THỂ THAO

Đội tuyển Olympic Việt Nam: Sẵn sàng cho thử thách mới

DDVN • 18-09-2023 • Lượt xem: 1268
Đội tuyển Olympic Việt Nam: Sẵn sàng cho thử thách mới

Đội tuyển Olympic VN đã có buổi tập đầu tiên đầy hứng khởi ở Hàng Châu (Trung Quốc) và dường như khoảng cách tuổi tác với các đối thủ ở ASIAD 19 không làm các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chùn chân.

"Phải làm sao ở đây lâu nhất có thể"

Có mặt ở Hàng Châu những ngày này, đội tuyển Olympic VN được BTC ASIAD 19 bố trí ở tại khách sạn New Century Guangdian Grand Hotel. Đây là khách sạn tiêu chuẩn 4 sao được BTC bao trọn và chỉ dùng để làm chỗ ở cho toàn bộ 23 đội nam, bao gồm đội tuyển Olympic VN. Tòa nhà rất đẹp và hiện đại này được xây ở vị trí khá đắc địa, phòng của đội bóng nhìn ra khuôn viên bên ngoài thoáng và đẹp. Trước một nơi "sang chảnh" như vậy, tiền vệ Khuất Văn Khang đã tranh thủ lấy cà phê phin ra pha và quay một đoạn clip ngắn để khoe với bạn bè... Các chàng trai trẻ VN dường như đã tìm ra được một lý do hợp lý để trụ lại lâu dài ở ASIAD 19: "Chỗ đẹp như thế này thì phải làm sao ở lâu nhất có thể".


Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Olympic VN tại ASIAD 19 trên sân Trường ĐH Tài chính và Kinh tế Chiết Giang (Ảnh: VFF)

Hành trình di chuyển sang Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 16.9 của đội tuyển Olympic VN khá thuận lợi. Chỉ có một sự cố nhỏ khi thủ môn Đỗ Sỹ Huy đổi hộ chiếu nhưng quên cập nhật nên phải nán lại ở cửa khẩu. Tuy nhiên, BTC và đoàn thể thao VN, lãnh sự quán VN đã kịp thời xử lý giúp anh và đội tuyển Olympic hoàn thành chuyến đi một cách suôn sẻ. Trong sáng 17.9, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho cả đội tập gym tại chỗ để duy trì thể trạng. Ông Tuấn tỏ ra khá hài lòng về tinh thần hào hứng cũng như sự tập trung của các học trò. Đến 16 giờ địa phương (15 giờ VN), đội tuyển Olympic VN đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại ASIAD 19 trên sân Trường ĐH Tài chính và Kinh tế Chiết Giang, cách khách sạn đội ở khoảng 19 km. Trước đó, BTC đã thông báo tất cả các buổi tập sẽ không mở cửa với giới truyền thông.

"Chấp tuổi" đối thủ

Theo lịch thi đấu đã được BTC ấn định, đội tuyển Olympic VN có một chút thuận lợi khi sẽ gặp những đối thủ mạnh dần lên. Khởi đầu ngày 19.9, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số 3 đối thủ ở bảng B là Mông Cổ. Tiếp đó, đến ngày 21.9 chúng ta sẽ gặp Iran, nền bóng đá mạnh của châu Á nhưng đang có dấu hiệu chững lại. Họ vừa bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2024 và từng thua Olympic VN 1-4 ở ASIAD 2014. Ở trận cuối cùng vòng bảng ngày 24.9, đội tuyển Olympic VN sẽ có trận quyết định với ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng B là Ả Rập Xê Út.

Điều lệ của ASIAD 19 quy định 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 6 bảng đấu) sẽ vào vòng 16 đội. Xét về thực lực thì cơ hội để đội tuyển Olympic VN đi tiếp vẫn có, dù HLV Hoàng Anh Tuấn đem đến Hàng Châu dàn quân trẻ trung có đến 16 cái tên thuộc U.20, trong đó có 10 cầu thủ sinh năm 2003, 3 cầu thủ sinh năm 2004 và 3 cầu thủ sinh năm 2005. Đối chiếu với điều lệ giải cho phép đăng ký cầu thủ sinh từ năm 1999 (24 tuổi, do BTC hoãn 1 năm vì dịch Covid-19), rõ ràng đội tuyển Olympic VN với độ tuổi trung bình 20,27 sẽ "chấp" các đối thủ khoảng 2-3 tuổi. Đối với các giải bóng đá trẻ, đó là khoảng cách rất lớn.

Tuy nhiên, với khí thế vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á và đoạt vé sớm dự VCK U.23 châu Á 2024, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất háo hức thử sức mình ở sân chơi ASIAD 19. 

Vũ Thị Hoa chia tay ASIAD 19

Tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa đã phải nói lời chia tay ASIAD 19 khi bị lật cổ chân đau gối nhẹ trong đợt tập huấn ở Hải Phòng. HLV Mai Đức Chung đã quyết định để Hoa ở lại VN tập hồi phục và triệu tập Nguyễn Thị Tuyết Ngân thay thế. Dự kiến đội tuyển nữ VN sẽ sang Trung Quốc vào ngày 19.9, chuẩn bị cho 3 trận đấu lần lượt gặp Nepal (ngày 22.9), Bangladesh (25.9) và Nhật Bản (28.9).

Theo Tiểu Bảo (từ Hàng Châu, Trung Quốc)/Thanhnien.vn