THỂ THAO

Cuộc 'đại phẫu' chưa từng có của HLV Troussier

DDVN • 07-06-2023 • Lượt xem: 17548
Cuộc 'đại phẫu' chưa từng có của HLV Troussier

HLV Philippe Troussier sẽ thay đổi toàn diện đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Còn 5 tháng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhưng cuộc "đại phẫu" của HLV Philippe Troussier đã bắt đầu ngay từ thời điểm này.

Chiến lược gia người Pháp triệu tập 34 tuyển thủ Việt Nam và 24 cầu thủ đội U.23 trong tháng 6, với tổng cộng 4 trận giao hữu. Ông Troussier cũng sẽ sàng lọc đội tuyển liên tục để chia nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm 1 sẽ đá trận gặp Hồng Kông (15.6) tại sân Lạch Tray - Hải Phòng và gặp Syria (20.6) tại sân Thiên Trường - Nam Định, nhóm 2 đá trận CLB Công an Hà Nội (14.6) và CLB Hải Phòng (17.6).


HLV Troussier sẽ tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam

Ông Troussier nêu quan điểm nhất quán, rằng việc phân chia đội tuyển quốc gia và U.23 chỉ mang ý nghĩa "giấy tờ", còn không có ranh giới cụ thể nào giữa hai đội: "Không có ranh giới giữa đội tuyển Việt Nam và U.23. Tôi quan sát, tôn trọng và đưa ra thông tin huấn luyện chung cho nhóm cầu thủ này".

Việc thử nghiệm và đánh giá cầu thủ được thực hiện ở từng buổi tập. Với cả cầu thủ cũ (từng thi đấu thường xuyên dưới thời HLV Park Hang-seo) và cầu thủ mới, tiêu chí đánh giá là như nhau. Việc nêu đích danh một số trụ cột không xứng đáng lên tuyển (nhưng vẫn tạo điều kiện cho lên) cũng cho thấy thông điệp cứng rắn của ông Troussier. Toàn bộ đội tuyển trở lại vạch xuất phát, chuẩn bị thích nghi với một triết lý và phong cách thi đấu hoàn toàn mới.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Ông Troussier đã có những đánh giá về trường hợp của Quang Hải, Công Phượng. Theo tôi, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ đánh giá theo hai tiêu chí. Một là thái độ và động lực của những cầu thủ này có còn đủ lớn để cạnh tranh hay không. Công Phượng, Quang Hải của 5 năm trước sẽ rất khác Công Phượng, Quang Hải của bây giờ. Tuổi tác thay đổi, tâm lý cũng thay đổi theo, chưa kể có những trụ cột trước đây giờ đã có những mối bận tâm khác ngoài bóng đá. Việc đánh giá động lực và quyết tâm của cầu thủ ở thời điểm này là rất cần thiết.

Hai là sự hòa nhập của các cầu thủ này với lối chơi, bởi theo như HLV Troussier đề cập là có những cầu thủ giỏi ở CLB nhưng lên đội tuyển Việt Nam chưa chắc đá được. HLV Troussier muốn kiểm tra, đánh giá tổng quát những nhân tố cả cũ và mới. Đây mới là bước đầu trong quá trình chuẩn bị để chiến lược gia 68 tuổi đánh giá. Nên nhớ, sẽ không cầu thủ nào là không bị thay thế".


Quang Hải có thể vẫn là nhân tố quan trọng dưới thời ông Troussier (Ảnh: Độc Lập)

Nói đây là cuộc "đại phẫu" đội tuyển Việt Nam, bởi ông Troussier không chỉ thay đổi con người và lối chơi, vốn là phần ngọn dễ nhìn thấy nhất. Mà nhà cầm quân người Pháp còn tái cấu trúc bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển, mà nổi trội có đội tuyển quốc gia và U.23. Thay vì tập trung huấn luyện các tuyển thủ quốc gia, HLV Troussier sẽ san sẻ nguồn năng lượng để bồi dưỡng cho U.23, U.20, thậm chí U.17. Nhà cầm quân người Pháp đào tạo cầu thủ trên quy mô lớn, với con số ông cam kết là 100 cầu thủ. Mục tiêu của "Phù thủy trắng" là càng huấn luyện nhiều cầu thủ, càng tạo ra đội ngũ đông đảo và tiềm năng tạo ra sức cạnh tranh lớn.

Đây là phương pháp ông Troussier từng áp dụng ở U.19 Việt Nam. Để chọn ra đội ưng ý dự vòng loại U.19 châu Á 2020, chiến lược gia người Pháp từng làm việc với hàng trăm cầu thủ ở độ tuổi U.18, U.19, chia lẻ đội thành nhiều đợt tập trung khác nhau để không bỏ sót nhân tài. Ở đội tuyển Việt Nam, triết lý của ông Troussier sẽ được nhân rộng ở quy mô lớn hơn, nhưng mục đích vẫn là tạo ra tấm lưới đủ lớn để tập hợp nguồn lực tối ưu cho bóng đá Việt Nam.


Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm (Ảnh: Độc Lập)

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "Vòng loại World Cup 2026 là giải đấu dài hơi, kéo dài từ cuối năm nay đến giữa năm 2024, và có thể đến năm 2025 nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba. Đó là cuộc chiến đường dài, đòi hỏi HLV Troussier cần lực lượng đông đảo. HLV người Pháp đang rà soát toàn bộ lực lượng bóng đá Việt Nam, từ U.20, U.23 đến đội tuyển quốc gia để tìm con người phù hợp với triết lý và lối chơi xây dựng cho đội.

Trước đây HLV Park Hang-seo chọn ra một lực lượng cầu thủ rồi tối ưu hóa lối chơi phòng ngự phản công bằng những con người này, do vậy đội tuyển Việt Nam không có chỗ cho nhân tố mới. Lối chơi phòng ngự phản công đã thành bản năng cầu thủ, cứ ra sân là đá như vậy. Cách đá phòng ngự phản công đã mang lại thành quả, nhưng ở châu Á, đội tuyển Việt Nam mới nằm ở nhóm hai khu vực. Muốn lọt vào nhóm một, phải có phong cách thi đấu mới.

Không thể khẳng định ông Troussier sẽ thành công, thậm chí tỷ lệ thất bại cao hơn thành công. Bởi lối chơi nào cũng có ưu nhược điểm, quan trọng là phải có cầu thủ giỏi. Cầu thủ đã đẳng cấp thì đá theo lối chơi nào cũng được. Tuy nhiên, nền tảng bóng đá Việt Nam còn rất mỏng, xới nền bóng đá lên chưa chắc tìm ra 40 cầu thủ ưng ý. Nhưng đã đặt ra mục tiêu rồi thì phải mạnh dạn đầu tư và kiên định đi theo con đường này".

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn