THỂ THAO

Đè bẹp Hàn Quốc, Nhật Bản lên ngôi vô địch giải U.17 châu Á 2023

Hoàng Sơn • 03-07-2023 • Lượt xem: 4034
Đè bẹp Hàn Quốc, Nhật Bản lên ngôi vô địch giải U.17 châu Á 2023

Tại trận chung kết U.17 châu Á diễn ra vào tối ngày 2/7, U.17 Nhật Bản đã tận dụng lợi thế hơn người để đè bẹp U.17 Hàn Quốc với tỉ số 3-0, qua đó có lần thứ 4 lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Xem thêm:

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand

5 cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam được FIFA đánh giá cao trước thềm World Cup 2023

Đúng với tính chất là trận đấu “siêu kinh điển” của châu Á, cả U.19 Nhật Bản và U.19 Hàn Quốc đều nhập cuộc một cách đầy tự tin khi liên tục chơi “ăn miếng trả miếng”. Sự cân bằng của hai đội được duy trì đến phút 44 khi U.17 Hàn Quốc chỉ còn 10 người ở trên sân. Pha truy cản trái phép của hậu vệ Ko Jong Huyn ngoài vùng cấm khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Cũng tại tình huống đá phạt này, Gaku Nawata đã tạo nên siêu phẩm với một cú sút đẹp mắt để giúp U.17 Nhật Bản vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.


Gaku Nawata lập siêu phẩm giuwsp U.17 Nhật Bản có lợi thế dẫn trước trong 45 phút đầu tiên (Ảnh: AFC)

U.17 Nhật Bản bước sang hiệp thi đấu thứ hai với sự tự tin cao khi vừa có bàn thắng dẫn trước cùng với đó là được thi đấu hơn người. Trong khi đó với U.17 Hàn Quốc, họ đã có đến 3 sự thay đổi người ở phút 61 với hy vọng lật ngược thế cờ. Dù vậy, khi đội bóng xứ Kim chi còn chưa tìm kiếm thấy bàn thắng thì họ phải nhận thêm bàn  thua thứ 2.


U.17 Hàn Quốc dù cố gắng những đã không thể tìm đến được khung thành bên phía U.17 Nhật Bản (Ảnh: AFC)

Phút 66, nhận đường chuyền từ đồng đội, Gaku Nawata dễ dàng đệm bóng cận thành để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ mặt trời mọc. Chưa dừng lại ở đó, đến những phút thi đấu bù giờ, Yutaka Michiwaki ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho U.17 Nhật Bản.

Với chiến thắng này, Nhật Bản tạo nên kỷ lục khi là đội vô địch giải U.17 châu Á nhiều nhất với 4 lần. Những năm “chiến binh Samurai” đăng quang gồm 1994, 2006, 2018 và 2023.


Chức vô địch này giúp U.17 Nhật Bản có được cho mình 4 lần đăng quang tại giải đấu giành cho độ tuổi U.17 (Ảnh: AFC)