THỂ THAO

FIFA: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải chiến đấu cho giấc mơ'

DDVN • 19-07-2023 • Lượt xem: 862
FIFA: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phải chiến đấu cho giấc mơ'

Theo FIFA, những đại diện lần đầu dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực, bởi sân chơi này luôn khắc nghiệt với những tân binh.

Trang chủ FIFA có bài viết nhằm cảnh báo khó khăn mà những đội tuyển lần đầu dự World Cup, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, sẽ gặp phải trên hành trình ở Úc và New Zealand. Ở World Cup 2023, Việt Nam cùng với Haiti, Ma Rốc, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland và Zambia là những đội lần đầu ra biển lớn. Lịch sử đã chứng minh, các đội tuyển lần đầu dự World Cup hiếm khi tạo được bất ngờ.

Tính từ World Cup 2003 đến nay, đã có 17 đội tuyển nữ ra mắt sân chơi thế giới. Chỉ 3 đội trong số này vượt qua vòng bảng, nhưng cũng đều dừng bước ở vòng 16 đội.


Khó khăn chờ đợi đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Ngọc Dương)

"Những đội tuyển lần đầu dự World Cup đều nuôi ước mơ lọt vào vòng loại trực tiếp. Đó là giấc mơ chính đáng. Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng để biến ước mơ thành hiện thực, các đội tuyển tân binh của giải đấu (trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam) sẽ phải chiến đấu cật lực", FIFA nêu quan điểm.

World Cup nữ 2015 là giải đấu thành công nhất với các đội tuyển tân binh, khi có tới 3 đội lần đầu dự giải gồm Thụy Sĩ, Hà Lan và Cameroon đều vượt qua vòng bảng. Trong đó, Thụy Sĩ và Hà Lan nằm trong nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất, còn Cameroon giành ngôi nhì bảng. Đội tuyển nữ Cameroon cũng là đội duy nhất thắng nhiều hơn 1 trận trong lần đầu dự sân chơi thế giới.

Tuy nhiên, rất ít tân binh World Cup nữ đạt được thành tích như Cameroon hay Thụy Sĩ. Có tới 11 trong số 17 đội lần đầu dự World Cup phải rời giải mà không có chiến thắng nào.

Trong 5 kỳ World Cup nữ gần nhất (2003, 2007, 2011, 2015, 2019), các đội lần đầu dự giải đấu chỉ giành được trung bình 1,65 điểm ở vòng bảng. Có những tân binh thậm chí chỉ ghi được 1 bàn trước khi rời World Cup như Hàn Quốc và Argentina (2003), Ecuador (2015), Nam Phi và Jamaica (2019).

Rất nhiều khó khăn chờ đợi các đội tân binh, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam khi nằm cùng bảng với đương kim vô địch (Mỹ), đương kim á quân (Hà Lan), trong khi đội còn lại (Bồ Đào Nha) cũng được đánh giá cao.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn