THỂ THAO

Giá trị đội hình tuyển Việt Nam đứng hạng bao nhiêu tại Asian Cup 2023?

Hoàng Sơn • 06-01-2024 • Lượt xem: 990
Giá trị đội hình tuyển Việt Nam đứng hạng bao nhiêu tại Asian Cup 2023?

Dù chỉ triệu tập những cầu thủ đang thi đấu trong nước, nhưng tuyển Việt Nam vẫn không phải là đội có thứ hạng thấp nhất tại Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Xem thêm:

Nhận định bảng G vòng loại giải U.19 quốc gia 2024: Cơ hội lên tiếng

Mới đây, trang Transfermarkt đã đưa ra bảng xếp hạng giá trị đội hình các đội bóng tham dự Asian Cup 2023. Theo đó, tuyển Việt Nam có giá trị đội hình 6,33 triệu Euro, xếp thứ 22 trên 24 đội góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong danh sách của HLV Troussier, Nguyễn Filip đang là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam khi được định giá 600 nghìn Euro.

Trong khi đó, 2 đội bóng xếp sau là Kyrgyzstan (xếp thứ 23/24) và Hong Kong (xếp thứ 24/24)) lần lượt được định giá là 6,25 và 5,95 triệu Euro.

Ở nhóm đầu, đội tuyển Nhật Bản là đội bóng có giá trị cao nhất tại giải với tổng 316,95 triệu Euro. Cụ thể, đội hình của “Samurai xanh” đa số là những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Takefusa Kubo (Real Sociedad – 60 triệu Euro), Kaoru Mitoma (Brighton – 50 triệu Euro), Takehiro Tomiyasu (Arsenal – 30 triệu Euro), đây cũng là 3 ngôi sao được định giá cao nhất của tuyển Nhật Bản.

Đội bóng có giá trị đội hình cao thứ 2 là Hàn Quốc khi được định giá 193 triệu Euro. 2 cầu thủ có giá trị nhất của “Đội bóng xứ kim chi” là  Kim Min Jae (Bayern Munich - 60 triệu Euro) và Son Heung Min (Tottenham - 60 triệu Euro). Các đội bóng xếp sau trong top 5 lần lượt thuộc về ĐT Iran (51 triệu Euro), ĐT Australia (40 triệu Euro) và ĐT UAE (32 triệu Euro).

Giá trị đội hình của các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023.

Tại Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Troussier sẽ có trận ra quân gặp Nhật Bản vào ngày 14/1. Sau đó, đội sẽ lần lượt thi đấu với Indonesia (ngày 19/1) và Iraq (ngày 24/1).

Theo thể thức thi đấu, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 16 đội. Từ vòng 16 đội, nếu 2 đội hòa sau 90 phút, thì sẽ thi đấu hiệp phụ. Nếu sau 2 hiệp phụ vẫn có tỉ số hòa, thì hai đội sẽ đá luân lưu 11m.

Asian Cup 2023 quy tụ 24 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục tham gia tranh tài. Hiện tại, đội chủ nhà Qatar đang là đương kim vô địch của giải đấu.