thuyết phục được hai người khổng lồ Real Madrid và Barcelona của bóng đá Tây Ban Nha hợp tác khi chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2023 ở thủ đô Riyadh. Theo các báo cáo, thỏa thuận này trị giá 120 triệu USD và kéo dài cho đến năm 2029.

Vậy “quả bom tiền tấn” của Super League có sức mạnh ra sao?

Nếu hình thành, số tiền Super League dự chi trong 3 mùa ước tính sẽ lên đến 16,7 tỉ USD. Tuy chưa công bố số tiền cụ thể trả cho các đội, nhưng với 5,6 tỉ USD mỗi mùa, số tiền này đã cao gấp đôi so với UEFA đang trả mỗi năm cho các đội dự Champions League.

Nếu không có gì thay đổi, theo cách vận hành hiện nay thì 5,6 tỉ USD mỗi mùa, sẽ có 5,1 tỉ được chia cho các CLB tham dự. 500 triệu còn lại sẽ được chuyển đến quỹ đoàn kết, bao gồm các hoạt động đào tạo, bóng đá phong trào và chia cho các CLB không đủ điều kiện tham dự Super League.

Super League còn dữ dội hơn khi khán giả được xem miễn phí. Nhưng nếu trả tiền, khán giả sẽ không bị quảng cáo chen ngang như các nền tảng mạng xã hội hiện nay đang áp dụng.

Khi thắng kiện UEFA và FIFA, ESL đã công bố thể thức mới gồm 64 đội tham gia và chia làm 3 hạng đấu. Hạng nhất (Star League) và hạng nhì (Gold League) đều gồm 16 đội, chia thành 2 bảng. Hạng ba (Blue League) gồm 32 đội, chia thành 4 bảng. Vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức sân nhà và sân khách.

Ở hạng nhất và hạng nhì, bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng play-off tranh chức vô địch của từng hạng. Ở hạng ba, hai đội đứng đầu mỗi bảng đủ điều kiện tham dự vòng knock-out tranh vô địch. Vòng tứ kết và bán kết gồm hai lượt đi và về, còn trận chung kết sẽ đá ở sân trung lập.

Rõ ràng với hệ thống giải của ESL là Star League, Gold League và Blue League, ESL đã công khai đối đầu với hệ thống giải của UEFA gồm Champions League, Europa League và Europa Conference League.

Nếu kết hợp với chính phủ Ả Rập Saudi, ESL sẽ chuyển thành tên gọi Super League, tất cả chỉ khác nhau tên gọi, nhưng về bản chất là giống nhau.

Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

Hiện nay UEFA đang thắng thế với sự hậu thuẫn của đa số các câu lạc bộ châu Âu cũng như là sự ủng hộ của nhiều chính phủ ở các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên cũng không ai dám đánh giá thấp Super League của liên minh “chúng ta cần nhau” nếu như siêu dự án Super League được ra đời với sự hỗ trợ tuyệt đối của quốc gia giàu có Ả Rập Saudi.

Theo Đặng Hoàng/1thegioi.vn