GIẢI TRÍ

Giải U.19 quốc gia 2022: 12 đội đã sẵn sàng, hồi hộp chờ bốc thăm chia bảng

DDVN • 18-03-2022 • Lượt xem: 1064
Giải U.19 quốc gia 2022: 12 đội đã sẵn sàng, hồi hộp chờ bốc thăm chia bảng

Chỉ còn 3 ngày nữa, vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia sẽ chính thức khởi tranh, bắt đầu bằng buổi họp báo ra mắt và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 12 đội vào sáng 21.3 tại trung tâm PVF.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại vào ngày 17.3, các đội ở khu vực phía Bắc và vượt qua vòng bảng khi thi đấu ở cụm sân ở VFF, Thanh Trì hay PVF đã rốt ráo chuẩn bị ngay cho VCK. Ngoài việc tiếp tục đảm bảo tối đa mọi sinh hoạt, tập luyện, đi lại theo cung đường khép kín để giữ gìn lực lượng sẵn sàng cho VCK, một vài đội cũng đã lên kế hoạch bổ sung thay thế và đá tập ngay cuối tuần này để rà soát lần cuối đội hình trước khi tham gia VCK.


U.19 Hà Nội sẽ là 1 ứng viên nặng ký của VCK

Chủ nhà Hưng Yên cũng đã triệu hồi 4 cầu thủ gồm Đào Văn Chưởng, Nguyễn Đức Phú, Trần Ngọc Sơn và thủ môn Nguyễn Minh Kha đang chơi giải hạng nhất để tăng thêm sức mạnh ở 3 tuyến. Bên cạnh đó, U.19 Viettel cũng thay đến 5 vị trí khi đưa Vũ Tùng Dương, Phạm Nguyễn Minh Quân, Ngô Gia Tuấn, Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Đăng Dương thay cho các vị trí khác bị chấn thương hoặc không đạt phong độ, cho thấy lực lượng trong tay HLV Nguyễn Thanh Hải rất dồi dào.


Bùi Vỹ Hào và Trần Vũ Hoàng Long, cặp tiền đạo sắc bén sẽ mang lại hy vọng cho Becamex Bình Dương

Sài Gòn FC (áo đỏ) trong trận thắng Đồng Tháp cuối vòng loại

Các đội phía Nam cũng đã có kế hoạch di chuyển tới Hưng Yên, như Đồng Tháp đã di chuyển ra Bắc, Becamex Bình Dương và Sài Gòn FC cùng bay ra vào sáng chủ nhật 20.3. Mất mát duy nhất của đại diện TP.HCM đợt này chính là vắng trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm do đang bị F0 nên rất có thể tình hình sức khỏe cho phép mới ra sau. Long An theo trưởng đoàn Lê Minh Trí cho biết sẽ bay ra Hà Nội và trực chỉ Hưng Yên vào chiều chủ nhật 20.3. Bình Định sau khi giành vé ở bảng A đá tại Viettel từ hôm 10.3 nên đã cho đội quay về Quy Nhơn và theo HLV Phan Tôn Quyền cả đội sẽ ra lại trong sáng chủ nhật 20.3. Các đội HAGL, SLNA và Học viện Nutifood thì vẫn duy trì tập luyện tại VFF và các sân phía Bắc sau khi xong vòng loại. Trong đó đội của HLV Đinh Văn Dũng và đội của thầy Giôm đã di chuyển về Ecopark gần khu vực của PVF Hưng Yên.


