Thể thao

Độc đáo nghi lễ tắm lạnh giữa thời tiết âm độ ở Nga

Gia Nhiên - Ảnh: Sputnik • 22-01-2018 • Lượt xem: 1097
Độc đáo nghi lễ tắm lạnh giữa thời tiết âm độ ở Nga

Mặc dù thời tiết ở Nga đang cực lạnh, nhưng hơn 1,5 triệu tín đồ Chính thống giáo tại Nga đã tham gia vào nghi lễ tắm lạnh để rửa tội.

Theo truyền thống, vào tối 18-19/1 hàng năm tại Nga sẽ diễn ra nghi lễ Hiển linh hay còn gọi là nghi lễ ngâm mình trong các sông, hồ lạnh giá. Tất cả mọi người sẽ cùng tắm lạnh để tham gia nghi lễ rửa tội này.

Hình ảnh Tổng thống Nga Putin dù đã 65 tuổi cũng tham gia nghi lễ tắm lạnh

Đại sứ Mỹ tại Nga cũng "nhập gia tùy tục" - tắm trong hồ giá lạnh dịp lễ này

Một thí sinh trong cuộc thi Người đẹp Saint Petersburg (Nga) tham gia sự kiện tắm lạnh trên dòng sông Neva chảy qua thành phố

Nghi lễ tắm lạnh được cho là làm tăng sức mạnh cho cơ thể và tinh thần

Nghi lễ được thực hiện tại các ao, sông, hồ đóng băng nhằm tưởng nhớ việc Chúa Jesus rửa tội trên sông Jordan

Linh mục Vyacheslav Kostenko làm nghi lễ thánh hóa vào đêm Hiển linh (18.1) tại vịnh Cossack ở Sevastopol, Crimea

Thử thách tắm lạnh giữa thời tiết âm độ quả thật là một trải nghiệm khó quên