THỂ THAO

Cô gái 19 tuổi nặng chưa đầy 40 kg đoạt HCV 10.000 m điền kinh quốc gia

Phong Du • 31-10-2023 • Lượt xem: 1297
Cô gái 19 tuổi nặng chưa đầy 40 kg đoạt HCV 10.000 m điền kinh quốc gia

Tài năng 19 tuổi Lê Thị Tuyết (Phú Yên) đã xuất sắc mang về tấm HCV nội dung 10.000 m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 (Hà Nội).

Sáng 27/10, Lê Thị Tuyết bước vào thi đấu ở vòng chung kết giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Cạnh tranh với cô là đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ, người từng lập kỷ lục quốc gia nội dung này vào năm 2021 (kỷ lục này sau đó bị Nguyễn Thị Oanh phá vào năm 2022).

Tại lượt chạy, Lê Thị Tuyết đã gây ấn tượng khá mạnh. Cô và ''đàn chị'' Hồng Lệ so kè quyết liệt trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng khi còn 10 vòng chạy, Lê Thị Tuyết bắt đầu bứt tốc và dần bỏ xa đàn chị tới hơn một vòng sân. Cách biệt này là khá lớn khiến cho Hồng Lệ không thể đuổi kịp. 


Chân chạy 19 tuổi đã khẳng định sự thăng tiến với tấm HCV đầu tiên ở nội dung 10.000 m. (Ảnh: Vương Anh)

Lê Thị Tuyết còn có biệt danh là Tuyết ''ớt tiêu''. Tuy thân hình nhỏ bé nhưng Tuyết lại có được sức bền đáng nể. Nội dung sở trường của cô là marathon (42,195km). Cô hiện đang là đương kim vô địch marathon quốc gia 2023, HCB marathon SEA Games 32.

Cô gái nhỏ nhắn với chiều cao 1,45 m, nặng chưa đầy 40 kg đã xuất sắc vượt qua chân chạy giàu kinh nghiệm hơn là Phạm Thị Hồng Lệ để cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 40 giây 02. Hồng Lệ về nhì với thành tích 35 phút 53 giây 34 và Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) về hạng ba với thành tích 36 phút 42 giây 67.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng Lê Thị Tuyết vẫn về đích đầu tiên với thành tích 34 phút 40,02 giây. Đây là chức vô địch quốc gia 10.000m đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái trẻ 19 tuổi đến từ Phú Yên.

Về đích sau Lê Thị Tuyết là Phạm Thị Hồng Lệ về nhì với thành tích 35 phút 53,34 giây. Người giành huy chương đồng là Bùi Thị Thu Hà với thành tích 36 phút 42,67 giây. 

Chia sẻ sau khi đoạt HCV, Lê Thị Tuyết cho biết mình rất vui và sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích. "Khi thi đấu tôi không nghĩ mình sẽ đoạt HCV hay phá kỷ lục mà mục tiêu là thực hiện đúng chiến thuật cũng như duy trì nhịp độ trong thi đấu theo đúng chỉ đạo của HLV", Lê Thị Tuyết nói.

Trước đó, ở nội dung 5.000m nữ, Lê Thị Tuyết đoạt HCĐ với thành tích 16 phút 43 giây 91. Thành tích này nhỉnh hơn kỷ lục mà Tuyết lập được tại Giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia năm 2023 là 16 phút 48 giây 91 vào tháng 8/2023. Ở môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc năm ngoái, Lê Thị Tuyết chỉ cán đích hạng ba sau Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ.

Thông tin thêm:

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 lần thứ 47 diễn ra từ ngày 24 đến 28-10 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội. Trong những ngày thi đấu, người hâm mộ điền kinh có thể vào sân Miếu Môn tự do để theo dõi giải đấu.

Giải năm nay có sự tham dự của 53 đơn vị trên khắp cả nước, với tổng số 474 VĐV tranh tài tại 50 nội dung, gồm 24 nội dung nam, 24 nội dung nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4 x 100m và 4 x 440m). Tất cả những VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam vừa tham dự Asiad 19 về nước đều có mặt tại giải.

Ngoài nội dung 10.000m nữ, ngày thi đấu 27-10 Giải vô địch điền kinh quốc gia còn một số nội dung khác. Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, đội Hà Nội gồm 4 VĐV Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc giành huy chương vàng với thời gian 3 phút 23,82 giây. Hà Tĩnh (3 phút 26,43 giây) giành huy chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về Thanh Hóa (3 phút 30,35 giây).

Ở môn nhảy 3 bước nữ, Nguyễn Thị Hường giành chức vô địch với thành tích 13,75m. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Loan (13,57m) và huy chương đồng thuộc về Bùi Thị Loan (13,06m).

Ở nội dung ném búa nam, Đỗ Tấn Trường giành được huy chương vàng với thành tích 53,47m. Lê Hồng Quân (53,33m) giành huy chương bạc và Phạm Quang Tường (50,27m) đoạt huy chương đồng.

Còn ở môn ném lao, VĐV lớn tuổi nhất tại chung kết là Bùi Thị Xuân (sinh năm 1989) không có đối thủ khi giành chức vô địch với thành tích 49,19m. Cô bỏ xa hai người xếp sau là Trần Thị Thu Trinh (46,18m) và Cà Tố Uyên (45,66m).