THỂ THAO

Đầu Khương Duy trở thành nhà vô địch giải cờ vua thế giới lứa U.12

Châu Sơn • 26-10-2023 • Lượt xem: 1833
Đầu Khương Duy trở thành nhà vô địch giải cờ vua thế giới lứa U.12

Sau trận đấu cuối cùng vào chiều 26.10, kỳ thủ Đầu Khương Duy của Việt Nam đã chính thức giành huy chương vàng (HCV) giải cờ vua trẻ thế giới lứa U.12.

Giải cờ vua trẻ thế giới 2023 đối với nhóm tuổi U.8, U.10, U.12 dành cho nam, nữ được tổ chức tại Ai Cập. Các kì thủ tham dự thi đấu cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ Thụy Sĩ.

Ở bảng U.12 nam, qua 10 ván, Việt Nam có hai đại diện là Đầu Khương Duy và Nguyễn Nam Kiệt đang xếp ở vị trí nhất và nhì. Khương Duy được 9 điểm còn Nam Kiệt được 8 điểm qua các ván đã đấu. Ván 11 là ván cuối, hai kì thủ này sẽ gặp nhau trong trận nội bộ. Với việc cả hai kì thủ trẻ của Việt Nam gặp nhau ở trận cuối này thì đội cờ trẻ chúng ta đã chắn chắn có một tấm HCV ở giải năm nay. Và trận đấu chung kết diễn ra diễn ra vào chiều 26.10 đã xác định nhà vô địch giải cờ vua thế giới lứa U.12 chính là Đầu Khương Duy.


Đầu Khương Duy giành HCV lứa U.12 giải cờ vua trẻ thế giới diễn ra tại Ai Cập. Được biết, Khương Duy biết đọc viết khi chưa đầy ba tuổi. Cậu bắt đầu học cờ vua bài bản từ năm 2018, sau gần hai năm đã đoạt HC đồng cờ tiêu chuẩn U.8 thế giới. Cậu đang tiến bộ vượt bậc, với mục tiêu trở thành ''Vua cờ'' trong tương lai. (Ảnh: BTC)

Ở trận đấu chung kết, Đầu Khương Duy và Nguyễn Nam Kiệt đã bất phân thắng bại. Như vậy, Khương Duy giành HCV giải cờ vua trẻ thế giới 2023 nhóm U.12 với 9,5 điểm. Trong khi đó, Nam Kiệt cũng đoạt HCB với 8,5 điểm (hơn đối đầu so với kỳ thủ Ahmad Khagan).


Đầu Khương Duy (trái) và Nguyễn Nam Kiệt sinh năm 2011 và đều là kỳ thủ của Hà Nội. Cả hai hòa nhau ở ván đấu cuối cùng nên được chia đôi điểm. (Ảnh: BTC)

Đội cờ vua trẻ Việt Nam tham dự giải cờ vua trẻ thế giới 2023 lần này với 12 kì thủ theo các nhóm tuổi U.8, U.10 và U.12 dành cho nam, nữ. Giải năm nay có sự góp mặt của 500 kì thủ tới từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lần gần nhất cờ vua trẻ Việt Nam có kì thủ giành được HCV giải trẻ thế giới này là Nguyễn Lê Cẩm Hiền (vô địch U.8 năm 2015).

Thông tin thêm:

Giải cờ vua thiếu nhi thế giới diễn ra thường niên, năm nay tổ chức ở thành phố Sharm El Sheikh, Ai Cập từ 16/10 đến 26/10. Giải diễn ra sáu nhóm, gồm U.8, U.10, U.12 nam và nữ. Khương Duy là hạt giống số ba của nhóm U.12 tại giải, với Elo 2.277.

Elo của Khương Duy đang đứng vị trí 13 trong nhóm kỳ thủ sinh năm 2011 trở về sau trên thế giới, dù ở cấp độ trẻ hệ số có thể thay đổi nhanh gấp vài lần kỳ thủ chuyên nghiệp. Có những kỳ thủ mạnh như Yagiz Kaan Erdogmus (Thổ Nhĩ Kì) với Elo 2.496 nhưng không góp mặt.

Đây là giải thế giới, vì thế các kỳ thủ Việt Nam tham dự được ngân sách nhà nước hỗ trợ, nhưng không phải quốc gia nào cũng vậy. Tuy nhiên có những kỳ thủ từng vô địch U12, sau này trở thành cao thủ, như Levon Aronian năm 1994, Teimour Radjabov 1998, Sergey Karjakin 2001, Ian Nepomniachtchi 2002 hay Gukesh Dommaraju 2018. Cựu vua cờ Magnus Carlsen cũng từng dự giải U12 thế giới nhưng không vô địch.

Việt Nam có 8 kỳ thủ từng vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới ở các hệ trẻ, gồm: Đào Thiên Hải (nội dung U.16, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U.12 nữ, 1994), Hoàng Thanh Trang (U.20 nữ, 1998), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U.10, 2000), Lê Quang Liêm (U.14, 2005), Trần Minh Thắng (U.8, 2008), Nguyễn Anh Khôi (U.10, 2012 và U.12, 2014) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U.8 nữ, 2015). Khương Duy sẽ là cái tên thứ chín gia nhập danh sách này, và là nhà vô địch đầu tiên của Việt Nam sau 8 năm.