THỂ THAO

Djokovic chưa bao giờ được giải 'Người hâm mộ yêu thích nhất', tại sao?

DDVN • 01-12-2023 • Lượt xem: 1275
Djokovic chưa bao giờ được giải 'Người hâm mộ yêu thích nhất', tại sao?

Dù có sự nghiệp lẫy lừng bậc nhất trong lịch sử quần vợt thế giới, nhưng chưa bao giờ Novak Djokovic được nhận giải “Tinh thần thể thao ATP” và ”Người hâm mộ yêu thích nhất”.

Novak sẽ nhận nhiều giải thưởng lớn của mùa giải 2023, nhưng chắc chắn sẽ không được 2 trong những giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải ATP, là: “Tinh thần thể thao ATP” (The ATP Sportsmanship Award) và "Người hâm mộ yêu thích nhất” (The Fans’ Favourite award).

Thậm chí truyền thông quốc tế đã đồng loạt nhận định Djokoivc sẽ “không bao giờ” có giải thưởng được người hâm mộ quần vợt yêu thích nhất, ngoài những cổ động viên ruột của chính Djokovic.

Dự đoán đắng cay này dựa vào thực tế hằng năm khi giải thưởng “Tinh thần thể thao ATP” được trao thì Djokovic chưa bao giờ sở hữu nó. Năm nay 2023 cũng thế, 4 tay vợt được ATP đề cử là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Grigor Dimitrov và Hubert Hurkacz.

Năm ngoái 2022, người đoạt giải là Casper Ruud. Trước đó, 2 người trong Big3 là Roger Feder và Rafael Nadal thống trị tuyệt đối xuyên suốt 18 năm liên tiếp, trong đó Federer thắng giải 13 lần, còn Nadal được vinh danh 5 lần.

Nếu xét về thành tích, không có tay vợt nào từ quá khứ đến hiện tại so sánh được với Novak. Vậy những kết quả này có quá bất công với Novak?

Djokovic không nêu cao "Tinh thần thể thao Stefan Edberg"

Tinh thần thể thao Stefan Edberg là giải thưởng dành cho tất cả các tay vợt tham gia thi đấu hằng năm trong hệ thống thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của ATP. Giải thưởng này nhằm tôn vinh các tay vợt có tính chuyên nghiệp, luôn thi đấu cống hiến, trung thực, công bằng, ứng xử hay, hành xử đúng mực và nhân văn.

Với những tiêu chí ấy, rõ ràng Djokovic chưa thực hiện trọn vẹn. Những hành động xấu như thường xuyên đập vợt, cố tình tạo ra nhiều chiêu trò gây ức chế đối phương, cũng như khiêu khích các cổ động viên, thậm chí còn có những hành động thách thức khán giả… Djokovic đã tạo cho mình một hình ảnh xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến tính chuyên nghiệp, ảnh hưởng gián tiếp đến uy tín thương hiệu của các giải đấu ATP, đặc biệt Djokovic không thể là tấm gương tốt về nhân cách trong lúc thi đấu cho thế hệ trẻ.

Sẽ mãi trắng tay giải thưởng “Người hâm mộ yêu thích nhất”?

Một giải khác của ATP mà Djokovic cũng chưa từng được trao là “Người hâm mộ yêu thích nhất”, giải thưởng do người hâm mộ bình chọn.

Roger Federer, tay vợt lịch lãm đã thống trị giải này từ 2003 đến 2021. Có nghĩa là chỉ đến khi Federer giải nghệ, giải thưởng mới được trao cho Nadal vào năm 2022, cho dù gần nửa mùa giải Nadal không thể thi đấu do chấn thương.

20 năm, thời gian quá dài và quá lâu đủ để đo lường sự yêu mến của người hâm mộ dành cho các vận động viên thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Do đó truyền thông quốc tế có lý do để cùng đưa ra dự đoán: Djokovic sẽ không bao giờ được trao giải thưởng “Người hâm mộ yêu thích nhất”!

Đâu chỉ có quần vợt mới nêu cao tinh thần thể thao

Để người Việt Nam hâm mộ thể thao cảm nhận và biết ngay thế giới rất quan tâm đến tinh thần thể thao, Một Thế Giới đưa ra những trường hợp mới nhất và liên quan đến thể thao Việt Nam cũng như đất nước và con người Việt Nam.

- Đó là cầu thủ Wei Shihao của Wuhan Three Towns (Trung Quốc). Với hành động phi thể thao lên gối vào đầu Xuân Mạnh của đội Hà Nội trong trận đấu ở AFC Champions League ngày 8.11, Wei Shihao đã bị trọng tài rút thẻ đỏ. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra án phạt 1.000 USD và cấm Wei Shihao thi đấu 3 trận về hành vi xấu xí, phản cảm này.

- Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Ủy ban Kỷ luật của AFC đã có án phạt nặng dành cho hai đội U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia khi đánh nhau trong và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào cuối tháng 5.

Có tổng cộng 14 người phải nhận án phạt từ AFC. Trong đó phía Indonesia 3 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện. Còn Thái Lan có 2 cầu thủ và 5 thành viên ban huấn luyện bị phạt.

Cụ thể, 3 cầu thủ Indonesia là tiền đạo Titan Agung và hậu vệ Komang Teguh bị treo giò 6 trận, mỗi người nộp phạt 1.000 USD. Tiền vệ Taufany Muslihuddin bị treo giò 6 trận. Còn 4 thành viên Ban huấn luyện đội Indonesia là Sahari Gultom, Tegar Diokta, Ahmad Nizar, Toid Sarnadi cũng bị cấm 6 trận và nộp phạt tổng cộng 3.000 USD.

Phía Thái Lan, thủ môn Soponwit Rakyart bị phạt nặng nhất khi bị cấm thi đấu 6 trận và nộp phạt 1.000 USD.

Riêng tiền vệ Chayapipat Supunpasuch cũng bị cấm thi đấu 6 trận nhưng không bị phạt tiền. Còn lại 5 thành viên Ban huấn luyện U22 Thái Lan là Pattarawut Wongsriphuek, Mayeid Mad-Adam, Purachet Todsanit, Thirapak Prueangna, Bamrung Boonprom đều bị cấm 6 trận và nộp phạt số tiền tổng cộng 2.000 USD.

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng phải nộp phạt 10.000 USD vì đã vi phạm điều 51.1 của Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức AFC.

Đây là trận chung kết được đánh giá là kịch tính, hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá từ SEA Games 1959 đến SEA Games 2023, nhưng trận đấu hay đẹp này lại bị vấy bẩn vì những màn rượt đuổi đánh nhau giữa quan chức và cầu thủ hai đội.

Cũng chính trận đấu xấu xí như thế này được lan truyền khắp thế giới mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng chỉ trích hai đội Thái Lan, Indonesia, đồng thời cũng khiến cho hình ảnh bóng đá Đông Nam Á cũng trở nên xấu đi.

- Tháng 3.2023, FIFA đã tước quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải vô địch U.20 thế giới của Indonesia. Dù nguyên nhân được Indonesia công bố là liên quan đến vấn đề chính trị, nhưng cũng có nguyên nhân gián tiếp từ thảm kịch trong vụ bạo loạn sân cỏ Indonesia vào tối 1.10.2022 khiến hơn 300 người thương vong. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng ngày xảy ra thảm kịch là “ngày đen tối” của bóng đá toàn cầu. Đáng nói hơn, đây là một trong những sân được chọn là địa điểm tổ chức các trận đấu World Cup U.20.

- Gần đây nhất, ngày 29.11, cầu thủ hai đội Buriram United (Thái Lan) và Zhejiang (Trung Quốc) lại đánh nhau sau khi trận đấu ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng AFC Champions League kết thúc. Qua những thước phim, hình ảnh cùng thông tin phát đi khắp thế giới, chắc chắn AFC sẽ ra án phạt không hề nhẹ dành cho 2 CLB Burinam United và Zheijiang.

***

Từ những câu chuyện phi thể thao như thế, có lẽ ta đã hiểu vì sao Novak Djokovic - tay vợt được nhìn nhận là xuất sắc nhất lịch sử quần vợt thế giới, dù được tôn trọng nhưng chưa bao giờ và được dự đoán là không bao giờ được… yêu thích nhất!

Theo Đặng Hoàng/1thegioi.vn