THỂ THAO

Đỗ Sỹ Huy: Nhân tố quá tuổi bổ sung đội tuyển Olympic Việt Nam là ai?

DDVN • 09-09-2023 • Lượt xem: 1345
Đỗ Sỹ Huy: Nhân tố quá tuổi bổ sung đội tuyển Olympic Việt Nam là ai?

Đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19 bất ngờ xuất hiện Đỗ Sỹ Huy - người hùng đưa nhiều đội bóng lên hạng, trong đó có đương kim vô địch V-League CLB Công an Hà Nội (CAHN).


Thủ thành Đỗ Sỹ Huy trong trận đấu đưa CLB Phú Thọ lên chơi hạng nhất (Ảnh: Bá Duy)

Đội tuyển Olympic Việt Nam (U.23 Việt Nam bổ sung các cầu thủ quá tuổi sẽ dự ASIAD 2022) đang hội quân ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong đó, có 2 cái tên đặc biệt là thủ môn Đỗ Sỹ Huy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Nếu Nhâm Mạnh Dũng từng được biết tiếng sau bàn thắng trong trận chung kết với Thái Lan đem về tấm HCV SEA Games 31 thì Đỗ Sỹ Huy là cái tên ít được biết đến hơn, dù thực tế anh là thủ thành tài năng cùng lứa với Quang Hải, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài trong màu áo đội tuyển U.19 Việt Nam.

Thời điểm chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á 2016 ở Bahrain, Đỗ Sỹ Huy là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Bùi Tiến Dũng – người đi vào lịch sử với những pha cản phá xuất thần giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đoạt tấm vé lịch sử lần đầu tiên đưa Việt Nam dự U.20 World Cup.

Ở giải U.20 World Cup 2017, Đỗ Sỹ Huy có tên nhưng dự bị cho Bùi Tiến Dũng quá xuất sắc khi đó. Sau giải đấu ở Hàn Quốc, Đỗ Sỹ Huy tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội nhưng cơ hội ra sân không nhiều do phải đứng sau quá nhiều biểu tượng trước mặt như Văn Công, về sau là Tấn Trường.


Pha cản phá quả 11 m thành công của Sỹ Huy (Ảnh: Bá Duy)

Năm 2020, HLV Dương Hồng Sơn khi "biệt phái" ở CLB Phú Thọ đã nhất quyết kéo Sỹ Huy theo bằng được. Đáp lại, Sỹ Huy tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt trong chiến thắng ở loạt luân lưu 11 m với CLB Công an nhân dân (CLB CAND). Anh đã cản phá thành công 2 cú sút và gây sức ép khiến đối thủ đá hỏng 1 trái khác, giúp CLB Phú Thọ đoạt vé lên chơi ở giải hạng nhất 2021.

Đến giải hạng nhất 2022, Đỗ Sỹ Huy chuyển sang khoác áo chính CLB CAND. Anh tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc giúp đội bóng đoạt vé lên chơi ở V-League 2023, đổi tên thành CLB Công an Hà Nội (CAHN). Anh khởi đầu khá ổn, trước khi gặp chấn thương và gián tiếp giúp tân binh Patrick Lê Giang trở thành trụ cột của đội bóng này.

Đến khi thủ thành Việt kiều khác là Filip Nguyễn cập bến CLB CAHN thì cơ hội ra sân của Sỹ Huy bị thu hẹp triệt để. Ai cũng biết anh có năng lực, nhưng so sánh với "gã khổng lồ" Filip Nguyễn - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – thì quá khó.


Tập trung đội tuyển Olmypic Việt Nam là cơ hội quý như vàng cho Đỗ Sỹ Huy (Ảnh: Bá Duy)

Do vậy, tập trung đội tuyển Olympic chuẩn bị cho ASIAD 19 sẽ là cơ hội, có thể tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của Đỗ Sỹ Huy. Gọi là vận may trên trời rơi xuống cũng không quá, vì thực tế VFF và BHL đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khó khi các CLB V-League không dễ dàng nhả quân.

Việc gặp lại người thầy cũ Hoàng Anh Tuấn là điều tốt cho thủ thành sinh năm 1998. Quả bóng vàng Việt Nam 2008, HLV Dương Hồng Sơn đã dìu dắt Đỗ Sỹ Huy từ nhỏ, trong đó có chức vô địch U.19 quốc gia 2015, rất vui trước cơ hội của cậu học trò.

Ông Sơn chia sẻ: "Sỹ Huy là thủ môn có tố chất, phản xạ nhanh, ra vào ổn định, có sự lì lợm và chơi chân tốt. Cái em thiếu chỉ là cơ hội ra sân để thể hiện và tìm được ổn định tâm lý cho môi trường V-League mà thôi. Việc được triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2022 sẽ là cơ hội để Đỗ Sỹ Huy thể hiện mình, hòng còn tìm kiếm cơ hội ra sân ở CLB CAHN hoặc một nơi khác".

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn