Thể thao

Đông Bắc nước Mỹ tê tái trong tuyết rơi 60cm

Anh Kiệt • 15-03-2018 • Lượt xem: 1145
Đông Bắc nước Mỹ tê tái trong tuyết rơi 60cm

Hàng chục hộ dân cũng như các doanh nghiệp ở vùng Đông Bắc nước Mỹ  trong suốt hai tuần qua đã sống trong cảnh mất điện chỉ vì hứng chịu bão tuyết lần thứ 3.

 

Các nhà dự báo thời tiết cho biết mùa đông khắc nghiệt sẽ còn kéo dài trên nước Mỹ khoảng 6 tuần nữa.

Tại New England, trong đó có Boston tình trạng gió và tuyết rất mạnh. Thời điểm chiều ngày 13/3, hơn 250.000 người tại các bang Massachusetts, Rhode Island và Connecticut phải chịu cảnh mất điện. Trước hoàn cảnh khó khăn đó nhiều người vẫn rất vui thích trượt tuyết cùng môi trường khắc nghiệt.

Đây là những ngày các chuyến tàu điện vắng người vì mọi người đã nghỉ làm và trường học thì đóng cửa. Mọi dịch vụ của công ty đường sắt Amtrak đã ngừng giữa Boston và New York hôm 13/3.

Ở sân bay, nhiều chuyến bay đã bị hủy. Người ta còn thấy lực lượng nhân viên sân bay, phục vụ còn nhiều hơn cả những hành khách khác. 

Tuyết rơi quá dày, nhiều nơi tới 60 cm, những con đường nhanh chóng phủ đầy tuyết khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm.

Nước Mỹ như bị tê liệt bởi trận siêu bão tuyết này. Các trận bão tuyết vùng Đông Bắc nước Mỹ có tình trạng nóng lên ở Bắc Cực. Các trận bão tuyết mùa đông tại đất nước này có thể xảy ra cao hơn 2-4 lần khi thời tiết ấm lên bất thường.