THỂ THAO

Đánh bại CLB Công an Hà Nội, ngay cả HLV Hải Phòng còn thấy quá ngỡ ngàng

DDVN • 30-07-2023 • Lượt xem: 1338
Đánh bại CLB Công an Hà Nội, ngay cả HLV Hải Phòng còn thấy quá ngỡ ngàng

HLV Flavio Cruz không hài lòng với học trò ở trận thua 0-2 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023.

CLB Công an Hà Nội thua trắng 0-2 trước CLB Hải Phòng trong trận đấu tối 29.7 ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Hai bàn thắng của Việt Hưng và Tuấn Anh giúp đội khách ngắt chuỗi 2 trận toàn thua ở V-League 2023. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội rơi xuống vị trí thứ ba, kém ngôi đầu của đội Hà Nội 1 điểm.

"Bóng đá thực sự khắc nghiệt. Chúng tôi thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nếu tận dụng tốt ngay tình huống đầu kết quả có thể đã khác", HLV Flavio Cruz chia sẻ.

Chiến lược gia người Brazil cũng than phiền về một số quyết định của trọng tài. "Cuối trận, có tình huống mà nếu VAR vào cuộc, các trọng tài đã có quyết định đúng đắn hơn. Nếu có VAR tôi nghĩ CLB Công an Hà Nội sẽ có 1 điểm và công tác trọng tài bớt sai sót".


CLB Công an Hà Nội thua 0-2 trước CLB Hải Phòng (Ảnh: Minh Tú)

Quang Hải tiếp tục có trận đấu không ghi bàn, không kiến tạo cho CLB Công an Hà Nội. HLV Cruz khẳng định.

"Thất bại đồng nghĩa những thiếu sót sẽ bị phơi bày nhiều, CLB Công an Hà Nội cũng phải chịu nhiều đánh giá sau trận đấu. Tuy nhiên, Quang Hải là cầu thủ đẳng cấp rất cao, ở tầm quốc tế, là nhân tố rất quan trọng của đội.

Áp lực cho Quang Hải ngày càng lớn. Cậu ấy đã chơi những trận tương đối tốt, thực hiện tốt yêu cầu mà tôi đề ra. Nhưng khi thua mọi thứ đều rất tệ. Chúng tôi cần chiến thắng trên sân nhà, khi Quang Hải gặp áp lực lớn tôi thay Văn Đô vào chơi ở vị trí tiền vệ. Đó là quyết định của tôi để đội có kết quả tốt hơn", HLV Cruz nói.

Ông Cruz cũng nhấn mạnh CLB Công an Hà Nội vẫn còn nguyên 4 trận để đạt chỉ tiêu. "Hiện tại đội xuống vị trí thứ 3 nhưng còn 4 trận trước mắt, còn thời gian để nỗ lực đạt mục tiêu", HLV của CLB Công an Hà Nội chia sẻ.


CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng lại có trạng thái cảm xúc khác: "Tôi ngỡ ngàng vì trận thắng này. CLB Hải Phòng có phong độ không tốt còn CLB Công an Hà Nội là đối thủ mạnh. Thật bất ngờ. Tất cả các cầu thủ vào sân đều đá tốt, đặc biệt là Việt Hưng. Dù chúng tôi thắng để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng tôi cho rằng cơ hội để CLB Hải Phòng tranh huy chương rất khó. Chúng tôi cố gắng lọt vào tốp 5".

HLV Chu Đình Nghiêm cũng đánh giá Quang Hải chưa phát huy được hết khả năng. "Quang Hải chưa phát huy được sở trường, nếu đúng sở trường cậu ấy sẽ chơi tốt. Quang Hải khi đá ở Hà Nội là sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, còn ở CLB Công an Hà Nội là 4-2-3-1, khi đá dạt biên rất khó chơi hết khả năng", ông Nghiêm cho biết.

HLV của đội Hải Phòng cũng đánh giá CLB Công an Hà Nội không kết nối được với nhau khi thủng lưới.

"CLB Công an Hà Nội nôn nóng, muốn giải quyết trận đấu sớm. Khi thủng lưới, cầu thủ của họ không kết nối được với nhau. Hàng tiền vệ chưa kiểm soát được nên mất trung tuyến. Hiệp 2 CLB Công an Hà Nội phải chơi bóng dài nhiều", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn