THỂ THAO

Công An Hà Nội chiêu mộ thành công cựu HLV U.23 Việt Nam - ông Gong Oh Kyun với mức lương khủng

Hoàng Sơn • 01-11-2023 • Lượt xem: 1289
Công An Hà Nội chiêu mộ thành công cựu HLV U.23 Việt Nam - ông Gong Oh Kyun với mức lương khủng

Với tham vọng bảo vệ ngôi vô địch V.League, Công An Hà Nội mới đây đã chiêu mộ thành công cựu HLV U.23 Việt Nam - Ông Gong Oh Kyun. Được biết, số tiền mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được tại đội bóng ngành Công An lên đến 20.000 USD/ tháng.

Xem thêm:

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á thuộc về Ả Rập Saudi: Không có tên Son Heung-min

Ngắm nhìn vẻ đẹp ‘hút hồn’ của nhà vô địch giải cầu lông trẻ thế giới

Trải qua sau 2 vòng đấu không được như ý muốn với 1 chiến thắng và 1 thất bại, CLB Công An Hà Nội đã chiêu mộ thành công cựu HLV U.23 Việt Nam - Ông Gong Oh Kyun.

Theo đó, hợp đồng giữa Công An Hà Nội và HLV Gong Oh Kyun có thời hạn 2 năm với mức lương lên đến 20.000 USD/tháng (gần 500 triệu đồng). Với mức lương được cho là “khủng” so với các câu lạc bộ tại Việt Nam, Công An Hà Nội đang kỳ vọng vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể giúp đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch V.League và vươn tầm châu lục.

HLV Gong Oh Kyun sau khi ký hợp đồng với Công An Hà Nội đã trở về Hàn Quốc để hoàn thành một số thủ tục. Như vậy, HLV Gong sẽ bỏ lỡ trận derby thủ đô gặp CLB Hà Nội tại vòng 3 V.League 2023/2024, diễn ra vào ngày 3/11. Trận đấu đầu tiên mà vị chiến lược gia sinh năm 1974 dẫn dắt Công An Hà Nội là chuyến làm khách đầy khó khăn trước CLB Hải Phòng, diễn ra vào ngày 4/12.

HLV Gong Oh Kyun tại trụ sở CLB Công An Hà Nội. (Ảnh: CLB Công An Hà Nội)

HLV Gong Oh Kyun vốn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi ông từng dẫn dắt U.23 Việt Nam thi đấu giải U.23 châu Á năm 2022. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại nhiều dấu ấn khi xây dựng cho U.23 Việt Nam lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và tấn công đầy tính hiệu quả. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Gong đã có 2 trận hòa trước các đối thủ rất mạnh là Thái Lan (2-2) và Hàn Quốc (1-1), trước khi hạ đẹp Malaysia với tỉ số 2-0, qua đó giành quyền vào tứ kết. Tại tứ kết, U.23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch của giải đấu.

Sau khi chia tay U.23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun đã trở về Hàn Quốc để hoàn thành tấm bằng AFC Pro - bằng cấp cao nhất do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp, trước khi chính thức gia nhập Công An Hà Nội.

Cập bến Công An Hà Nội, HLV Gong Oh Kyun sẽ là HLV ngoại thứ 3 tại V.League 2023/2024, bên cạnh những người đi trước như Kiatisuk (Hoàng Anh Gia Lai) và Popov (Đông Á Thanh Hoá).