Thể thao

Có thể đã tìm thấy hài cốt Tào Tháo

Thanh Thảo • 26-03-2018 • Lượt xem: 1613
Có thể đã tìm thấy hài cốt Tào Tháo

Hàng ngàn năm qua công cuộc tìm kiếm mộ Tào Tháo chưa thấy kết quả khả quan. Nhưng theo Đông Phương ngày 25/3, công việc này đã mang lại một kết quả bất ngờ.

Cao Lăng tương truyền là nơi mai táng Tào Tháo ở An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đội khảo cổ đang khai quật nơi này thông báo rằng họ đã tìm được 3 bộ hài cốt trong đó gồm 1 người nam, 2 nữ. Điều bất ngờ là sau khi giám định, người ta cho rằng một trong ba bộ hài cốt đó chính là Tào Tháo. Ông được chôn ở huyệt mộ chính và hai bên là mộ hai người phụ nữ.

Khu vực Cao Lăng đang được tiến hành khai quật

Người ta cho biết bộ hài cốt nam còn khá hoàn chỉnh được cho là mất khi khoảng 60 tuổi, còn hai bộ hài cốt nữ kia một bộ thì không còn nguyên vẹn.

"Các chuyên gia khảo cổ nói, tuy hiện chưa chắc chắn về nhân thân hai người phụ nữ được mai táng trong mộ, nhưng căn cứ vào xương đầu thì có thể mạnh dạn phán đoán: người già là Biện phu nhân mẹ của Tào Phi; người trẻ là Lưu phu nhân, mẹ của Tào Ngang" - Theo thông tin từ Báo mới.

Tranh vẽ chân dung Tào Tháo

Phan Vĩ Bân - chuyên gia khảo cổ cho biết, Tào Phi - con trai của Tào Tháo lúc sinh thời đã chủ động phá bỏ những kiến trúc mặt đất để phòng việc hậu thế đào trộm mộ cha. Điều này trong Tấn thư cũng ghi chép: Năm Hoàng Sơ thứ 3, Tào Phi hạ chiếu phá hủy điện thờ trên Cao Lăng, mục đích là thể hiện đức tiết kiệm của Tiên đế. Điều này cho thấy khu lăng không phải bị hủy hoại b hủy hoại bởi thiên nhiên hoặc do trả thù.

Trong khoảng 3 năm sau, Hà Nam sẽ triển khai hoàn thanh khu mộ này thành bảo tàng.