THỂ THAO

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng đối thủ đứng thứ 100 thế giới

DDVN • 05-04-2023 • Lượt xem: 337
Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng đối thủ đứng thứ 100 thế giới

19 giờ 15 hôm nay 5.4 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Nepal tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 trên sân Dashrath.

So sánh về trình độ giữa đôi bên, đội tuyển nữ Việt Nam đang áp đảo khi đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng thế giới, còn đội nữ Nepal đứng hạng 100.

Tuy khoảng cách chêch lệch lớn nhưng HLV Mai Đức Chung không hề tỏ ra chủ quan. Hôm qua, tại cuộc họp báo trước trận, người đang dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định: "Trước đây chúng tôi chưa từng thi đấu với đội nữ Nepal nên để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024, đội nữ Việt Nam đã dành thời gian xem băng hình các trận đấu của đội bóng này. Lối đá của họ rất ấn tượng. Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được, đội nữ Nepal đã tiến bộ rất nhanh trong làng bóng đá châu Á. Các cầu thủ Nepal tuy vóc dáng không quá cao lớn như nhiều đội nữ khác ở châu Á nhưng họ có nền tảng thể lực khá ổn".


Đội nữ Việt Nam làm quen sân Dashrath vào ngày 4.4

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh về mục tiêu đặt ra: "Đội nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi đến đây không phải để dạo chơi. Chúng tôi rất tôn trọng Nepal nên sẽ cống hiến tối đa năng lực của mình. Ở trận lượt đi, có thể tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, tạo đà cho trận lượt về vào ngày 8.4".

Từ Bồ Đào Nha bay thẳng sang Nepal, đội trưởng Huỳnh Như đã có 2 buổi tập với đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ đang chơi thăng hoa trong màu áo CLB Lank FC nói: "Mặc dù có sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ. Đội nữ Việt Nam đã xem băng hình trận đấu giữa đội nữ Nepal và đội nữ Ấn Độ. Đội bạn có kỹ thuật tốt và tiến bộ nhiều trong những năm gần đây, vì vậy trận đấu không hề dễ dàng với chúng tôi. Tuy nhiên, càng khó chúng tôi càng quyết tâm. Đội tuyển nữ Việt Nam đến đây để chiến thắng".

Tiền đạo nữ số 1 Việt Nam chia sẻ thêm: "Trải nghiệm tập luyện và thi đấu tại Bồ Đào Nha mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho tôi. Các cầu thủ Bồ Đào Nha có kỹ thuật tốt nên tạo ra nhịp độ nhanh khi thi đấu. Được chơi trong môi trường bóng đá tuyệt vời như vậy, tôi phải tập trung ở mức cao nhất để không bị tụt lại phía sau. Tôi sẽ cố gắng vận dụng tối đa những gì học hỏi được tại Bồ Đào Nha cho hai trận đấu sắp tới".

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Trong trường hợp 2 đội bằng điểm và chỉ số phụ, 2 đội sẽ thi đấu thêm hiệp phụ của trận lượt về vào ngày 8.4. Nếu trận đấu vẫn có kết quả hòa sau hiệp phụ, 2 đội sẽ đá luân lưu 11 m để chọn ra đội đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024. VFF tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vòng loại thứ nhất, mở đầu may mắn cho một năm rất bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam".

Theo Nhật Duy/Thanhnien.vn