THỂ THAO

Giải vô địch Bóng bàn Quốc gia 2023 sẽ có 152 vận động viên tham dự

Hoàng Sơn • 27-06-2023 • Lượt xem: 407
Giải vô địch Bóng bàn Quốc gia 2023 sẽ có 152 vận động viên tham dự

Sáng ngày 27/6, Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn Quốc gia 2023 đã tổ chức buổi lễ họp báo và công bố thông tin chi tiết về giải đấu năm nay.

Xem thêm:

Volleyball Nations League 2023: Nhật Bản có tấm vé vào trong; Cơ hội nào cho Iran và Trung Quốc?

Khán giả đến sân xem Ngoại hạng Anh tốn bao nhiêu tiền?

 

Theo đó, Giải vô địch bóng bàn quốc gia 2023 là lần thứ 41 do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đứng ra tổ chức. Giải đấu năm nay được diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (Thành phố Hạ Long). Ngoài ra, buổi lễ khai mạc giải sẽ được diễn ra vào tối ngày 5/7 và được bế mạc vào tối ngày 9/7.


Buổi lễ họp báo Giải vô địch bóng bàn quốc gia 2023

Giải vô địch bóng bàn Quốc gia 2023 sẽ có 152 tay vợt tham dự đến từ 16 đoàn bóng bàn chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Đáng chú ý phải kể đến hai vận động viên Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng vừa mới mang về tấm huy chương vàng SEA Games 32 ở nội dung đôi nam nữ đầu tiên sau 26 năm cho đoàn Việt Nam.


Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng vừa mang tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng bàn Việt Nam

Ngoài ra, theo tuoitre.vn, phó tổng biên tập báo Nhân Dân - ông Quế Đình Nguyên đã có những chia sẻ tại buổi lễ: "Chúng tôi rất tự hào khi tính đến nay đã có được 41 năm tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia. Thậm chí, trong những năm ảnh hưởng do dịch COVID-19, giải đấu không bị đứt quãng mà vẫn diễn ra bình thường. Đó được xem là tín hiệu vui đối với bóng bàn Việt Nam. Tôi hy vọng ở giải đấu sắp tới, các VĐV sẽ cống hiến hết mình, mang đến cho khán giả những trận đấu kịch tính và đáng xem". 

Giải vô địch bóng bàn Quốc gia 2023 là một trong những sự kiện đặc biệt để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền bá hình ảnh du lịch và con người Quảng Ninh đến toàn cả nước.