THỂ THAO

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt nhân sự dự World Cup, 23 cầu thủ nhận hơn 16 tỉ đồng

DDVN • 02-07-2023 • Lượt xem: 809
Đội tuyển nữ Việt Nam chốt nhân sự dự World Cup, 23 cầu thủ nhận hơn 16 tỉ đồng

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023 vào ngày 5.7. Ban huấn luyện chốt danh sách 23 cầu thủ và loại 5 cầu thủ.

5 cầu thủ không có cơ hội dự World Cup nữ 2023 gồm: thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng; hậu vệ Hà Thị Ngọc Uyên; tiền vệ Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Trúc Hương; tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

23 cầu thủ dự sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho nữ gồm:

3 thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh.

9 hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga.

7 tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân.

4 tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng.


Đội tuyển nữ Việt Nam sắp bước vào thử thách lớn nhất của cuộc đời (Ảnh: VFF)

Huỳnh Như đã bình phục hoàn toàn


Thanh Nhã và Vạn Sự

Hải Yến trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Đức

Theo quy định mới của FIFA về các khoản đãi ngộ dành cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Một lãnh đạo VFF cho biết: "FIFA chỉ hỗ trợ cho 23 cầu thủ (bắt buộc phải có 3 thủ môn) nằm trong danh sách cuối cùng.

Mỗi đội tuyển phải nộp danh sách chốt cho FIFA trước ngày 9.7 (World Cup nữ 2023 khởi tranh từ ngày 20.7 - 20.8). Các đội được phép thay người muộn trong trường hợp chấn thương nghiêm trọng, bất kỳ lúc nào trong vòng 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của mình, với các cầu thủ thay thế không cần phải có mặt trong đội hình sơ bộ".

Như vậy, 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam được nhận 30.000 USD/người. Tổng cộng là (690.000 USD - khoảng hơn 16 tỉ đồng). Tại World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Mỹ vào ngày 22.7, gặp đội Bồ Đào Nha ngày 27.7 và gặp đội Hà Lan ngày 1.8.

Dự kiến, 17 giờ ngày 3.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có mặt ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) thăm hỏi đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi đội lên đường dự World Cup nữ 2023.

Theo Hạnh An/Thanhnien.vn