THỂ THAO

Đội tuyển Ý vô địch World Cup của bộ môn tennis

DDVN • 28-11-2023 • Lượt xem: 1223
Đội tuyển Ý vô địch World Cup của bộ môn tennis

Đội tuyển quần vợt Ý đã vô địch Davis Cup - giải đấu có ý nghĩa như World Cup trong bộ môn tennis sau 47 năm khi thắng Úc trong trận chung kết. Nhưng chiến thắng lội ngược dòng trước Serbia ở bán kết mới là bệ phóng để đội Ý lên đỉnh vinh quang.

Xem thêm:

Nếu bị trừ điểm vì bạo loạn tại sân Maracana, Brazil có nguy cơ lần đầu vắng mặt ở World Cup

Kết quả vòng loại Cúp Quốc gia 2023/2024 (24/11): ‘Cơn mưa bàn thắng’

Đội nào thắng trong cặp đấu bán kết giữa Serbia - Ý thì nhiều khả năng sẽ đoạt chức vô địch Davis Cup. Cuộc thư hùng này càng hấp dẫn hơn khi hai tay vợt có phong độ tốt nhất vào thời điểm hiện nay được chia đều cho hai đội. Đó là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong màu áo Serbia và tay vợt số 4 thế giới Jannik Sinner khoác áo đội Ý.

Vất vả đòi được nợ

Với kết quả Miomir Kecmanovic thắng Lorenzo Musetti 2-1, qua đó giúp Serbia dẫn trước 1-0, có nghĩa là nếu Djokovic vượt qua Sinner, Serbia sẽ vào chung kết mà không cần chờ kết quả của trận đôi.

Cuộc tái đấu giữa Djokovic với Sinner vì thế càng được chờ đợi hơn khi cách đây mới một tuần, Sinner đã thua nhanh Djokovic ở trận chung kết ATP Finals dù ở vòng bảng, Sinner đã thắng Djokovic.

Với Sinner, trận đấu này không chỉ quyết định đến chiếc vé vào tranh chung kết Davis Cup mà còn có ý nghĩa đòi lại món nợ trước Djokovic.

Hòa 1-1 sau 2 set, ở set thứ 3 quyết định, Djokovic dẫn trước 5-4 rồi 40-0 ở game thứ 10. Những tưởng Sinner sẽ thêm nợ chồng chất khi Djokovic có đến 3 cơ hội kết thúc trận đấu. Thế nhưng khi ở thế bị dồn vào chân tường, Sinner đã xuất sắc cứu cả 3 match-point rồi giữ được game giao bóng khi gỡ hòa 5-5. Hưng phấn khi trở về từ cõi chết, Sinner bẻ bàn giao bóng của Djokovic để vượt lên 6-5 và đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng chung cuộc khi kết thúc trận đấu với tỷ số 7-5.

Với kết quả này, Sinner giúp đội Ý gỡ hòa 1-1 và chiếc vé vào chung kết phụ thuộc vào trận đánh đôi. Lúc đầu, đội trưởng Filippo Volandri sắp xếp Lorenzo Sonego đánh cặp với Simone Bolelli, nhưng sau đó đã thay Bolelli bằng Sinner. Kết quả, cặp Sonego - Sinner đã thắng Djokoivc - Kecmanovic 6-3, 6-4 để đưa đội Ý vào chung kết gặp Úc.

Vừa thắng trận đơn lại thắng tiếp trận đôi trước Djokovic, Sinner đã đòi nợ sòng phẳng dù có thời điểm chính anh đối mặt với thất bại không tránh khỏi.

Vô địch sau 47 năm

Khác với Serbia, đội Úc không phải là đối thủ xứng tầm với Ý, và đúng như dự đoán, sau khi Matteo Analdi thắng Alexei Popyrin 7-5, 2-6, 6-4, Sinner đã thắng nhanh Alex De Minaur 6-3, 6-0.

Dẫn trước 2-0, đội Ý đã sớm đoạt chức vô địch mà không cần chờ kết quả trận đánh đôi.

Đây là danh hiệu vô địch lần đầu tiên cho đội tuyển Ý kể từ lần cuối cùng vô địch Davis Cup vào năm 1976.

Để tránh hiện tượng các tay vợt quá tải khi phải thi đấu liên tục với lịch đấu dày đặc trải dài suốt năm, Davis Cup đã có thay đổi thể thức thi đấu: thay vì thi đấu 4 trận đơn 1 trận đôi, thì nay chỉ còn 2 trận đơn 1 trận đôi.

16 đội được chia làm 4 bảng, các đội thi đấu vòng tròn vào giữa tháng 9, 2 đội đầu mỗi bảng vào tứ kết thi đấu loại trực tiếp tại địa điểm tập trung.

Ở vòng bảng, đội tuyển Ý chưa cần triệu tập tay vợt số 1 của họ là Jannik Sinner, do đó ngay trận đầu tiên, đội Ý đã thua Canada 0-3. Nhưng với hai trận thắng sau đó trước Chile 3-0 và Thụy Điển 2-1, đội Ý xếp nhì bảng A sau Canada để vào tứ kết gặp Hà Lan.

Từ vòng đấu loại trực tiếp này, Sinner mới thi đấu cho đội Ý và đã góp phần quan trọng trong từng trận thắng của đội nhà. Ngày 23.11, trước Hà Lan, Sinner đã gỡ hòa 1-1 cho đội Ý khi thắng trận đơn trước Tallon Griekspoor 7-6, 6-1, để rồi sau đó cùng với Lorenzo Sonego, Sinner đem lại trận thắng đôi 2-0 qua đó đưa đội Ý vào bán kết.

Một lần nữa, ngày 25.11, Sinner lại đóng góp 1 trận thắng đơn và cùng Lorenzo thắng trận đôi trước Serbia để đưa đội Ý vào chung kết.

Và ngày 26.11 (rạng sáng 27.11 giờ Việt Nam), Sinner đã có trận thắng đơn để đội Ý sớm vô địch Davis Cup mà không cần đánh thêm trận đôi để phân định thắng thua.

Với chuỗi thành tích ở Davis Cup, toàn thắng 3 trận đơn và 2 trận đôi, Sinner đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ quần vợt Ý khi cách đây một tuần, anh đã khiến các cổ động viên đôi chút thất vọng khi thua Djokovic trên sân nhà ở Turin (Ý) trong trận chung kết ATP Finals.

Năm 2023 đánh dấu một năm thành công ngoài mong đợi của Sinner với thành tích 64 trận thắng, 15 trận thua và kết thúc năm với vị trí số 4 trên bảng xếp hạng ATP, vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời cũng trở thành tay vợt Ý có vị trí cao nhất trong lịch sử quần vợt thế giới.

Theo Đặng Hoàng/1thegioi.vn