THỂ THAO

Đội tuyển nữ Việt Nam chọc thủng lưới đội hạng 2 thế giới

Nhi Phan • 25-06-2023 • Lượt xem: 421
Đội tuyển nữ Việt Nam chọc thủng lưới đội hạng 2 thế giới

Pha bứt tốc của Thanh Nhã đã giúp tuyển nữ Việt Nam ghi được bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Đức.

Xem thêm:
'Làn gió mới' của đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Thái Sơn
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 'hung tin' trước thềm World Cup 2023  

Trong chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội chạm trán với đội bóng nữ số 2 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA - Đức. 

Vào tối 24/6 (theo giờ Việt Nam), tại sân vận động Offenbach, trận giao hữu giữa 2 đội tuyển được diễn ra với sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Đúng với những dự đoán, đội chủ nhà Đức đã có ngay bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 của trận đấu. Anyomi thoát xuống từ biên phải căng ngang vào trong cho Krumbiegel băng vào đưa bóng vô lưới của thủ môn Kim Thanh. 

Nhận bàn thua từ sớm nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh, gây không ít “khó chịu” cho đội chủ nhà. Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam chơi cực kỳ tập trung, tranh chấp tốt trước các đối thủ cao to, không những vậy các tiền vệ còn lùi vệ hỗ trợ phòng ngự tốt giúp Việt Nam thoát khỏi những pha bóng xuất thần từ các chân sút Đức. 


Tiền đạo Kossler có những pha hãm thành nguy hiểm ở phút 35, 39. 

Thủ môn Kim Thanh có màn trình diễn xuất sắc khi lựa chọn ra vào, khép góc hợp lí khiến các học trò của HLV Tecklenburg bế tắc trong việc làm rung lưới Việt Nam. 

Trong hiệp 1, các cô gái áo đỏ thường lựa chọn sút xa mỗi khi có cơ hội trước vòng cấm địa đối phương vì vượt qua được các hậu vệ của đội tuyển là điều khó khăn. 10 phút sau khi Đức có bàn thắng dẫn trước, ngoài khu vực 16m50, Hải Yến đón bóng từ Bích Thuỳ, xử lý nhanh và tung cú sút hiểm hóc vào khung thành đối phương khiến thủ môn Đức thoáng giật mình nhưng vẫn phán đoán đúng điểm rơi. Dấu ấn đầu tiên của Việt Nam kể từ đầu trận. 


Hàng công của Việt Nam thiếu vắng tiền đạo Huỳnh Như vì dính chấn thương. 

Phút 42, Thuý Hằng nỗ lực đưa bóng vào trong cho Dương Thị Vân tung cú dứt điểm ngoạn mục làm thủ thành Frohms phải bật cao mới đấm được bóng ra ngoài. Màn trình diễn nhận được tràn vỗ tay khen ngợi từ các cổ động viên Đức. 

Tuy nhiên, các chiến binh sao vàng vẫn còn lúng túng trong đường chuyền nên đội chủ nhà lợi dụng cơ hội đoạt bóng nhanh. 

Đến hiệp 2, đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn cho Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm ở hiệp 1, các cô gái vẫn chơi rất bình tĩnh, bền bỉ, phối hợp đúng chiến thuật mà HLV đề ra, luôn chớp lấy mọi thời cơ để cân bằng tỷ số. 

Với sức ép tạo ra, tuyển Đức đã có được bàn thắng thứ 2 ở phút 80 từ cầu thủ vào sân thay người Minge với cú dứt điểm đẳng cấp. 

Tuyển nữ Việt Nam cũng tạo ra 3 tình huống nguy hiểm một đối một với thủ môn Frohms từ Tuyết Dung, Vũ Thị Hoa và “cơn lốc" Thanh Nhã. Trong đó, tình huống của Thanh Nhã ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đã làm chọc thủng lưới tuyển Đức, nâng tỉ số lên 2 - 1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ Hà Nội có pha bức tốc thần sầu từ sân nhà vượt qua đối phương để tung cú sút xa vào góc khung thành. Bàn thắng khiến người hâm mộ Việt Nam có mặt tại sân vận động hay ở quê nhà vỡ oà với niềm vui khi đội tuyển chúng ta ghi được chiến tích vào lưới đội đương kim á quân châu Âu. 


Các thống kê sau trận tuyển Đức đều hơn nhưng Việt Nam có 7 lần sút thì có 5 cú sút trúng đích. 

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là trận đấu khốc liệt với các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đối đầu với đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và vượt trội thể hình. Nhưng cũng là điều kiện tốt để tuyển nữ Việt Nam có thể thử sức trước thềm World Cup 2023 vào tháng 7 tới trước các đại diện cực mạnh từ châu Âu. 


Ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức giúp các chiến binh sao vàng tự tin hơn ở giải đấu lớn nhất hành tinh. 

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn 2 trận giao hữu với Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) và New Zealand (hạng 26 thế giới), đồng thời cũng là nước chủ nhà của World Cup 26. Trước đó, các cô gái áo đỏ có chiến thắng trước 2 câu lạc bộ của Đức và để thua U23 Ba Lan với tỉ số 1 - 2.