Trở lại sau 1 năm vắng mặt, U.19 Viettel đã sẵn sàng cho VCK

Điều quan tâm nhất của các đội lúc này chính là buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vào 9 giờ 30 ngày thứ hai 21.3 tới, để có đóng góp cho BTC giải, và BTC địa phương nơi đăng cai và xem mình sẽ rơi vào bảng nào, lịch thi đấu sẽ ra sao. 12 đội sẽ chia làm 3 bảng A, B và C thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Theo lịch thi đấu dự kiến đã được VFF công bố, VCK sẽ có tổng cộng 25 trận đấu và sẽ thi đấu với mật độ rất dày vòng đấu bảng 3 ngày/ trận, từ tứ kết, bán kết và chung kết thi đấu 2 ngày/ trận. Các trận vòng bảng thi đấu liên tục bắt đầu từ 22.3 đến 30.3, trừ ngày khai mạc thi đấu trận 1 lúc 14 giờ 30 và trận 2 lúc 17 giờ 15 thì tất cả các trận còn lại đều thi đấu cùng 14 giờ 30 mỗi ngày trên 2 sân. Từ tứ kết sẽ thi đấu 2 trận lúc 14 giờ 30 và 17 giờ trong 2 ngày 1 và 2.4, bán kết thi đấu lúc 14 giờ 30 và 16 giờ 45 ngày 4.4 và trận chung kết lúc 15 giờ 30 ngày 6.4.


SLNA (áo vàng) đã chơi rất ấn tượng ở vòng bảng, hứa hẹn gây sốc ở VCK

Niềm vui của Đồng Tháp khi lọt vào VCK

Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu VFF cũng đã giải thích nguyên tắc bốc thăm như sau: “ Đội chủ nhà VCK Hưng Yên mang mã số 1 nằm ở bảng A thi đấu trận khai mạc, có tối đa 2 đội xếp thứ nhất vòng loại ở cùng bảng ở VCK, đội thứ nhất và nhì ở vòng loại sẽ không cùng bảng ở VCK”. Như vậy việc bốc thăm chỉ cần thao tác các công đoạn. 1/ Do Hưng Yên là đội nằm ở bảng A nên sẽ bốc thăm cho Thanh Hóa (chung bảng vòng loại) vào bảng B hoặc C. 2/ Sau đó bốc cho 5 đội nhất bảng vòng loại là Viettel (A), SLNA (B), HAGL (C), Becamex Bình Dương (E) và Đồng Tháp (F) vào 3 bảng sao cho trong mỗi bảng đều có tối đa 2 đội nhất bảng ở vòng loại. 3/ Lần lượt bốc thăm cho các đội xếp thứ nhì của 5 bảng là Bình Định (A), Học viện Nutifood (B), Hà Nội (C), Long An và Sài Gòn FC (F) rải đều vào 3 bảng với điều kiện các đội nhất nhì vòng loại không cùng bảng. 4/ Cuối cùng là bốc thăm mã số thi đấu của các đội trong bảng để hình thành lịch thi đấu.


Hưng Yên (áo đỏ) và Thanh Hóa cùng lọt vào VCK sẽ thi đấu ở 2 bảng khác nhau

Long An mừng niềm vui vào VCK

Các đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận ở trong bảng để tính điểm, xếp hạng, chọn các đội nhất nhì bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. BTC cũng đã lên các phương án mã số đội gặp nhau ở tứ kết trong trường hợp đội thứ ba bảng A, B hoặc C bị loại (sơ đồ đính kèm). Vào bán kết nếu có đội chủ nhà Hưng Yên thì thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ được ưu tiên đá trận bán kết 2. Có thể nói với các mã số công bố sớm như vậy, các đội sẽ dễ dàng tập trung thi đấu và đặt ra các mục tiêu cụ thể cho đội bóng của mình.


Niềm vui của U.19 HAGL khi dẫn đầu thuyết phục ở vòng bảng

Sau khi vô địch U.21 hồi cuối năm rồi, U.19 Học viện Nutifood quyết tâm giành cú đúp

6 Đài truyền hình trực tiếp, Livestream toàn bộ các trận

Các trận khai mạc, 2 trận bán kết, trận chung kết sẽ được 6 đài truyền hình lớn trong cả nước trực tiếp gồm Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình cáp Việt Nam (VTV cab), Truyền hình kỹ thuật số VTC, Truyền hình số vệ tinh K+, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), truyền hình cáp Sài Gòn Tourist (SCTV). Tất cả các trận còn lại sẽ được livestream trực tiếp trên truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF, Fanpage của trung tâm đào tạo PVF và rất nhiều trang thể thao hay kênh youtube khác có đăng ký với BTC.


Lịch thi đấu VCK giải U.19 quốc gia 2022.

Theo Đan Khanh/Thanhnien.vn