THỂ THAO

Đau lòng tai nạn thảm khốc, xe chở 3 thành viên đội HAGL bị 2 xe tải đâm

DDVN • 12-08-2023 • Lượt xem: 1490
Đau lòng tai nạn thảm khốc, xe chở 3 thành viên đội HAGL bị 2 xe tải đâm

Sáng 13.8, Lãnh đạo Công ty cổ phẩn bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ trực tiếp di chuyển lên Pleiku để hỏi thăm, chia buồn với CLB HAGL cũng như gia đình các thành viên của đội bóng đã thiệt mạng sau tai nạn thảm khốc.

Khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Theo đó, vào thời gian trên, xe ô tô 4 chỗ BS 81A-004.70 có logo của CLB HAGL đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, khi đến địa điểm trên thì xe tải BS 81A-004.70 chở vật liệu lưu thông phía sau xe 4 chỗ đã va chạm với xe tải 47C-263.06 đang lưu thông ở hướng ngược lại. Chiếc xe 4 chỗ bị kẹp ở giữa 2 xe tải. Hậu quả, xe 4 chỗ bị 2 xe tải tông bẹp dúm thân xe.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung dùng nhiều biện pháp để đưa người trong xe 4 chỗ ra ngoài. Thời điểm này, 3 trong số 4 người đang ngồi trên xe 4 chỗ (gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paollo Oliveira) đã tử vong tại hiện trường. Người còn lại (tài xế lái xe) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Hai đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng.


HLV Dương Minh Ninh (trái) và ngoại binh Paollo Oliveira tử nạn trên đường về đại bản doanh Hàm Rồng (Pleiku) (Ảnh: CLB HAGL).

Sau khi nghe thông tin trên, lãnh đạo VPF đã gọi điện hỏi thăm và chia buồn với CLB HAGL cũng như động viên gia đình các thành viên tử nạn. Sáng 13.8, lãnh đạo VPF sẽ trực tiếp di chuyển lên Pleiku để hỏi thăm, chia buồn với đội bóng và gia quyến các thành viên thiệt mạng.

Toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên VPF, ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên thiệt mạng và CLB HAGL. VPF khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ hết sức để chia sẻ với những mất mát to lớn của CLB HAGL và gia đình các nạn nhân.


Bác sĩ Đào Trọng Trí của đội HAGL (Ảnh: CLB HAGL)

Trước đó, HAGL đá trận cuối cùng của mùa giải V-League 2023 gặp SLNA vào ngày 11.8. Sau trận đấu này, các thành viên của đội bóng phố núi được tùy nghi di tản. Trong đó, 3 thành viên là HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paollo Oliveira vì có kế hoạch riêng nên phải trở về đại bản doanh Hàm Rồng.

Chiều 12.8, 3 thành viên kể trên của HAGL bay từ Nghệ An về sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi di chuyển về Pleiku (Gia Lai) bằng xe ô tô nhưng không may gặp tai nạn trên đường đi. HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paollo Oliveira đều không qua khỏi, còn tài xế được đưa đi cấp cứu. Bầu Đức cũng vô cùng bàng hoàng, đau xót và ông chỉ đạo CLB lo chu toàn hậu sự cho các thành viên tử nạn.

Theo Thu Bồn/Thanhnien.vn